WASHIGNTON DC - Trong 3 ngày vừa qua từ 16-18/3/2005, các vị lãnh đạo thuộc các Văn Phòng Mục Vụ Quốc Gia Á Châu và Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ đã được Văn Phòng Mục Vụ Á Châu Thái Bình Dương Vụ (Pastoral Care of Migrants and Refugees - PCMR) thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mời về tham dự cuộc họp tham khảo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Thành phần đến tham dự gồm có:

Á Châu:

  • Bà Cecile Motus, giám đốc Mục Vụ Á Châu và Thái Bình Dương
  • Ông Henry Gomes, giám đốc mục vụ người Bangali tại Hoa Kỳ
  • Bà Mary Blast, giám đốc mục vụ người Cambodia tại Hoa Kỳ
  • LM Paul Pang, OFM, chủ tịch Mục Vụ Trung Hoa tại Hoa Kỳ
  • LM Arturo Balagat, chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Phi luật tân tại Hoa Kỳ
  • Ông ChaSong Yang, chủ tịch Hội người Hmong tại Hoa Kỳ
  • Bà Ter Yang, Mục vụ người Hmong tại Miền Đông Hoa Kỳ
  • Ông Anthony Thambinayyagam, chủ tịch Hội người Ấn Độ Công Giáo tại Hoa Kỳ
  • LM Jacob Charyvilayil, người Ấn Độ theo nghi lễ Syro-Malnkara tại Hoa Kỳ
  • Bà Densy Chandra, Mục vụ người Indonesia tại Hoa Kỳ
  • Dr. Ruth Narita Doyle, Mục vụ Nhật Bản Công Giáo tại Hoa Kỳ
  • Sr. Michaela O’Connor, SHF, Mục vụ người Kmhmu tại Hoa Kỳ
  • Lm Paul Lee, giám đốc Mục Vụ người Đại Hàn tại Hoa Kỳ
  • Sr. Alice Thepouthay, giám đốc mục vụ người Lào tại Hoa Kỳ
  • Đức ông Phạm văn Phương, chủ tịch Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
  • Ông Nguyễn Quang Vinh, chũ tịch giáo dân Liên đoàn CG Việt Nam tại Hoa Kỳ
  • LM Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic Network
Thái Bình Dương:

  • Sr. Joelle Aflague, SSND, Mục Vụ người Chamorro (Guam)
  • LM Saimone Moala, Mục vụ người Togo tại Hoa Kỳ
Cuộc họp tham luận này mục đích chính thức sẽ đi tới việc thành lập tổ chức Khối Mục Vụ cho Người Công Giáo Á Châu và Thái Bình Dương (National Asian Pacific Catholic Organization - NAPCO) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và bàn về dự án tổ chức Đại Hội người Á Châu và Thái Bình Dương vào năm 2006 để nói lên sự hiện diện càng ngày càng vững mạnh của người Á châu Thái Bình Dương trong xã hội Hoa Kỳ cũng như trong Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, và nhất là sự đóng góp quan trọng của người Á châu vào mọi sinh hoạt trong dòng chính của đời sống Hoa Kỳ như: kỹ thuật, chuyên gia, học vấn, trí thức, kinh tế và nhất là đời sống chứng nhân đức tin của các dân tộc Á châu, nhằm tạo ra một tiếng nói bênh đỡ cho những người Á châu Thái Bình Dương vốn vẫn tích cực nhưng qúa yên lặng trong sinh hoạt mục vụ tại Hoa Kỳ.

LM Balagat, Đ.Ô. Phương, Bà Mutos, LM Nghị, Ông Vinh
Từ trước tới nay các Khối người Âu châu, Nam Mỹ và Phi châu đã có Văn phòng Mục Vụ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để nêu lên những nhu cầu và có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ cho những dự án mục vụ và phát triền của các sắc dân này, thế nhưng người Á Châu và Thái Bình Dương chưa có được tiếng nói cân xứng với đà phát triển đang lớn mạnh về mọi mặt của mình.

Chỉ mới từ 2 năm qua mới có một số vị giám mục Á châu đầu tiên tại Hoa Kỳ là Giám Mục Ignatiô Uông Tung Chương (Trung Hoa) giám mục phụ tá Giáo Phận San Francisco, rồi tới Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương (Việt Nam) giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, và mới đây vào ngày 12/12/2003 Giám mục Oscar Azarcon Solis (Phi luật tân) được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles.

Xét về số người Á châu tại Hoa Kỳ hiện nay đã có gần 12 triệu người và chừng 1 triệu người Thái Bình Dương, được chia ra các nhóm lớn như sau:

  • Trung Hoa = 2,856,291
  • Phi luật tân = 2,385,216
  • Ấn độ = 1,885,590
  • Đại Hàn = 1,226,825
  • Việt Nam = 1,212,465
  • Nhật Bản = 1,152,374
Và những nơi tập trung đông đảo người Á châu nhất là tại New York (872,777 người) rồi tới Los Angeles có 407,444 (11% tổng số dân chúng). Thành phố San Diego có tỉ lệ số người Á châu đông nhất là 15% trong tổng số dân chúng cư ngụ tại San Diego.

Do vậy mục tiêu của NAPCO đề ra là:

  • Tạo môi trường cho các vị lãnh đạo sắc dân Á Châu công tác với nhau lo việc mục vụ cho dân chúng của mình.
  • Làm cho các vị hữu trách nhận ra nhu cầu mục vụ của các nhóm sắc dân Á châu và tiếp tục tiến trình làm cố vấn và bảo vệ quyền lợi của người Á châu Thái Bình dương.
  • Đáp lại lời kêu gọi của thư Mục Vụ của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ có tựa đề “Asian and Pacific Presence: Harmony in Faith - Sự hiện diện của người Á Châu Thái Bình Dương: Hài hòa trong Đức Tin”.
  • Để đạt tới những mục tiêu trên, một số các chương trình hành động được nhắm tới là:
  • Cổ động cho biết sự hiện diện và di sản văn hóa tôn giáo của người Á Châu tại Hoa Kỳ.
  • Đối thoại và là tiếng nói bênh đỡ cho người người Á châu và Thái Bình Dương với các giám mục, các vị chức trách về nhu cầu của người Á châu, hầu củng cố và thắt chặt mối giây hiệp thông với các giáo hội địa phương.
  • Cổ động Ơn Kêu Gọi người Á châu tại Hoa Kỳ.
  • Bảo đảm cho việc tham gia của người lãnh đạo giáo dân và ơn gọi tông đồ giáo dân người gốc Á châu Thái Bình Dương.
  • Đối thoại Liên Tôn trong di sản tôn giáo và văn hóa Á châu
  • Bênh đở quyền lợi Công Lý Xã Hội của người gốc Á châu Thái Bình dương tại Hoa Kỳ.
Trong những ngày họp này, các tham dự viên đã chấp thuận một Ban Chấp Hành Lâm Thời mà chủ tịch lâm thời là LM Artuo Balagat người Phi Luật Tân và đưa ra một chương trình dự tính sẽ tổ chức Đại Hội Cử Hành sức sống Đức tin người Á châu và Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ dụ tính được tổ chức từ ngày 30/6 - 3/7/2006 tại Washignton DC với tên là Asian Pacific Catholic Convocation 2006 “Hamony in Faith” -- Đại Hội Người Á châu Thái Bình Dương "Hài Hòa trong Đức Tin".