Nguồn tin ngoại giao cho biết Tòa Thánh đã được thông báo về lời thỉnh cầu của trùm cộng sản Daniel Ortega xin được Giáo Hội Công Giáo tha thứ cho những "sai lầm" mà chính phủ của ông này đã gây ra cho Giáo Hội Công Giáo trong thời gian từ 1979 đến 1990.

Trong khi cử hành lễ kỷ niệm 24 năm chiến thắng của "Mặt Trận Nhân Dân Cách Mạng Sanđinô" diễn ra hôm thứ Bảy 19/07/2003 vừa qua, trùm cộng sản Daniel Ortega cho biết trước đó ông ta đã gởi đến Đức Hồng Y Miguel Obando lời thỉnh cầu xin được Giáo Hội Công Giáo tha thứ cho những "sai lầm" của chính quyền ông ta cũng như những đau khổ mà Giáo Hội Công Giáo đã phải gánh chịu trong suốt thời gian cộng sản hoành hành tại Nicaragua.

Ortega thú nhận rằng trong thập niên 1980 đã có những căng thẳng sâu sắc giữa chính quyền vô thần của ông này với Giáo Hội Công Giáo mà ông cho rằng sẽ không thể được lập lại nếu như Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Sanđinô (SFNL) thắng cử trở lại trong cuộc tuyển cử năm 2006 sắp đến.

Dưới thời cộng sản, chính Ortega đã ký lệnh trục xuất 18 linh mục, và một Giám Mục. Người Công Giáo trong giai đoạn này bị coi là công dân hạng hai, chịu nhiều áp bức, bắt bớ và tù đầy. Thậm chí, trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Nicaragua lần đầu tiên vào năm 1983 tại Managua, cộng sản Nicaragua đã làm đủ cách để phá hoại thánh lễ tại đây. Trong suốt bài giảng thánh lễ của ngài tại Managua, Đức Thánh Cha đã phải nhiều lần yêu cầu nhóm công an trà trộn phá hoại thánh lễ im lặng để ngài có thể tiếp tục bài giảng.

Đức Ông Francisco Cesar Garcia Magan, phụ trách ngoại vụ của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua cho biết lời thỉnh cầu xin tha thứ của Daniel Ortega đã được chuyển đạt đến Tòa Thánh. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc và những lợi dụng cho cuộc tranh cử vào năm 2006, Đức Ông cho biết thêm là Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua muốn minh định rằng tin tức đưa ra hôm nay "không có nghĩa là Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua xin Tòa Thánh tha thứ cho Ortega và chính quyền của ông này; càng không có nghĩa rằng Tòa Thánh tuyên bố ý kiến về vấn đề này. Nội dung của tin tức này chỉ giới hạn trong phạm vi là Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua đã chuyển thỉnh cầu của Ortega về Tòa Thánh".

Tuy nhiên, Đức Ông cũng nhìn nhận rằng "Thật là một diễn biến rất tích cực nếu như một thực thể chính trị quan trọng như SFNL thi hành việc thanh tẩy ký ức và nhìn nhận những sai lầm khi duyệt lại lịch sử. Đây là một thực thi lành mạnh của việc thanh tẩy ký ức".

Đức Ông cho rằng hàng giáo phẩm Công Giáo tại Nicaragua không coi chuyện này như một trò lợi dụng để kiếm phiếu nhưng luôn cho rằng "nếu một người hay một tổ chức nào đó đưa ra một cử chỉ hay một lời nói tích cực nào đó thì điều đó được giả định là xuất phát từ thành ý".

Đức Ông nói tiếp: "Khi thánh Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: 'Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ' Đức Giê-su đáp: 'Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.' Nếu chúng ta công bố lòng thương xót của Chúa và kinh nghiệm được lòng thương xót này, chúng ta cần phải là chứng nhân của lòng thương xót đó và Chúa luôn cho mỗi người, trong những cách thế khác nhau nhiều cơ hội".