1. Vào Sa mạc Sinaï
![]() |
Bước vào sa mạc là một cuộc hành trình đầy thú vị và bất ngờ, nó mời gọi chúng ta quên đi những lo lắng hằng ngày, quên đi những tiện nghi vật chất, để cùng đồng hành với « bạn hữu » là anh, là chị, là con, là em chúng ta trong phong trào, với tâm tình phó thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong trại trường Sa mạc Sinaï này, nhập tiệc hoan ca kỷ niệm 25 năm, trong tình thương yêu Thiên Chúa và tình người, « tâm hồn tươi trẻ » của mỗi người chúng ta bùng cháy sáng, một tia nắng ấm liên kết tất cả chúng ta chung quanh bàn tiệc Thánh, cùng ngỏ lời chúc tụng ngợi khen và tạ ơn.
Cuộc hành trình thú vị, hoan ca và tạ ơn này đã đi theo những mốc giờ chính của Sa mạc.
Thứ 7, 02 tháng 07 năm 2011
10g30 : Chào cờ khai mạc
11g00 : Thánh lễ
13g30 : Hành trình đức tin
18g45 : Kiệu & Chầu Thánh Thể
20g30 : Đêm Lửa Thiêng
21g30 : Dâng Hoa Đức Mẹ
Chúa Nhật, 03 tháng 07 năm 2011
10g00 : Chào cờ
10g30 : Thánh Lễ Tạ Ơn
13g30 : Diễn nguyện « 4 Mầu Cảm Tạ »
15g30 : Chào cờ bế mạc.
2. Những khám phá thú vị và bất ngờ, bùng phát lên lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn
Vào Sa mạc, mỗi người ghi danh được phát một áo sa mạc, một tập Sổ tay sa mạc Sinaî và một số báo Giáo Xứ đặc biệt về 25 năm Phong Trào TNTT Việt Nam tại Pháp, 1986-2012. Qua tập báo này và qua những lời nhắn nhủ, trao đổi, người vào sa mạc khám phá được nhiều điều kỳ thú, đặc biệt là những niên đại tiến triển của Phong Trào TNTT Việt Nam tại Pháp và những thành quả của Đoàn Kitô Vua GXVN Paris, về số đoàn viên và huynh trưởng, cũng như về việc lãnh nhận các bí tích.
Ngày 22/06/1986, Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được khai sinh tại Pháp qua việc thành lập và chính thức ra mắt của Đoàn Kitô Vua, GXVN Paris.
Tiếp theo, 5 đoàn khác đã được thành lập
1993, Đoàn Giêsu Vua Lyon
1994, Đoàn Mẹ Vô Nhiễm Toulouse
1994, Đoàn Fatima Nantes
1999, Đoàn Thánh Tâm Marseille
1999, Đoàn Têrêxa Hài Đồng Giêsu Cergy – Pontoise
Về dự Sa Mạc Sinaï có Đoàn Kitô Vua Paris, Đoàn Têrêxa Hài Đồng Giêsu Cergy – Pontoise và đại diện của Đoàn Thánh Tâm Marseille.
![]() |
Tuyên Úy : Cha Giuse Đinh Đồng Thượng Sách
Đoàn Trưởng kiêm Ngoại Vụ : Anh Hoàng Văn Khoa
Đoàn Phó Nghiên Huấn : Anh Đỗ Duy Hoàng
Đoàn Phó Nội Vụ : Anh Nguyễn Quang Châu
Thư ký và Thủ Quỹ : Chị Marcelle Hugon
Trưởng Ngành Ấu : Chị Nguyễn Kim Lan
Trưởng Ngành Thiếu : Anh Nguyễn Văn Châu
Trưởng Ngành Nghĩa : Anh Lê Tiến Phi
Sĩ số đoàn sinh Đoàn Kitô Vua không ngừng lớn lên từ 25 năm qua :
1985-1986 : 84 đoàn sinh, trong đó, 18 ấu nhi, 44 thiếu nhi và 22 nghĩa sĩ
1995-1996 : 202 đoàn sinh, trong đó, 104 ấu nhi, 61 thiếu nhi và 37 nghĩa sĩ
2010-2011 : 285 đoàn sinh, trong đó, 102 ấu nhi, 123 thiếu nhi và 60 nghĩa sĩ.
