Khánh Thành Đài Thuyền Nhân Việt Nam ghi ơn và tưởng nhớ

Sáng ngày 21/6/2008 tại Footscray thuộc thành phố Maribyrnong, ngoại thành Melbourne thuộc tiểu bang Victoria, một đài ghi ơn nước Úc, nhân dân Úc Đại Lợi và tưởng nhớ tới các thuyền nhân đã bỏ mình trên bước đường vượt biên tìm tự do đã được ông bộ trưởng Bob Hulls, đại diện thủ hiến tiểu bang Victoria cắt băng khánh cùng với thủ hiến đối lập ông Ted Baillieu và bà Michelle MacDonald, thị trưởng thành phố Maribyrnong, trước sự chứng kiến của nhiều dân biểu thượng và hạ viện tiểu bang, cùng nhiều quan khách Úc -Việt và các cơ quan truyền thanh truyền hình và khoảng 500 quan khách. Về phía tôn giáo có Thượng tọa Thích Huyền Tôn, Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan cùng linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Hai v ị đại diện cho các tôn giáo để dâng hương và làm phép tượng đài.

Đài ghi ơn nước Úc và tưởng niệm của Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc Châu
Vòng hoa tưởng niệm trước đài


Được biết đây là đài ghi ơn và tưởng nhớ tới các thuyền nhân đầu tiên được xây dựng tại Úc do Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện. Trong các bài diễn văn các chính khách đều nhìn nhận những trang sử bi hùng của người Việt tỵ nạn, và n êu lên những trang sử anh dũng, kiên cường đóng góp vào văn hóa chính trị cuộc sống Úc Châu cũng như những thành công mà người Việt đã và đang làm lên những trang sử anh dũng tại Úc Châu cũng như khắp năm châu.

Các em trường Việt ngữ St Albans trong áo cổ truyền Việt Nam
Quan khách Úc Việt trao đổi trước tượng đài