Tòa thánh khai trương kênh video trên trang mạng YouTube

Vatican (guardian.co.uk) - Đức giáo hoàng đã chính thức mở rộng vòng tay đi vào thế giới kỹ thuật digital (kỹ thuật số) khi Tòa thánh Vatican khai mạc một kênh video (video chanel) mới trên trang mạng YouTube. Kênh này sẽ truyền đi những hoạt động hàng ngày và các thông điệp của người đứng đầu giáo hội Công giáo.

Kênh video mới này đã đuợc khai trương hôm nay tại phòng báo chí Tòa thánh, nhằm “giúp thiết lập mối liên lạc với người Công giáo trên toàn thế giới” bằng cách phát đi những đoạn tin tức ngắn dưới dạng video về các hoạt động của Đức giáo hoàng và các biến cố, các sự việc tại Tòa thánh Vatican.

Lm Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí, trung tâm truyền hình và đài phát thanh Vatican, nói rằng kênh YouTube là một “thí dụ thực tế và hiển nhiên của Giáo hội trong việc dấn thân vào các lãnh vực kỹ thuật tân tiến, để có thể đến được với khán thính giả toàn cầu không phân biệt quốc tịch hay văn hóa.”

Trong một bản tuyên bố báo chí, giáo hội Công giáo nói rằng tuy có “nguồn cội cổ xưa”, nhưng giáo hội vẫn “xác tín khả năng của mình có thể diễn đạt được những từ ngữ vẫn còn quan trọng và thích đáng trong thế giới ngày nay, bằng cách dùng ngôn ngữ và những kỹ thuật thông tin của thế giới ngày nay.”

Kênh Vatican YouTube có mục đích giúp thiết lập các mối liên lạc với người Công giáo trên khắp thế giới để họ có thể dễ dàng truy cập các tin tức được nhật tu thường xuyên, cũng như với những người thuộc các niềm tin, các tôn giáo khác.

Kênh này sẽ truyền đi âm thanh và văn bản bằng các ngôn ngữ Anh, Spanish, Đức, Ý, và hôm nay sẽ mở đầu bằng các video clips về Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, như thông điệp và phép lành đọc hôm lễ Giáng sinh cũng như những nghi lễ cử hành Ngày Thế giới Hòa bình hôm 1 tháng giêng năm nay.

Kênh cũng sẽ có một đoạn video clip mô tả Đức giáo hoàng đang nói về kỹ thuật mới trong lãnh vực truyền thông xã hội, đó là đề tài ngài đã chọn cho Ngày Truyền thông Xã hội trong Giáo hội Công giáo toàn Thế giới năm nay.

Henrique de Castro, giám đốc điều hành về các thương vụ Âu châu và các giải pháp truyền thông thuộc trang mạng YouTube nói rằng: “YouTube là một diễn đàn truyền thông mở ra cho mọi người; nơi đây, người sử dụng, các cơ quan, tổ chức và người sản xuất nội dung cùng tới với nhau trong một nơi gặp gỡ toàn cầu.”

“Chúng tôi được vinh dự khi Tòa thánh Vatican chọn lựa làm địa điểm giao tiếp với các dân tộc trên khắp thế giới, và vui mừng vì cộng đồng của chúng ta sẽ có thể truy cập vào mạng để nghe được những lời của Đức giáo hoàng về một số vấn đề quan trọng mà thế giới ngày nay đang phải đường đầu.”

Địa chỉ để vào trang YouTube của Tòa thánh: http://www.youtube.com/vatican