ROME - Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ họp hôm này để thảo luận về một bản hiếp pháp được đề nghị cho Liên Hiệp Âu Châu. Tuy vào phút chót, nhưng Tòa Thánh Vatican vẫn nỗ lực vận động để bản hiến pháp mới sẽ công khai thừa nhận di sản tinh thần Kitô Giáo.
Phiên họp của 25 nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ diễn ra tại Rome trong ngày 4 tháng 10, có nhiệm vụ hoàn tất bản dự thảo Hiến Pháp trước khi đưa ra cho các nước thành viên phê chuẩn.
Trong nhiều tháng qua Giáo Hội Vatican đã thúc giục các nhà lãnh đạo Âu Châu sửa đổi bản hiếp pháp đương thời nhằm thừa nhận đức tin Kitô Giáo.
Trong những tuần vừa qua, khi phiên họp sắp khai mạc, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh tỏ ra kín đáo hơn, nhưng không kém phần cương quyết. Trong hai tháng Bảy và Tám, lần nào xuất hiện trước công chúng, ÐGH đều nhắc tới vấn đề di sản Thiên Chúa Giáo. Ngài nhấn mạnh các nhà lãnh đạo trong các nước Liên Hiệp Âu Châu phải là người bảo vệ di sản văn hoá và tinh thần Kitô Giáo. Ðến bất cứ quốc gia Âu Châu nào, Ngài đều đề cập đến vấn đề này.
Ðức Giáo Hoàng cảnh cáo nếu Liên Hiệp Âu Châu không dựa trên một điểm tựa nào, chỉ chú tâm đến lợi ích kinh tế, thì tổ chức ấy sẽ suy yếu. Có sự giàu sang đấy, nhưng đồng thời cũng sinh ra nghèo khó cùng cực. Trong tông huấn mang tựa đề Giáo Hội Âu Châu (Ecclesia in Europa), Ðức Giáo Hoàng phác họa hình ảnh ghê sợ của một Âu Châu chối bỏ Thiên Chúa và quên hẳn di sản tinh thần Kitô Giáo.
Từ trung tuần tháng Chín, giới chức Tòa Thánh Vatican, không đưa ra lời tuyên bố công khai nào về vấn đề này vì e rằng làm như vậy là can thiệp vào quyết định của phiên họp Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, hầu như ngày nào trên tờ Observatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa ThánhVatican, đều lập đi lập lại câu “Âu Châu là Kitô Giáo, nếu không, không còn là Âu Châu”
Nhiều quốc gia trong khối liên hiệp Âu Châu ủng hộ lập trường của Tòa Thánh như Ý, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Ba Lan, Lithuania.
Tổng Thống Silvio Berlusconi của Ý tuyên bố, Ý và cùng một số nước sẽ đại diện cho nguyện vọng của Vatican, nhưng cũng nói thêm không chắc tất cả 25 nước sẽ đều đồng ý quan điểm này.
Phiên họp của 25 nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ diễn ra tại Rome trong ngày 4 tháng 10, có nhiệm vụ hoàn tất bản dự thảo Hiến Pháp trước khi đưa ra cho các nước thành viên phê chuẩn.
Trong nhiều tháng qua Giáo Hội Vatican đã thúc giục các nhà lãnh đạo Âu Châu sửa đổi bản hiếp pháp đương thời nhằm thừa nhận đức tin Kitô Giáo.
Trong những tuần vừa qua, khi phiên họp sắp khai mạc, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh tỏ ra kín đáo hơn, nhưng không kém phần cương quyết. Trong hai tháng Bảy và Tám, lần nào xuất hiện trước công chúng, ÐGH đều nhắc tới vấn đề di sản Thiên Chúa Giáo. Ngài nhấn mạnh các nhà lãnh đạo trong các nước Liên Hiệp Âu Châu phải là người bảo vệ di sản văn hoá và tinh thần Kitô Giáo. Ðến bất cứ quốc gia Âu Châu nào, Ngài đều đề cập đến vấn đề này.
Ðức Giáo Hoàng cảnh cáo nếu Liên Hiệp Âu Châu không dựa trên một điểm tựa nào, chỉ chú tâm đến lợi ích kinh tế, thì tổ chức ấy sẽ suy yếu. Có sự giàu sang đấy, nhưng đồng thời cũng sinh ra nghèo khó cùng cực. Trong tông huấn mang tựa đề Giáo Hội Âu Châu (Ecclesia in Europa), Ðức Giáo Hoàng phác họa hình ảnh ghê sợ của một Âu Châu chối bỏ Thiên Chúa và quên hẳn di sản tinh thần Kitô Giáo.
Từ trung tuần tháng Chín, giới chức Tòa Thánh Vatican, không đưa ra lời tuyên bố công khai nào về vấn đề này vì e rằng làm như vậy là can thiệp vào quyết định của phiên họp Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, hầu như ngày nào trên tờ Observatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa ThánhVatican, đều lập đi lập lại câu “Âu Châu là Kitô Giáo, nếu không, không còn là Âu Châu”
Nhiều quốc gia trong khối liên hiệp Âu Châu ủng hộ lập trường của Tòa Thánh như Ý, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Ba Lan, Lithuania.
Tổng Thống Silvio Berlusconi của Ý tuyên bố, Ý và cùng một số nước sẽ đại diện cho nguyện vọng của Vatican, nhưng cũng nói thêm không chắc tất cả 25 nước sẽ đều đồng ý quan điểm này.