Các tôn giáo trên thế giới cần đoàn kết trong việc lên án khủng bố, vì công luận "có thể bị cám dỗ" để nghĩ rằng những hành vi bạo lực bắt nguồn từ tôn giáo. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra nhận định như trên trong buổi tiếp kiến các Đức Giám Mục thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Coptic trong Hội Đồng Giám Mục Ai Cập đang đi ad limina (hành hương Rôma mỗi 5 năm một lần). Đức Thánh Cha đã gặp các Đức Giám Mục tại biệt điện mùa hè của ngài tại Castel Gandolfo.

Nhận định về nhu cầu đối thoại giữa các tôn giáo lớn, là điều phản ánh một dấn thân chống lại dịch khủng bố, Đức Thánh Cha nói: "Đối thoại với Hồi Giáo là đặc biệt quan trọng trên đất nước của các hiền huynh", một đất nước có đa số là Hồi Giáo. "Nó tiêu biểu cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo lớn trên thế giới," đặc biệt cần thiết "theo sau những biến cố bi thảm liên quan đến chủ nghĩa khủng bố đã đánh dấu buổi đầu của ngàn năm thứ ba".

Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng điều này là đặc biệt quan trọng vì công luận "có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng những hành vi bạo lực bắt nguồn từ tôn giáo". Ngài nhận định rằng điều thiết yếu hiện nay là "các tôn giáo trên thế giới hợp lực lên án chủ nghĩa khủng bố và hoạt động cùng nhau cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ giữa con người".

"Cùng với các hiền huynh, tôi cảm tạ Chúa vì các cộng đồng Kitô Giáo tại Ai cập, gia sản của sứ vụ truyền bá Tin Mừng đầu tiên bởi thánh Máccô, và tôi hồi tưởng với lòng vui mừng và cảm động về chuyến hành hương Năm Thánh của tôi đến Cairô và tu viện thánh Catherine dưới chân núi Sinai".

"Ở đó, ta hiểu rõ hơn sự bén rễ đặc biệt của mạc khải Kitô Giáo trong miền đất này của thế giới và liên hệ bên trong với Cựu Ước".

Trong ngàn năm mới "cánh đồng truyền giáo mở rộng ra" đối với Giáo Hội "đang mong mỏi là tiếng nói của những kẻ bé mọn và của những người nghèo đói", "lắng nghe tiếng kêu gọi của những người khao khát hòa bình", "chào đón những người tị nạn vô tổ quốc", và "đặt mình phục vụ cho phẩm giá đích thực của con người".

Khích lệ các Đức Giám Mục Ai cập thuộc nhiều nghi lễ khác nhau tiến xa hơn "trong mối liên kết của tình hiệp nhất Công Giáo chân thật", Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định rằng trong một xã hội Hồi Giáo "chứng tá lớn nhất là cuộc sống hàng ngày đặt trọng tâm trong điều răn đôi của luật yêu Chúa và tha nhân".