Caracas, Venezuela – Ngoại trưởng Nicolas Madura của Venezuela đã gọi các giáo chức Giáo hội Công giáo như những kẻ “đáng ghét” do việc họ đã chỉ trích chính phủ.

Ông Madura đã giận dữ đáp lại lời phát biểu hôm thứ 6 vừa qua của các giám mục đất nước này kêu gọi “đối thoại và hòa giải” ở Venezuela. Lời phát biểu của các giám mục đã được diễn giải như một chỉ trích đối với Tổng thống Hugo Chavez, người đã từng nhiều lần đả kích các giới chức Công giáo. Tuần qua các Giám mục đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch sửa đổi hiến pháp của ông Chavez mà các nhà bình luận thấy như một nỗ lực nhằm thống nhất quyền lực chính trị về tay Tổng thống.

Ông Madura cáo buộc Giáo hội Công giáo sử dụng danh Giám mục để phê phán các vấn đề chính trị và gây mất ổn định chính thể.