Giới thiệu Danh Sách đầy đủ của Các Dòng Tu Mỹ/Việt tại Hoa Kỳ & Việt Nam (Phần 4)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(21) Dòng Truyền Giáo Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria (M.SS.CC.): http://www.missionofsacredhearts.org
Dòng Truyền Giáo Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria (Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary) do Chân Phước Linh Mục Gaetano Errico thành lập vào năm 1836 tại thành phố Secondigliano, Ý Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 19.
Sứ vụ chính của Dòng là mang tình yêu thương của Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và những người bĩ bỏ rơi, quên lãng
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 10 linh mục và 2 thầy, và có mặt tại Giáo Phận Camden (NJ) và Harrisburg (PA).
Liên Lạc:
Cha Giám Đốc Ơn Gọi (Vocation Director), M.SS.CC.
2249 Shore Road
Linwood, NJ 08221
(609) 927-5600
E-Mail: mssccusa@aol.com
(22) Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (O.M.I.): http://www.omiusa.org
Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (Missionary Oblates of Mary Immaculate) do Thánh Giám Mục Eugene De Mazenod, người Pháp, thành lập vào năm 1826. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1850. Thánh De Mazenod được Giáo Hội chọn là vị Thánh Bổn Mạng của những gia đình có nhiều rối rắm.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 500 linh mục và thầy. Dòng có mặt tại các tiểu bang như: CA, MA, MN, và TX.
Sứ mạng của Dòng chính là dựng xây tình đoàn kết giữa những người giàu và những người nghèo khổ, huấn luyện giáo dân trong việc truyền giáo, làm việc gần gủi với những người nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi, những người di dân thuộc đủ mọi sắc tộc và nền văn hóa khác nhau, và giúp các bạn trẻ nhận biết và theo đuổi ơn gọi linh mục.
Liên Lạc:
Cha Charlie Banks, O.M.I.
327 Oblate Dr.
San Antonio, TX 78216-6602
Điện Thoại: (800) 358-4394
Email: cbanks@omiusa.org / vocations@omiusa.org
(23) Dòng Truyền Giáo Tôi Tớ Chúa Ba Ngôi (S. T.): http://www.tmc3.org/NewFrameset.htm
Dòng Truyền Giáo Tôi Tớ Chúa Ba Ngôi (Missionary Servants of The Most Holy Trinity) chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1928. Dòng do Cha Thomas Judge, người Hoa Kỳ gốc Ái Nhĩ Lan, sáng lập ra. Sứ vụ của Dòng là: giúp huấn luyện những người Công Giáo trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 90 linh mục, 55 thầy và có mặt tại 26 giáo xứ ở các tiểu bang như: GA, OH và PA.
Liên Lạc:
Cha Charley Piatt, S.T.
9001 New Hampshire Ave.
Silver Spring, MD 20903
Điện Thoại: (800) 298-5602 hay (909) 659-1465
Email: vocations@trinitymissions.org
(24) Dòng Các Cha Thánh Nobert (O.PRAEM.): http://www.abbeynews.com
Dòng Các Cha Thánh Nobert (Nobertine Fathers hay Canons Regular of Premontre) do Thánh Tổng Giám Mục Norbert Gennep, người Pháp, thành lập vào năm 1121. Các tu sĩ của Dòng sống theo Quy Luật của Thánh Augustinô, và dành trọn thời gian vào việc sùng kính Phép Thánh Thể. Đây là Dòng có lịch sử lâu đời nhất của Giáo Hội. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 18.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 44 linh mục và 2 thầy tại các Tổng Giáo Phận Los Angeles và Giáo Phận Orange, CA.
Liên Lạc:
Cha Justin S. Ramos, O. Praem.
19292 El Toro Rd.
Silverado, CA 92676-9710
Điện Thoại: (949) 858-0333 ext. 235
Email: FrJustin@AbbeyNews.com
(25) Dòng Tận Hiến Thánh Phanxicô De Sales (O.S.F.S.): http://www.oblates.org/vocations
Dòng Tận Hiến Thánh Phanxicô De Sales (Oblates of St. Francis De Sales) là do Cha Louis Bisson thành lập ra, và sống theo tinh thần và tôn chỉ của Thánh Phanxicô De Sales. Linh đạo của Dòng là sống như Chúa Giêsu, xem Ngài là cùng đích của cuộc sống.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 172 linh mục, 19 thầy tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Quân Đội Hoa Kỳ, Philadelphia, Washington, DC, và tại các Giáo Phận như: Allentown, Arlington, Camden, Charlotte, Harrisburg, Raleigh, Venice, và Wilmington. Các linh mục của Dòng giảng dạy tại các trường Đại Học và Trung Học, làm tuyên uý trong Quân Đội Hoa Kỳ, cũng như làm công tác mục vụ và giảng dạy giáo lý cho những người trưởng thành trong giáo xứ.
