50,000 người Syria theo Kitô Giáo đã nộp đơn xin gia nhập quốc tich Nga



Một nhóm khoảng 50,000 người Syria theo Kitô Giáo đã nộp đơn xin gia nhập quốc tich Nga và Tổng Thống Vladimir Putin có thể sẽ cấp thuận đơn xin này

Trong một văn bản gửi cho Bộ Ngoại Giao Nga, những người theo Kitô Giáo cư ngụ trong vùng Qualamun, Syria nói rằng những người Hồi Giáo quá khích đang đe doạ trúc xuất họ ra khỏi quê quán. Đồng thời nhóm Hồi Giáo quá khích coi những người Kitô Giáo tại Syria là mục tiêu đặc biệt cần phải loại trừ.

Người Kitô Giáo tại Syria ca ngợi vai trò của Nga trong việc mang lại hoà bình, ổn định và nhất là bảo vệ người Kitô Giáo trong cuộc chiến giữa chính quyền của Tổng Thống Assad và phe nổi dậy có khuynh hướng bài Kitô Giáo.

Chính quyền của Tổng Thống Putin đã tự coi mình là người bảo vệ Kitô Giáo tại Syria và các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo tại đây cũng cho rằng khối người Kitô Giáo tại Trung Đông đang trông nhờ vào sự trợ giúp và che chở từ Moscow.