Việc Ý Quốc chuyển hướng vào việc nghiên cứu tế bào gốc đã bị tấn công

VATICAN CITY (Zenit.org).- Tờ báo bán chính thức của Vaticăn đã bày tỏ sự quan ngại về việc Ý Quốc quyết định rút ra khỏi một tuyên cáo về đạo đức vốn ngăn cản Liên Hiệp Châu Âu tài trợ cho việc nghiên cứu về các tế bào gốc con người.

Quyết định của chính phủ Ý đi ngược lại những kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về luật lệ có liên quan đến sự trợ giúp thụ tinh, vốn được tổ chức vào tháng 6 năm vừa qua.

Theo tờ Người Quan Sát Viên Rôma (L'Osservatore Romano), quyết định của chính phủ Ý là một “sự xâm phạm quá đáng vào lãnh hạt của các giá trị vốn không thể nào thương lượng được.” Ý Quốc trước đây đã cùng với Pháp, Ba Lan và Slovakia quyết định giữ đúng bản tuyên ngôn đạo đức này.

Trong một bài báo bằng tiếng Ý vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, tờ Người Quan Sát Viên Rôma nêu ra rằng chính phủ mới của Romano Prodi đang được đánh giá hóa bởi “những quyết định đi đúng hướng của chế độ trần tục sai lạc một cách có hệ thống.”

Sự trần tục này gia tăng lên từ việc “chiếm lại sự điềm tĩnh của các thành viên cực đoan nhất của khối đa số,” thế nhưng “lại kết thúc bằng việc dẫn đưa đất nước đến chổ lố bịch đáng bị chê cười bởi những kinh nghiệm của các quốc gia khác, bằng việc thẳng thừng bội phản lại với căn tính và ý chỉ được tỏ bày của các cử tri.”