Thánh Địa không cần những “bức tường” ngăn cách nhưng cần “những cây cầu” nối nhịp
Vatican, ngày 16.11.2003 - Vào trưa Chúa Nhật trước khi nguyện kinh Truyền Tin, ĐGH Gioan-Phaolô II đã tuyên bố trước đám đông đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô rằng: Thánh Địa không cần những “bức tường” nhưng cần “những cây cầu”. Đức Giáo Hoàng đã ám chỉ đến việc xây dựng một bức tường ngăn cách dọc theo biên giới Palestin và Do Thái, đang bị cộng đồng thế giới lên án.
Đây là lần đầu tiên ĐGH Gioan-Phaolô II bầy tỏ một cách công khai sự bất đồng của Ngài chống lại quyết định của chính phủ Do Thái muốn xây một đường chiến lũy phân cách Do Thái và lãnh thổ Palestine.
Trước tiên, ĐGH Gioan-Phaolô II đã lên án những cuộc bạo động khủng bố trong những ngày qua tại Thánh Địa, khiến cho “việc vận động cho hòa bình xem ra bị khựng lại một cách đáng tiếc!”.
Ngài nói tiếp: “Nhiều người xem việc kiến thiết một bức tường giữa dân tộc Do Thái và dân tộc Palestine như một chướng ngại vật mới ngáng trở trên con đường tiến tới cuộc sống chung hòa giải. Thực ra, Thánh Địa không cần có những bức tường nhưng cần những cây cầu! Nếu không có sự hòa giải của các tâm hồn thì không thể có được hòa bình”.
ĐGH kết thúc bằng lời kêu gọi “các nhà hữu trách hãy có can đảm nối lại nhịp cầu đối thoại và hòa đàm, mở đường hòa giải trong công bình và trong hòa bình cho Trung Đông”.
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào ngày 21.10.2003 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết chống lại và buộc Do Thái phải đình chỉ việc xây dựng bức tường ngăn cách dọc theo biên giới hai nước. Nhưng chính quyền Do Thái của thủ tướng đã quyết định vẩn tiếp tục xây bức tường này, nêu lý do quốc phòng là vì muốn ngăn ngừa sự xâm nhập của các tên khủng bố vào lãnh thổ Do Thái. Do Thái đã khởi công xây dựng được 150 cây số búc tường trong số 350 cây số dự tính.
Vatican, ngày 16.11.2003 - Vào trưa Chúa Nhật trước khi nguyện kinh Truyền Tin, ĐGH Gioan-Phaolô II đã tuyên bố trước đám đông đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô rằng: Thánh Địa không cần những “bức tường” nhưng cần “những cây cầu”. Đức Giáo Hoàng đã ám chỉ đến việc xây dựng một bức tường ngăn cách dọc theo biên giới Palestin và Do Thái, đang bị cộng đồng thế giới lên án.
Đây là lần đầu tiên ĐGH Gioan-Phaolô II bầy tỏ một cách công khai sự bất đồng của Ngài chống lại quyết định của chính phủ Do Thái muốn xây một đường chiến lũy phân cách Do Thái và lãnh thổ Palestine.
Trước tiên, ĐGH Gioan-Phaolô II đã lên án những cuộc bạo động khủng bố trong những ngày qua tại Thánh Địa, khiến cho “việc vận động cho hòa bình xem ra bị khựng lại một cách đáng tiếc!”.
Ngài nói tiếp: “Nhiều người xem việc kiến thiết một bức tường giữa dân tộc Do Thái và dân tộc Palestine như một chướng ngại vật mới ngáng trở trên con đường tiến tới cuộc sống chung hòa giải. Thực ra, Thánh Địa không cần có những bức tường nhưng cần những cây cầu! Nếu không có sự hòa giải của các tâm hồn thì không thể có được hòa bình”.
ĐGH kết thúc bằng lời kêu gọi “các nhà hữu trách hãy có can đảm nối lại nhịp cầu đối thoại và hòa đàm, mở đường hòa giải trong công bình và trong hòa bình cho Trung Đông”.
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào ngày 21.10.2003 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết chống lại và buộc Do Thái phải đình chỉ việc xây dựng bức tường ngăn cách dọc theo biên giới hai nước. Nhưng chính quyền Do Thái của thủ tướng đã quyết định vẩn tiếp tục xây bức tường này, nêu lý do quốc phòng là vì muốn ngăn ngừa sự xâm nhập của các tên khủng bố vào lãnh thổ Do Thái. Do Thái đã khởi công xây dựng được 150 cây số búc tường trong số 350 cây số dự tính.