Rôma- Hơn 230 đại diện và lãnh đạo của thừa tác vụ mục vụ giới trẻ, đến từ 80 quốc gia và thuộc gần 50 phong trào, hiệp hội hoặc cộng đoàn, sẽ tụ về Rôma trong ba ngày, từ ngày 10 đến 13 tháng Tư năm 2003, để tham dự một Hôi Nghị Quốc Tế về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tại Domus Mariae.
Hội Nghị do Hội Đồng Toà Thánh về Giáo Dân đứng ra tổ chức.
Theo thông báo của Ban Tổ Chức, được phổ biến hôm thứ Năm mùng 3 tháng Tư năm 2003, thì Hội Nghị Quốc Tế nầy sẽ nhắm đến ba mục tiêu chính sau đây:
Ngày Hội thứ nhất sẽ nhắm đúc kết các kinh nghiệm và nhận định của những tham dự viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2002 vừa qua tại Toronto, Canada, theo hai phuơng diện tổ chức và mục vụ. Ngày Hội thứ hai nhắm khai mở một con đường chuẩn bị tinh thần cho ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp đến, sẽ được tổ chức tại thành phồ Koeln, bên Đức, trong hai năm nữa. Và Ngày Hội thứ ba nhắm suy tư về những thách thức và những ưu tiên mà thừa tác vụ mục vụ cho giới trẻ đang phải đương đầu ngày nay.
Những đại diện của hai Hội Đồng Giám Mục Canada và Đức Quốc sẽ có mặt trong Hội Nghị Quốc Tế nầy.
Các tham dự viên Hội Nghị cùng với các bạn trẻ Rôma sẽ được ĐTC tiếp kiến ngày thứ Năm mùng 10 tháng 4 năm 2003. Chiều thứ Bảy 12 tháng 4 năm 2003, tất cả sẽ tham dự buổi canh thức do Trung Tâm Quớc Tế Giới Trẻ San Lorenzo tổ chức, nhân dịp mừng 20 năm thành lập Trung Tâm. Sau đó 230 vị đai diện cùng với giới trẻ giáo phận Rôma, sẽ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật lễ Lá 13/04/2003 với ĐTC, để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 18, tại quảng trường thánh Phêrô. Chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay 2003, được cử hành khắp nơi cấp giáo phận, là câu phúc âm: “Đây là Mẹ Con!” Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được phái đoàn Canada trao cho phái đoàn giới trẻ Đức Quốc trong dịp nầy. Trong số các tham dự viên, có các vị hồng y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh về giáo dân, ĐHY Joachim Meisner, TGM Koeln, ĐHY Karl Lehmann, giám mục Mainz và chủ tịch HĐGM Đức.
Hội Nghị do Hội Đồng Toà Thánh về Giáo Dân đứng ra tổ chức.
Theo thông báo của Ban Tổ Chức, được phổ biến hôm thứ Năm mùng 3 tháng Tư năm 2003, thì Hội Nghị Quốc Tế nầy sẽ nhắm đến ba mục tiêu chính sau đây:
Ngày Hội thứ nhất sẽ nhắm đúc kết các kinh nghiệm và nhận định của những tham dự viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2002 vừa qua tại Toronto, Canada, theo hai phuơng diện tổ chức và mục vụ. Ngày Hội thứ hai nhắm khai mở một con đường chuẩn bị tinh thần cho ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp đến, sẽ được tổ chức tại thành phồ Koeln, bên Đức, trong hai năm nữa. Và Ngày Hội thứ ba nhắm suy tư về những thách thức và những ưu tiên mà thừa tác vụ mục vụ cho giới trẻ đang phải đương đầu ngày nay.
Những đại diện của hai Hội Đồng Giám Mục Canada và Đức Quốc sẽ có mặt trong Hội Nghị Quốc Tế nầy.
Các tham dự viên Hội Nghị cùng với các bạn trẻ Rôma sẽ được ĐTC tiếp kiến ngày thứ Năm mùng 10 tháng 4 năm 2003. Chiều thứ Bảy 12 tháng 4 năm 2003, tất cả sẽ tham dự buổi canh thức do Trung Tâm Quớc Tế Giới Trẻ San Lorenzo tổ chức, nhân dịp mừng 20 năm thành lập Trung Tâm. Sau đó 230 vị đai diện cùng với giới trẻ giáo phận Rôma, sẽ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật lễ Lá 13/04/2003 với ĐTC, để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 18, tại quảng trường thánh Phêrô. Chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay 2003, được cử hành khắp nơi cấp giáo phận, là câu phúc âm: “Đây là Mẹ Con!” Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được phái đoàn Canada trao cho phái đoàn giới trẻ Đức Quốc trong dịp nầy. Trong số các tham dự viên, có các vị hồng y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh về giáo dân, ĐHY Joachim Meisner, TGM Koeln, ĐHY Karl Lehmann, giám mục Mainz và chủ tịch HĐGM Đức.