Liên Lạc:
Cha Kevin Nadolski, O.S.F. S.
721 Lawrence St. NE
Washington, DC 20017
Điện Thoại: (202) 526-5651
Email: knadolski@oblates.org
(26) Dòng Tận Hiến Đức Trinh Nữ Maria (O.M.V.): http://www.omvusa.org
Dòng Tận Hiến Đức Trinh Nữ Maria (Oblates of the Virgin Mary) do Linh Mục Chân Phước Bruno Lanteri, người Ý, sáng lập vào năm 1816. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1976
Các tu sĩ của Dòng sống theo Linh Đạo của Thánh Inhaxiô, tôn sùng Phép Thánh Thể và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 200 linh mục và 461 thầy. Dòng có mặt tại các TGP như: Boston, Denver, và Los Angeles; và tại Giáo Phận Springfield (IL).
Liên Lạc:
Cha Peter Grover, O.M.V.
1105 Boylston St.
Boston, MA 02215
Điện Thoại: (617) 266-5999, ext. 202
Email: vocations@omvusa.org
(27) Dòng Oratory (C.O. hay ORAT.): http://www.the-oratory.org
Dòng Oratory (Oratorians hay Diocesan Congregation of the Oratory of St. Philip Neri) do Thánh Philip Neri (người Ý) thành lập từ giới linh mục triều vào năm 1575. Ngài chính là vị Thánh Bổn Mạng của thành Rôma, và của Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Quân Đội Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 20 linh mục và 10 thầy, và hiện diện tại các tiểu bang như: CA, IL, SC và TX. Các tu sĩ của Dòng hoạt động trong các giáo xứ, chuyên giảng tỉnh tâm, dạy học, viết báo, và phục vụ trong các tòa án Công Giáo của giáo phận.
Tại Hoa Kỳ, các tu sĩ của Dòng sống chung với nhau như một gia đình, cùng gắn bó với nhau trong tình yêu thương huynh đệ; cùng cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh như là một phần chính yếu trong cuộc sống tu trì của Dòng; mời gọi tín hữu cùng tham gia cầu nguyện với các tu sĩ Dòng, và đóng góp cho Giáo Hội tất cả những gì mình có.
Liên Lạc:
Cha Philip F. Cioffi, ORAT.
1590 Green Bay Rd.
Highland Park, IL 60035-3516
Email: oratory@the-oratory.org
(28) Dòng Tông Đồ Công Giáo Thánh Pallotti (S.A.C.): http://www.pallottines.org
Dòng Tông Đồ Công Giáo Thánh Pallotti (Pallottines hay Society of the Catholic Apostolate) là do Thánh Vincent Pallotti, người Ý, thành lập cách đây gần 170 năm. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào những năm đầu của thập niên 1880, và đặt trụ sở tại TGP Milwaukee, WI vào năm 1923. Mộng ước của vị Thánh là cổ võ sự tham gia của giáo dân và coi giáo dân đóng một vai trò quan trọng trong việc thi hành sứ mạng của Giáo Hội tại trần gian.
Các Cha Dòng phục vụ với tư cách là tuyên uý bệnh viện, mục vụ giáo xứ và giảng tĩnh tâm. Dòng sống dựa trên tôn chỉ của Vị Thánh sáng lập, chính là: “Phải cộng tác nhiều với Chúa trong công cuộc cứu rỗi tất cả những người khác, vì đó chính là dấu chỉ về một tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho nhân loại.”
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 20 linh mục, và 4 thầy, tại TGP Milwaukee; và tại các 2 Giáo Phận là: Fargo và Superior.
Liên Lạc:
Cha Leon Martin, S.A.C.
5424 West Bluemound Road
Milwaukee, WI 53208-3097
Điện Thoại: (414) 258-0653
Email: lnmartin@pallotti.net
(29) Dòng Chúa Chịu Nạn (C.P.): http://www.cpvoca-stpaul.org
Dòng Chịu Nạn hay Dòng Phaolô Thánh Giá (Passionists hay Congregation of the Passion) do Thánh Phaolô Thánh Giá, người Ý, thành lập vào năm 1721. Tên thật của Ngài là Paul Francis Daneo. Sứ vụ của Dòng là nhắc nhở cho mọi thành phần dân Chúa về tình yêu thương của Thiên Chúa, được hiện thể qua sự chịu nạn và cái chết của Người Con Một của Ngài là Chúa Giêsu.
