• 14 thầy Việt-nam khấn trọn đời,
  • 18 thầy Việt-nam thụ phong Phó tế và
  • 1 thầy Việt-nam thụ phong linh mục


Đài Loan -- Dòng Gioan Tẩy-Giả, có tên tiếng Anh là “The Congregation of St. John the Baptist” (viết tắt là CSJB), là một dòng truyền giáo Trung hoa, do cha Vincent Lebbe (1877-1940), một nhà truyền giáo người Bỉ, thành lập tại Trung-quốc vào năm 1928.

Kể từ sau Cách mạng Trung hoa (1949), mọi sinh hoạt của hội dòng đều bị cấm chỉ, một số anh em trong dòng bị bắt, số khác sống trong tình trạng mất tự do, chỉ được 13 anh em chạy loạn qua Hồng-Kông, từ đó phát xuất những cộng đoàn của hội dòng ngoài Trung-quốc. Năm 1963, dòng đã bắt đầu hoạt động tại Việt-nam. Hiện nay, đa số các thành viên trong dòng là người Việt hoặc gốc Việt.

Năm nay, được Tòa Thánh chấp thuận, hội dòng đang cử hành một Năm Thánh (24/6/2003-1/10/2004), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập (1928-2003). Trong Năm Thánh này, hội dòng có những sinh hoạt đặc biệt. Ðây là những sinh hoạt điển hình:

KHẤN TRỌN ÐỜI:

Ngày 29/8/2003 vừa qua, tại nhà thờ Thuỷ-Nam ở Đài-trung, Đài-loan, nơi Nhà Mẹ của hội dòng tọa lạc, dòng đã có thêm 14 thầy tuyên khấn trọn đời, tất cả đều là người Việt, đó là các thầy:

  • 1. Phan Thế-Vinh, CSJB
  • 2. Mai Văn-Minh, CSJB
  • 3. Nguyễn Quang-Túc, CSJB
  • 4. Hoàng Đình-Hy, CSJB
  • 5. Từ Đình-Nghi, CSJB
  • 6. Nguyễn Cần, CSJB
  • 7. Bùi Văn-Úy, CSJB
  • 8. Phạm Ngọc-Ngôn, CSJB
  • 9. Nguyễn Văn-Tự, CSJB
  • 10. Đinh Đạt, CSJB
  • 11. Nguyễn Tiến-Hạnh, CSJB
  • 12. Hoàng Đình-Viên, CSJB
  • 13. Nguyễn Dũng-Lạc, CSJB
  • 14. Nguyễn Thái-Hiền, CSJB


THỤ PHONG PHÓ TẾ:

Ngày 30/8/2003, tại nhà thờ giáo xứ Fatima thuộc giáo-phận Đài-trung, Đài-loan, Đức Cha Vương Dũ-Vinh đã đặt tay phong chức Phó tế cho 15 thầy thuộc hội dòng, tất cả các thầy này đều là người Việt, với quý danh sau đây:

  • 1. Nguyễn Væn-Thành, CSJB
  • 2. Hồ Hiếu-Liêm, CSJB
  • 3. Nguyễn Văn-Thiện, CSJB
  • 4. Phan Thế-Vinh, CSJB
  • 5. Mai Văn-Minh, CSJB
  • 6. Nguyễn Quang-Túc, CSJB
  • 7. Hoàng Đình-Hy, CSJB
  • 8. Từ Đình-Nghi, CSJB
  • 19. Nguyễn Cần, CSJB
  • 10. Bùi Văn-Uý, CSJB
  • 11. Phạm Ngọc-Ngôn, CSJB
  • 12. Nguyễn Văn-Duệ, CSJB
  • 13. Nguyễn Tiến-Hạnh, CSJB
  • 14. Hoàng Đình-Viên, CSJB
  • 15. Nguyễn Văn-Tự, CSJB


Ngoài ra, trong những tháng vừa qua, có 3 thầy Việt-nam khác thuộc dòng Gioan Tẩy-giả tại Hoa kỳ, cũng đã thụ-phong phó tế, đó là các thầy:

  • 1. Vitus Nguyễn, CSJB
  • 2. Ansgar Phạm, CSJB
  • 3. Vincent Nguyễn, CSJB
THỤ PHONG LINH MỤC

Ngày 22/6/2003 vừa qua, thầy Nguyễn Bá-Tuần, CSJB., thuộc dòng Gioan Tẩy-giả cũng đã thụ-phong linh mục tại nhà thờ Thuỷ-nam, Đài-trung, Đài-loan, do sự đặt tay của Đức giám mục Vương Dũ-Vinh, Giám mục giáo phận Đài-trung.Ngoài ra, lần đầu tiên, hai linh mục Việt-nam đã được bầu vào Ban Tổng Cố vấn của hội dòng, nhiệm khóa 2002-2006, đó là cha John Trần-Anh-Thư, CSJB và cha Paul Nguyễn-Hữu-Thành, CSJB.

Các thầy vừa khấn trọn hoặc vừa thụ phong nói trên sẽ được gởi đi học thêm hoặc sẽ được bổ nhiệm vào những công tác truyền-giáo khác nhau, mà chủ yếu là truyền-giáo cho người Trung-Hoa, đúng theo tôn chỉ và tinh thần của Cha Sáng lập. Mặc dù bận rộn với những công tác truyền giáo, nhưng anh em Việt-nam trong hội dòng vẫn không quên liên kết với Giáo hội Mẹ Việt Nam, vừa để bày tỏ tấm lòng tri ân hiếu-kính, vừa để tìm nơi Giáo hội Mẹ một nguồn trợ-lực tinh thần cần thiết.

Vậy, xin Quý Cha, Quý thầy, Quý tu-sĩ nam nữ, cùng toàn thể anh chị em giáo dân thuộc Giáo Hội Mẹ đang hiện diện ở khắp nơi, giữa những ý chỉ cầu nguyện khác nhau, tha thiết xin đừng quên ý chỉ cầu nguyện cho những đóng góp nhỏ bé của anh em trong cánh đồng truyền giáo lớn nhất của Giáo hội: đó là cánh đồng truyền giáo cho 1,300,000,000 người Trung hoa, trong đó, người Đài-loan chiếm khoảng 23,000,000, mà tỷ lệ Công giáo chỉ vào khoảng 1%.