Nhiều kết quả đã được ghi nhận, như hiểu biết văn hóa việt nam và khả năng nói tiếng việt, tính khí tháo vát và năng động, tâm tình hiếu thảo và ngoan ngoãn với cha mẹ, ông bà. Nhưng là thiếu nhi công giáo có lẽ kết quả thiêng liêng về việc lãnh nhận bí tích và phát triển đức tin là điều cha mẹ công giáo mong muốn hơn cả. Sau đây là một vài kết quả thiêng liêng cho niên khóa 2010-2011 :
10 em tuyên xưng Đức Tin, ngày 14/05/2011
31 em lãnh nhận phép Thêm SSức, ngày 04/06/2011
59 em lãnh nhận phép Thêm Sức, ngày 05/06/2010
38 em rước lễ lần đầu, ngày 11/06/2011
34 em xưng tội rước lễ lần đầu, ngày 19/06/2010
14 em rước lễ trọng thể, ngày 18/06/2011
17 em rước lễ trọng thể, ngày 13/06/2010
Ngày kỳ niệm 25 năm thành lập 02-03/07/2011, Đoàn Kitô Vua có 285 đoàn sinh và 36 Huynh Trưởng
Ban Điều Hành
Đoàn Trưởng : Nguyễn Nhaty
Đoàn Phó Nghiên Huấn : Nguyễn Trung Minh Quân
Đoàn Phó Quản Trị : Đỗo Duy Xuân Thảo
Ngành Trưởng
Áu Nhi : Dương Quỳnh Châu và Nguyễn Hoàng Kim Thủy
Thiếu Nhi : Nguyễn Duy Thu Trang và Souppaya Sylvie
Nghĩa Sĩ : Nguyễn Thùy Trinh và Nguyễn Hoàng Kim
Huynh Trưởng
Ấu Nhi : Hoàng Cao Linh, Đỗ Trần Đoan Trinh, Nguyễn Hoàng Ngọc Châu, Bùi Nguyễn Ngọc Trân, Bùi Hoàng Vũ, Lê Đình Thiên Ân, Uông Lâm Đài Elodie, Du Vân Anh, Hoàng Như Mai.
Thiếu Nhi : Nguyễn Thiên Phúc, Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Đỗ Hoài Linh, Lâm Tuyết Nga, Nguyễn Mạnh Phúc, Nguyễn Minh Tiến, Trần Xuân Phúc, Dương Thùy An, Đỗ Duy Xuân Hiền, Nguyễn Thị Phương Mai.
Nghĩa sỹ : Nguyễn Nhứt Vũ, Hoàng Cao Loan, Nguyễn Vũ Phi Lan.
Dự Bị Huynh Trưởng
Soupaya Jean-Michel, Nguyễn Duy Thị Diễm Trang, Mai Khánh Linh, Trần Bích Ngọc, Dương Trâm Anh.
3. Tiếp tục hành trình Cậy trông tin tưởng vào Chúa, để hoàn thành trách nhiệm Chúa trao
Hằng tuần, từ 25 năm qua, mỗi chiều thứ bảy, các em đã sinh hoạt theo một chương trình đều đặn 4 mục : 15g00 : Học việt ngữ ; 16g00 : Sinh hoạt TNTT ; 17 g00 : Học Giáo lý ; 18g00 : Thánh lễ. Nhiều lần các em đã được nghe Cha Tuyên Úy, các Giáo Lý Viên, Các Thầy Cô Tiếng Việt và các Huynh Trưởng chỉ vẽ cho hướng đi.
![]() |
Lậy Cha chí ái chí nhân,
Ngoài ao ước ấy, chi cần ước ao ?
Cúi xin ký thác kính trao,
Hồn con nguyện được đặt vào tay Cha
Con dâng hồn ấy lên Cha
Với bao âu yếm mặn mà trong tim.
Yêu Cha tha thiết muôn nghìn,
Cần yêu đến độ hiến mình cho Cha.
Cậy trông tin tưởng bao la,
Con trao thân trọn tay cha vô bờ
(Ký thác)
Cúi lạy Ngài, xin ra tay phù trợ
Giúp đỡ con được chu tất an toàn
Phần nhiệm vụ được ủy thác hoàn thành
Sao xứng hợp với lòng con sở nguyện
Rồi ngày về không xẩy ra một chuyện…
Cúi lạy Cha, con cầu con nguyện
Cho chuyến đi trót hết đời con:
Nhẹ nhàng vui thú lâng lâng
Tâm hồn sảng khoái ngập tràn niềm vui
(Trước giờ khởi hành)
Paris, ngày 05/07/2011
Trần Văn Cảnh
.jpg)
.jpg)
.jpg)