Khẩu hiệu của Dòng là: “Nguyện cho cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô luôn nằm trong tim của tất cả mọi người chúng ta.”
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 300 linh mục, 31 thầy, và có mặt tại các TGP như: Atlanta, Baltimore, Boston, Hartford, Newark, và New York; và tại các Giáo Phận như: Brooklyn, Metuchen, Pittsburgh, Raleigh, Rockville Centre, Scranton, Springfield, Palm Beach, Wheeling, và Worcester. Dòng có 8 tu viện, 7 nhà tĩnh tâm, 10 giáo xứ, và 1 trường Cao Đẳng.
Liên Lạc:
Cha Michael Greene, C.P.
5801 Palisade Avenue
Riverdale, NY 10741
Điện Thoại: (718) 549-6400
Email: MGreene@cpprov.org
(30) Dòng Các Cha Piatrist (Sch.P.): http://www.scolopi.net/eng/quienessomos
Dòng Các Cha Piatrist (Piatrist Fathers and Brothers hay The Piatrist School, hay The Order of the Pious Schools) là do Thánh Joseph Calasanz (1557-1648), người Tây Ban Nha, thành lập vào thế kỷ thứ 17, nhằm chuyên vào việc giáo dục các trẻ em và người trẻ. Dòng thành lập ra một trường Công Giáo dạy miễn phí đầu tiên cho các trẻ em và giới trẻ trên khắp cả Châu Âu vào những năm thuộc thế kỷ thứ 17. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 18.
Vị Thánh sáng lập của Dòng được Giáo Hội chọn là vị Thánh Bổn Mạng cho các Trường Học Kitô Giáo.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có tổng cộng khoảng 30 linh mục và 12 thầy. Dòng có mặt tại các tiểu bang như: CA, D.C., FL, KY, NJ, NY và PA.
Liên Lạc:
Cha David B. Powers, Sch.P.
99 Martha’s Vineyard
Prestonsburg, KY 41653
Điện Thoại: (610) 564-8893 / (606) 285-3950
Email: dariff@hotmail.com / piatrist@bellsouth.net
(Còn Tiếp ….)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(21) Dòng Truyền Giáo Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria (M.SS.CC.): http://www.missionofsacredhearts.org
![]() |
| Chân Phước Gaetano Errico |
Sứ vụ chính của Dòng là mang tình yêu thương của Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và những người bĩ bỏ rơi, quên lãng
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 10 linh mục và 2 thầy, và có mặt tại Giáo Phận Camden (NJ) và Harrisburg (PA).
Liên Lạc:
Cha Giám Đốc Ơn Gọi (Vocation Director), M.SS.CC.
2249 Shore Road
Linwood, NJ 08221
(609) 927-5600
E-Mail: mssccusa@aol.com
(22) Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (O.M.I.): http://www.omiusa.org
Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (Missionary Oblates of Mary Immaculate) do Thánh Giám Mục Eugene De Mazenod, người Pháp, thành lập vào năm 1826. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1850. Thánh De Mazenod được Giáo Hội chọn là vị Thánh Bổn Mạng của những gia đình có nhiều rối rắm.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 500 linh mục và thầy. Dòng có mặt tại các tiểu bang như: CA, MA, MN, và TX.
Sứ mạng của Dòng chính là dựng xây tình đoàn kết giữa những người giàu và những người nghèo khổ, huấn luyện giáo dân trong việc truyền giáo, làm việc gần gủi với những người nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi, những người di dân thuộc đủ mọi sắc tộc và nền văn hóa khác nhau, và giúp các bạn trẻ nhận biết và theo đuổi ơn gọi linh mục.
Liên Lạc:
Cha Charlie Banks, O.M.I.
327 Oblate Dr.
San Antonio, TX 78216-6602
Điện Thoại: (800) 358-4394
Email: cbanks@omiusa.org / vocations@omiusa.org
(23) Dòng Truyền Giáo Tôi Tớ Chúa Ba Ngôi (S. T.): http://www.tmc3.org/NewFrameset.htm
Dòng Truyền Giáo Tôi Tớ Chúa Ba Ngôi (Missionary Servants of The Most Holy Trinity) chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1928. Dòng do Cha Thomas Judge, người Hoa Kỳ gốc Ái Nhĩ Lan, sáng lập ra. Sứ vụ của Dòng là: giúp huấn luyện những người Công Giáo trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 90 linh mục, 55 thầy và có mặt tại 26 giáo xứ ở các tiểu bang như: GA, OH và PA.
