Lời Chúc Giáng Sinh của Đức Thánh Cha mang âm hưởng của Thánh Augustinô

VATICAN CITY (ZENIT.org).- Trong lời chúc Giáng Sinh đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của mình, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chọn lời kêu gọi của Thánh Augustinô.

Trong bức thông điệp viết tay, Đức Thánh Cha viết bằng tiếng La Tinh rằng: "Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo" tức "Hãy Tỉnh Thức, hỡi con người nhân loại, vì Thiên Chúa đã xuống trở thành con người cho chúng ta."

Đoạn văn được Đức Thánh Cha chọn ra là từ Bài Giảng 185 "In Natali Domini" (tức về Sự Giáng Trần của Thiên Chúa) của Đức Cố Giám Mục của Giáo Phận Hippo (trong các năm 354-430).

Hình ảnh của Bức Thiệp Giáng Sinh được Đức Thánh Cha chọn chính là "Hình Ảnh Thờ Bái của Các Vị Đạo Sĩ" được vẽ bởi một danh họa ẩn danh. Bức tranh được cất giữ trong Nhà Nguyện Thánh Lawrence tại Vaticăn.

Một bản sao của thiệp chúc mừng Giáng Sinh của Đức Thánh Cha được đặt trong trang web có địa chỉ là: http://www.korazym.org/foto.asp?Id=3034 hay như hình kế bên.