PANAJI, Ấn độ- Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các linh mục truyền giáo thông thường xuất phát từ Âu Châu đi đến các nước Á Châu và Phi Châu. Nhưng đến cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, thì vấn đề đã ngược lại, các linh mục truyền giáo không từ Âu Châu nữa mà từ Á Châu đi đến các quốc gia Âu Châu và Bắc Mỹ.

Một bằng chứng cụ thể là Tổng Giáo Phận Goa và Daman ở Ấn Ðộ từ trước tới nay, đã hàng mấy thế kỷ, thường gửi các nhà truyền giáo đến nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đến các nước cựu thuộc địa của Bồ Ðào Nha như Ba Tây ở nam Mỹ và Angola ở Phi Châu. Mới đây, theo yêu cầu của các đức Giám Mục ở Âu Châu và Mỹ Châu và theo lời đề nghị của tòa thánh Vatican, Tổng Giáo Phận Goa đã gừi hàng chục linh mục đến Hoa Kỳ và Âu Châu.

Theo cha Antonio Joaquin Loiola Pereira, thơ ký của đức TGM Raul Gonsalves thì hiện nay Tổng Giáo Phận Goa đã gửi tất cả hơn 70 nhà truyền giáo đi phục vụ ở Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu trong thời gian lâu dài. Ngoài ra còn có 30 vị đi phục vụ trong thời gian ngắn hạn. Ðã có 54 vi truyền giáo nói trên được phong giám mục trong đó 25 vị còn sống.

Tưởng cũng nên nói thêm là trong một cuộc phỏng vấn mới đây do Linh Mục Trần Công Nghị, Giám Ðốc Việt Catholic thực hiện, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã kể lại chuyện một tân Hồng Y Âu Châu gặp ÐHY Mẫn và hỏi:

Nghe nói tại VN có nhiều ơn kêu gọi lắm vậy xin đức Hồng Y gửi các chủng sinh VN sang Âu Châu để được đào luyện thành linh mục rồi ở lại phục vụ.

ÐHY Phạm Minh Mẫn vui vẻ trả lời:

Thưa ÐHY lời ngài nói là đúng, tại Tổng Giáo Phận Sàigòn có hàng mấy trăm chủng sinh, có người đã chờ 3 năm 5 năm, 8 năm để được nhận vào học. Tôi sẵn sàng giúp đức Hồng Y nhưng việc đó phải xin Chúa Thánh Thần soi đường mới vượt qua được khó khăn trở ngại.