Liên Lạc:
Cha Charley Piatt, S.T.
9001 New Hampshire Ave.
Silver Spring, MD 20903
Điện Thoại: (800) 298-5602 hay (909) 659-1465
Email: vocations@trinitymissions.org
(24) Dòng Các Cha Thánh Nobert (O.PRAEM.): http://www.abbeynews.com
Dòng Các Cha Thánh Nobert (Nobertine Fathers hay Canons Regular of Premontre) do Thánh Tổng Giám Mục Norbert Gennep, người Pháp, thành lập vào năm 1121. Các tu sĩ của Dòng sống theo Quy Luật của Thánh Augustinô, và dành trọn thời gian vào việc sùng kính Phép Thánh Thể. Đây là Dòng có lịch sử lâu đời nhất của Giáo Hội. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 18.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 44 linh mục và 2 thầy tại các Tổng Giáo Phận Los Angeles và Giáo Phận Orange, CA.
Liên Lạc:
Cha Justin S. Ramos, O. Praem.
19292 El Toro Rd.
Silverado, CA 92676-9710
Điện Thoại: (949) 858-0333 ext. 235
Email: FrJustin@AbbeyNews.com
(25) Dòng Tận Hiến Thánh Phanxicô De Sales (O.S.F.S.): http://www.oblates.org/vocations
Dòng Tận Hiến Thánh Phanxicô De Sales (Oblates of St. Francis De Sales) là do Cha Louis Bisson thành lập ra, và sống theo tinh thần và tôn chỉ của Thánh Phanxicô De Sales. Linh đạo của Dòng là sống như Chúa Giêsu, xem Ngài là cùng đích của cuộc sống.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 172 linh mục, 19 thầy tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Quân Đội Hoa Kỳ, Philadelphia, Washington, DC, và tại các Giáo Phận như: Allentown, Arlington, Camden, Charlotte, Harrisburg, Raleigh, Venice, và Wilmington. Các linh mục của Dòng giảng dạy tại các trường Đại Học và Trung Học, làm tuyên uý trong Quân Đội Hoa Kỳ, cũng như làm công tác mục vụ và giảng dạy giáo lý cho những người trưởng thành trong giáo xứ.
Liên Lạc:
Cha Kevin Nadolski, O.S.F. S.
721 Lawrence St. NE
Washington, DC 20017
Điện Thoại: (202) 526-5651
Email: knadolski@oblates.org
(26) Dòng Tận Hiến Đức Trinh Nữ Maria (O.M.V.): http://www.omvusa.org
Dòng Tận Hiến Đức Trinh Nữ Maria (Oblates of the Virgin Mary) do Linh Mục Chân Phước Bruno Lanteri, người Ý, sáng lập vào năm 1816. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1976
Các tu sĩ của Dòng sống theo Linh Đạo của Thánh Inhaxiô, tôn sùng Phép Thánh Thể và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 200 linh mục và 461 thầy. Dòng có mặt tại các TGP như: Boston, Denver, và Los Angeles; và tại Giáo Phận Springfield (IL).
Liên Lạc:
Cha Peter Grover, O.M.V.
1105 Boylston St.
Boston, MA 02215
Điện Thoại: (617) 266-5999, ext. 202
Email: vocations@omvusa.org
(27) Dòng Oratory (C.O. hay ORAT.): http://www.the-oratory.org
Dòng Oratory (Oratorians hay Diocesan Congregation of the Oratory of St. Philip Neri) do Thánh Philip Neri (người Ý) thành lập từ giới linh mục triều vào năm 1575. Ngài chính là vị Thánh Bổn Mạng của thành Rôma, và của Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Quân Đội Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 20 linh mục và 10 thầy, và hiện diện tại các tiểu bang như: CA, IL, SC và TX. Các tu sĩ của Dòng hoạt động trong các giáo xứ, chuyên giảng tỉnh tâm, dạy học, viết báo, và phục vụ trong các tòa án Công Giáo của giáo phận.
Tại Hoa Kỳ, các tu sĩ của Dòng sống chung với nhau như một gia đình, cùng gắn bó với nhau trong tình yêu thương huynh đệ; cùng cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh như là một phần chính yếu trong cuộc sống tu trì của Dòng; mời gọi tín hữu cùng tham gia cầu nguyện với các tu sĩ Dòng, và đóng góp cho Giáo Hội tất cả những gì mình có.
