BUENOS AIRES 19/11/04 Đức Hồng Y Juan Carlos Aramburu, nguyên Tổng Giám Mục thủ đô Buenos Aires của Á Căn Đình, đã tạ thế vào ngày 18 tháng 11 năm 2004, hưởng thọ 92 tuổi.

Đức Hồng Y Juan Carlos Aramburu thụ phong linh mục năm 1934, sau đó theo học tại Rome và đậu tiến sĩ Thần Học Luân Lý và Giáo Luật. Trở về nước, Ngài làm Giám Đốc và giáo sư đại chủng viện ở Cordoba. Năm 1946 Đức Piô XII bổ nhiệm Ngài làm Giám Mục địa phận Tucuman ở Argentina. Năm 1957 địa phận này được nâng lên Tổng Giáo Phận. Năm 1967 Ngài được phong Tổng Giám Mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Buenos Aires. Đến năm 1975 Ngài chính thức cai quản tổng giáo phận thủ đô Á Căn Đình cho đến ngày Ngài về hưu vào năm 1990. Năm 1976 Đức Giáo HoàngPhaolô VI phong chức Hồng Y cho Ngài

ĐGH Gioan Phaolô II đã gửi điện văn chia buồn đến đức Hồng Y Jorge Mario Begoglio đang cai quản tổng giáo phận Buenos Aires. ĐGH đã ca ngợi đức cố Hồng Y là người suốt đời tận tụy hi sinh cho Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội.

Sau cái chết của Hồng Y Arumburu, Hồng Y đoàn của Tòa Thánh còn 185 vị trong đó 122 đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc bầu cử ngôi vị Giáo Hoàng. Còn một vị Hồng Y nữa vẫn được Giáo Hôi giữ kín danh tính.