(VIS 07/02/2006) - Vào ngày 28 tháng Hai tới đây, Học viện Giáo hoàng về Sự sống sẽ tổ chức một hội nghị với chủ đề: “Phôi người trước khi cấy ghép: cập nhật về khoa học và những quan tâm về đạo đức sinh học” tại Đại sảnh đường mới của Toà Thánh Vatican, sau đó là Kỳ họp thông thường lần thứ XII của Học viện này (01 tháng Ba)

Đức Cha Elio Sgreccia, Chủ tịch Học viện về Sự Sống sẽ khai mạc hội nghị chuyên đề, sau đó Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Chăm sóc Mục vụ Y tế sẽ có bài diễn văn về Văn hoá Sự chết kình chống Văn hoá Sự Sống trong các Giáo huấn của Giáo Hội về Sự Sống”.

Phiên họp sẽ bàn về sự phát triển phôi người trước khi cấy, việc chuẩn đoán phôi trước khi sinh cũng như trước khi cấy và tình trạng tác hại về mặt nhân loại học của phôi trước khi cấy.

Vào chiều ngày 28/02 họ sẽ có hội nghị bàn tròn trong đó nhiều viện sĩ trong các lĩnh vực khác nhau sẽ thảo luận câu hỏi: “Phôi người có phải là một con người không?”