Liên Lạc:
Cha Philip F. Cioffi, ORAT.
1590 Green Bay Rd.
Highland Park, IL 60035-3516
Email: oratory@the-oratory.org
(28) Dòng Tông Đồ Công Giáo Thánh Pallotti (S.A.C.): http://www.pallottines.org
Dòng Tông Đồ Công Giáo Thánh Pallotti (Pallottines hay Society of the Catholic Apostolate) là do Thánh Vincent Pallotti, người Ý, thành lập cách đây gần 170 năm. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào những năm đầu của thập niên 1880, và đặt trụ sở tại TGP Milwaukee, WI vào năm 1923. Mộng ước của vị Thánh là cổ võ sự tham gia của giáo dân và coi giáo dân đóng một vai trò quan trọng trong việc thi hành sứ mạng của Giáo Hội tại trần gian.
Các Cha Dòng phục vụ với tư cách là tuyên uý bệnh viện, mục vụ giáo xứ và giảng tĩnh tâm. Dòng sống dựa trên tôn chỉ của Vị Thánh sáng lập, chính là: “Phải cộng tác nhiều với Chúa trong công cuộc cứu rỗi tất cả những người khác, vì đó chính là dấu chỉ về một tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho nhân loại.”
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 20 linh mục, và 4 thầy, tại TGP Milwaukee; và tại các 2 Giáo Phận là: Fargo và Superior.
Liên Lạc:
Cha Leon Martin, S.A.C.
5424 West Bluemound Road
Milwaukee, WI 53208-3097
Điện Thoại: (414) 258-0653
Email: lnmartin@pallotti.net
(29) Dòng Chúa Chịu Nạn (C.P.): http://www.cpvoca-stpaul.org
Dòng Chịu Nạn hay Dòng Phaolô Thánh Giá (Passionists hay Congregation of the Passion) do Thánh Phaolô Thánh Giá, người Ý, thành lập vào năm 1721. Tên thật của Ngài là Paul Francis Daneo. Sứ vụ của Dòng là nhắc nhở cho mọi thành phần dân Chúa về tình yêu thương của Thiên Chúa, được hiện thể qua sự chịu nạn và cái chết của Người Con Một của Ngài là Chúa Giêsu.
Khẩu hiệu của Dòng là: “Nguyện cho cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô luôn nằm trong tim của tất cả mọi người chúng ta.”
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 300 linh mục, 31 thầy, và có mặt tại các TGP như: Atlanta, Baltimore, Boston, Hartford, Newark, và New York; và tại các Giáo Phận như: Brooklyn, Metuchen, Pittsburgh, Raleigh, Rockville Centre, Scranton, Springfield, Palm Beach, Wheeling, và Worcester. Dòng có 8 tu viện, 7 nhà tĩnh tâm, 10 giáo xứ, và 1 trường Cao Đẳng.
Liên Lạc:
Cha Michael Greene, C.P.
5801 Palisade Avenue
Riverdale, NY 10741
Điện Thoại: (718) 549-6400
Email: MGreene@cpprov.org
(30) Dòng Các Cha Piatrist (Sch.P.): http://www.scolopi.net/eng/quienessomos
Dòng Các Cha Piatrist (Piatrist Fathers and Brothers hay The Piatrist School, hay The Order of the Pious Schools) là do Thánh Joseph Calasanz (1557-1648), người Tây Ban Nha, thành lập vào thế kỷ thứ 17, nhằm chuyên vào việc giáo dục các trẻ em và người trẻ. Dòng thành lập ra một trường Công Giáo dạy miễn phí đầu tiên cho các trẻ em và giới trẻ trên khắp cả Châu Âu vào những năm thuộc thế kỷ thứ 17. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 18.
Vị Thánh sáng lập của Dòng được Giáo Hội chọn là vị Thánh Bổn Mạng cho các Trường Học Kitô Giáo.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có tổng cộng khoảng 30 linh mục và 12 thầy. Dòng có mặt tại các tiểu bang như: CA, D.C., FL, KY, NJ, NY và PA.
Liên Lạc:
Cha David B. Powers, Sch.P.
99 Martha’s Vineyard
Prestonsburg, KY 41653
Điện Thoại: (610) 564-8893 / (606) 285-3950
Email: dariff@hotmail.com / piatrist@bellsouth.net
(Còn Tiếp ….)
