ROME - Các công tố viên chính phủ Ý đã truy tố Ðài Phát Thanh Vatican tội “Ngộ Sát” vì sóng điện từ phát ra từ các cột ăng ten của đài tiếng nói Vatican đã làm một số người mắc bệnh. Ở Ý và nhiều nơi trên thế giới tin là sóng điện từ phát ra từ các cột ăng ten hay đường dây điện cao thế có ảnh hưởng tới sức khoẻ con người

Vào năm 2001, Giám đốc đài phát thanh Vatican bị đưa ra tòa vì bị cáo buộc là đã để mức sóng điện từ vượt qúa mức giới hạn do chính phủ Ý quy định. Tuy nhiên tháng 2 năm 2002, quan tòa ở Rome bác bỏ vụ kiện này lấy cớ là đài phát thanh Vatican được hiệp ước Lateran bảo vệ vì theo hiệp ước này, chính phủ Ý không can thiệp vào các vấn đề của Vatican.

Vào tháng Tư năm nay, Tòa Phá Án lật lại phán quyết trên và cho vụ kiện đài phát thanh Vatican được tiếp tục xử.

Theo công tố viện, các cư dân ở vùng Santa Maria nơi đài phát thanh Vatican đặt các côt ăng ten chịu ảnh hưởng nhiều của làn sóng điện từ. Tạị vùng này trong 10 năm qua đã có 9 thiếu nhi mắc bệnh leukemia và người ta cho rằng bệnh này phát sinh vì sóng điện từ cao.

Con số người bị bệnh trong vùng này tương đối cao so với nơi khác. Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng hay kết qủa nghiên cứu khoa học nào khẳng định làn sóng điện từ gây ra các chứng bệnh.

Hơn nữa theo giới chức đài phát thanh Vatican thì trước đây, khi các cột ăng ten này được dựng lên thì khu vực này không có người ở. Nay dân chúng xây cất gia cư quanh các cột ăng ten và đệ đơn kiện đài phát thanh Vatican.

Taị Hoa Kỳ, người ta đã nói nhiều đến vấn đề ảnh hưởng điện từ đối với sức khoẻ của người có nhà ở gần đường dây điện cao thế. Cho tới nay, chính quyền Hoa Kỳ dựa theo kết quả của các cuộc nghiên cứu khoa học, vẫn cho rằng mức địện từ cao nơi có các giây điện cao thế không ảnh hưởng tới vấn đề sức khoẻ. Vì thế các công ty xây cất nhà cửa vẫn được phép xây nhà dưới các đường dây điện cao thế.

Tuy nhiên, nhiều nước trên thế giới như Úc. Pháp, Ý lại có những kết luận khác về vấn đề điện từ và sức khoẻ