Tòa thánh bổ nhiệm 21 cố vấn cho thánh bộ giáo sĩ
VATICAN ngày 4/9/2003 Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm 21 vị cố vấn cho thánh bộ giáo sĩ gồm 2 giám mục Mỹ và 2 nhà thần học thượng thặng của Hoa Kỳ.
Hai vị giám mục này là ĐTGM Daniel Buechlein, TGM giáo phận Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana và ĐGM Raymond Burke giáo phận La Crosse của tiểu bang Wisconsin.
Hai vị giám mục khác là ĐTGM Flavio Calle Zapata, giáo phận Ibague, nướcColombia, và ĐGM Ái Nhĩ Lan Seamus Hegarty thuộc giáo phận Derry.
Ngoài ra còn có một số linh mục như Đức ông Massimo Camisasca, bề trên và đấng sáng lập dòng huynh đệ linh mục truyền giáo của thánh Charles Borromeo; Đức ông Fernando Ocariz, đại diện của Tu Hội Nhà Chúa (Opus Dei); và linh mục Luis Garza Medina, đại diện của tu hội Đạo binh Chúa Kitô.
Các vị khác là những vị mang trọng trách đào tạo chủng sinh hay các giáo sư của các đại học giáo hoàng. Trong số các vị này có linh mục dòng Salesian Don Bosco là cha Vittorio Gambino, giáo sư của Đại học giáo hoàng Salesian ở Roma; linh mục dòng Phan sinh cha Nikolaus Schoch, phó viện trưởng của Đại học thánh Anton ở Roma; và giáo sư William E. May, giáo sư đặc chuyên về gia đình thuộc viện đại học gia đình Gioan Phaolô II ở Washington D.C.
Theo quy chế của thánh bộ thì các thành viên cố vấn này co 3 vai trò chính là:
- Trước tiên là góp ý và cổ súy những sáng kiến giúp thăng tiến sự thánh thiện, tri thức và canh tân mục vụ cho giáo sĩ (gồm linh mục phó tế và tư giáo) và tiến trình đào luyện của giáo sĩ.
- Kế tiếp là trọng trách giáo huấn mọi Kitô hữu thuộc mọi tầng lớp tuổi tác
- Cuối cùng góp phần vào việc bảo trì và quản trị trong Giáo hội, đặc biệt đời sống của các giáo sĩ phục vụ Giáo hội.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
VATICAN ngày 4/9/2003 Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm 21 vị cố vấn cho thánh bộ giáo sĩ gồm 2 giám mục Mỹ và 2 nhà thần học thượng thặng của Hoa Kỳ.
Hai vị giám mục này là ĐTGM Daniel Buechlein, TGM giáo phận Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana và ĐGM Raymond Burke giáo phận La Crosse của tiểu bang Wisconsin.
Hai vị giám mục khác là ĐTGM Flavio Calle Zapata, giáo phận Ibague, nướcColombia, và ĐGM Ái Nhĩ Lan Seamus Hegarty thuộc giáo phận Derry.
Ngoài ra còn có một số linh mục như Đức ông Massimo Camisasca, bề trên và đấng sáng lập dòng huynh đệ linh mục truyền giáo của thánh Charles Borromeo; Đức ông Fernando Ocariz, đại diện của Tu Hội Nhà Chúa (Opus Dei); và linh mục Luis Garza Medina, đại diện của tu hội Đạo binh Chúa Kitô.
Các vị khác là những vị mang trọng trách đào tạo chủng sinh hay các giáo sư của các đại học giáo hoàng. Trong số các vị này có linh mục dòng Salesian Don Bosco là cha Vittorio Gambino, giáo sư của Đại học giáo hoàng Salesian ở Roma; linh mục dòng Phan sinh cha Nikolaus Schoch, phó viện trưởng của Đại học thánh Anton ở Roma; và giáo sư William E. May, giáo sư đặc chuyên về gia đình thuộc viện đại học gia đình Gioan Phaolô II ở Washington D.C.
Theo quy chế của thánh bộ thì các thành viên cố vấn này co 3 vai trò chính là:
- Trước tiên là góp ý và cổ súy những sáng kiến giúp thăng tiến sự thánh thiện, tri thức và canh tân mục vụ cho giáo sĩ (gồm linh mục phó tế và tư giáo) và tiến trình đào luyện của giáo sĩ.
- Kế tiếp là trọng trách giáo huấn mọi Kitô hữu thuộc mọi tầng lớp tuổi tác
- Cuối cùng góp phần vào việc bảo trì và quản trị trong Giáo hội, đặc biệt đời sống của các giáo sĩ phục vụ Giáo hội.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB