Đại hội Đại biểu Dòng Tên lần thứ 69
Loyola, TÂy Ban Nha -- 96 đại biểu tu sĩ Dòng Tên thuộc 10 Khu vực và 85 Tỉnh Dòng trên toàn Thế giới cùng với 13 thành viên Trung ương (trụ sở tại Roma) đã cùng dâng Thánh lễ với cha Bề trên Tổng quyền Peter-Hans Kolvenback, S.J. khai mạc Đại hội Đại biểu Dòng Tên lần thứ 69 lúc 9:30 sáng ngày 18 tháng 9 tại Loyola, Tây Ban Nha, quê hương Thánh Ignatius- Đấng sáng lập Dòng. Đại hội dự trù sẽ kết thúc vào sáng ngày 23 tháng 9.
Điểm chính của Đại hội là bỏ phiếu quyết định xem có thích hợp, thích ứng và cần thiết để tổ chức Tổng Công nghị hay không. Cho dù Đại hội qui tụ các đại diện do mỗi tỉnh Dòng khắp nơi tiến cử, đây không phải là Tổng Công nghị- cơ cấu tổ chức Đại hội cao nhất và mang tính quyết định nhất. Kể từ Tổng Công nghị vừa rồi diễn ra trong 3 tháng đầu năm 1995, cứ mỗi chu kỳ 3 năm cha Bề trên Tổng quyền lại triệu tập Đại hội Đại biểu trên toàn Thế giới.
Việc quan trọng thứ yếu của Đại hội cũng là dịp để các Đại biểu kiểm điểm và thảo luận về hiện trạng công việc của toàn Dòng. Phần lớn các Đại biểu được tiến cử dự Đại hội lần này là các linh mục đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu hoặc huấn luyện đào tạo các tu sĩ trẻ.
Ngoài cơ cấu tổ chức quản trị rất nghiêm nhặt trên bình diện chung toàn Dòng, mô hình quản lý ở các cộng đoàn địa phương cũng được quan tâm rất chu đáo. Hai tuần trước khi khai mạc Đại hội, các Đại biểu đã tụ họp về Loyola để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng mà cao điểm là mỗi một Đại biểu đã có giờ gặp gỡ trao đổi trình bày riêng với cha Bề trên Tổng quyền.
Trong phiên họp toàn thể hôm qua, Chủ nhật 21 tháng 9, Đại hội đã bỏ phiếu “non cogenda” phủ quyết việc triệu tập Tổng Công nghị do xét thấy nhu cầu chưa cần thiết. Những ngày còn lại Đại hội sẽ dành thảo luận công tác huấn luyện.
Kể từ khi được Đức Thánh Cha Phaolô III chuẩn y hiến chương hoạt động của Dòng Tên năm 1540, Dòng Tên đã trải qua 34 Tổng Công nghị dưới thời 29 Bề trên Tổng quyền, khởi sự từ Thánh Ignatius Loyola (1540- 1556) với khẩu hiệu “Tất cả cho vinh danh Chúa hơn.” Hai nét đặc thù trong Hiến chương của Dòng Tên là nhiệm kỳ của Bề trên Tổng quyền vô hạn định (không bầu theo thời hạn như các Dòng tu khác) và mỗi tu sĩ ngoài 3 lời khấn vâng phục, khó nghèo, trong sạch còn có lời khấn thứ tư là chấp nhận đặt mình vâng phục Đức Thánh Cha trong sứ mệnh truyền giáo toàn cầu.
Dưới sự tổng quản của cha Peter-Hans Kolvenbach, S.J. (được bầu chọn ngày 13 tháng 9 năm 1983, kế nhiệm cha Pedro Arrupe, S.J.), theo niên giám đầu năm 2003, Dòng Tên hiện có 20,400 linh mục, tu sĩ, 929 tập sinh phục vụ tại 112 quốc gia chia làm 10 khu vực và 85 tỉnh.
Loyola, TÂy Ban Nha -- 96 đại biểu tu sĩ Dòng Tên thuộc 10 Khu vực và 85 Tỉnh Dòng trên toàn Thế giới cùng với 13 thành viên Trung ương (trụ sở tại Roma) đã cùng dâng Thánh lễ với cha Bề trên Tổng quyền Peter-Hans Kolvenback, S.J. khai mạc Đại hội Đại biểu Dòng Tên lần thứ 69 lúc 9:30 sáng ngày 18 tháng 9 tại Loyola, Tây Ban Nha, quê hương Thánh Ignatius- Đấng sáng lập Dòng. Đại hội dự trù sẽ kết thúc vào sáng ngày 23 tháng 9.
Điểm chính của Đại hội là bỏ phiếu quyết định xem có thích hợp, thích ứng và cần thiết để tổ chức Tổng Công nghị hay không. Cho dù Đại hội qui tụ các đại diện do mỗi tỉnh Dòng khắp nơi tiến cử, đây không phải là Tổng Công nghị- cơ cấu tổ chức Đại hội cao nhất và mang tính quyết định nhất. Kể từ Tổng Công nghị vừa rồi diễn ra trong 3 tháng đầu năm 1995, cứ mỗi chu kỳ 3 năm cha Bề trên Tổng quyền lại triệu tập Đại hội Đại biểu trên toàn Thế giới.
Việc quan trọng thứ yếu của Đại hội cũng là dịp để các Đại biểu kiểm điểm và thảo luận về hiện trạng công việc của toàn Dòng. Phần lớn các Đại biểu được tiến cử dự Đại hội lần này là các linh mục đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu hoặc huấn luyện đào tạo các tu sĩ trẻ.
Ngoài cơ cấu tổ chức quản trị rất nghiêm nhặt trên bình diện chung toàn Dòng, mô hình quản lý ở các cộng đoàn địa phương cũng được quan tâm rất chu đáo. Hai tuần trước khi khai mạc Đại hội, các Đại biểu đã tụ họp về Loyola để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng mà cao điểm là mỗi một Đại biểu đã có giờ gặp gỡ trao đổi trình bày riêng với cha Bề trên Tổng quyền.
Trong phiên họp toàn thể hôm qua, Chủ nhật 21 tháng 9, Đại hội đã bỏ phiếu “non cogenda” phủ quyết việc triệu tập Tổng Công nghị do xét thấy nhu cầu chưa cần thiết. Những ngày còn lại Đại hội sẽ dành thảo luận công tác huấn luyện.
Kể từ khi được Đức Thánh Cha Phaolô III chuẩn y hiến chương hoạt động của Dòng Tên năm 1540, Dòng Tên đã trải qua 34 Tổng Công nghị dưới thời 29 Bề trên Tổng quyền, khởi sự từ Thánh Ignatius Loyola (1540- 1556) với khẩu hiệu “Tất cả cho vinh danh Chúa hơn.” Hai nét đặc thù trong Hiến chương của Dòng Tên là nhiệm kỳ của Bề trên Tổng quyền vô hạn định (không bầu theo thời hạn như các Dòng tu khác) và mỗi tu sĩ ngoài 3 lời khấn vâng phục, khó nghèo, trong sạch còn có lời khấn thứ tư là chấp nhận đặt mình vâng phục Đức Thánh Cha trong sứ mệnh truyền giáo toàn cầu.
Dưới sự tổng quản của cha Peter-Hans Kolvenbach, S.J. (được bầu chọn ngày 13 tháng 9 năm 1983, kế nhiệm cha Pedro Arrupe, S.J.), theo niên giám đầu năm 2003, Dòng Tên hiện có 20,400 linh mục, tu sĩ, 929 tập sinh phục vụ tại 112 quốc gia chia làm 10 khu vực và 85 tỉnh.