Theo thông tấn xã Công Giáo Fides, sau một cuộc viếng thăm tại vùng Đại Hồ (Great Lakes), đoàn thăm viếng của Caritas Ý Đại Lợi đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà lãnh đạo trong vùng này gặp nhau để mưu tìm một giải pháp toàn diện cho những cuộc xung đột tại đây. Đoàn thăm viếng của Caritas Ý cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trong vùng hãy tôn trọng những hiệp định hòa bình, kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế hãy gia tăng các nỗ lực ngoại giao và các dịch vụ nhân đạo, và kêu gọi giới truyền thông nuôi dưỡng ý thức công chúng về những vấn nạn tại vùng Đại Hồ - đặc biệt tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo, nơi Caritas đã hoạt động tích cực từ 1995 cho tới nay.

Caritas báo cáo rằng bạo lực trong vùng Đại Hồ, lan tràn qua nhiều quốc gia khác nhau từ năm 1998 đến nay đã gây thiệt mạng cho 3 triệu người. Con số này gồm cả những người chết vì dịch bệnh, suy dinh dưỡng và màn trời chiếu đất sau khi bị buộc phải lánh nạn, cũng như vì thiếu lương thực và điều kiện chăm sóc y tế.

Bạo lực tại vùng Đại Hồ chủ yếu là do tranh chấp quyền kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Congo, trung tâm của cuộc tranh chấp hiện nay có nhiều tài nguyên chưa hề khai thác như vàng, kim cương, dầu hỏa, cobalt, kẽm và gỗ quý.