Theo thông tin từ La Croix, chuyến viếng thăm Marseille của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày càng rõ ràng. Theo nhật báo này, Đức Thánh Cha gần đây đã đề cập đến khả năng dành một ngày ở thành phố thứ hai của Pháp vào ngày 1 tháng Mười. Dự án thăm viếng này đã được đề cập đến trong cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseilles, hôm 12 Tháng Giêng. Đức Thánh Cha theo dự trù sẽ có cuộc gặp gỡ với các giám mục đến từ Địa Trung Hải.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo ABC của Tây Ban Nha vào tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác nhận rằng ngài đang xem xét khả năng này.

Trong tổng số 67 triệu dân, 63.6% người Pháp là các tín hữu Công Giáo, sinh hoạt trong 15 tổng giáo phận, 72 giáo phận, một miền Phủ Doãn Tông Tòa, một giáo phận tòng nhân và một giáo phận quân đội.
Source:20minutes.fr