Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong năm 2003 đã hiến tặng 6.5 triệu đô cho các công cuộc từ thiện.

Vatican ngày 7/4/2004 (Zenit.org ).- ĐTC đã hiến tặng 6.5 triệu đô cho các công cuộc từ thiện, cứu trợ và bác ái... Đây là số tiền trích từ quỹ từ thiện của Tòa Thánh do ĐTC thiết lập và kêu gọi sự đóng góp từ khắp nơi trên thế giới.

$822,465 dành cho các công cuộc từ thiện khẩn cấp sau:

-- $162,000 cho các nạn nhân của các cuộc động đất tại Algeria, El Salvador, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Uganda.

-- $243,000 cho các nạn nhân bão lụt ở Argentina, Bolivia, Fiji, Guatemala, Sri Lanka và Việt Nam.

-- $241,473 cho các nạn nhân của chiến tranh tại Iraq, Liberia, Nigeria và Congo.

-- $59,304 cho các nạn nhân thiên tai hạn hán và đói khát tại Eritrea, Ethiopia và Moldova.

-- $91,688 cho những người tỵ nạn và di dân ở Algeria, Angola, Haiti, Trung Phi và Uganda.

-- $25,000 cho các nạn nhân AIDS ở Malawi và Romania.

Cơ quan "Cor Unum" còn cho hay DTC giúp $858,223 cho các công cuộc nhân đạo như sau:

-- $93,260 giúp về y tế sức khỏe cho Ba Tây, Ấn Độ, Do Thái, Ukraine và Việt Nam.

-- $205,384 cho nhu cầu của trẻ em tại Ba tây, Chí Lợi, Ghana, Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Phi, Tajikistan, Ukraine, Uganda và Việt Nam.

-- $103,200 cho việc giáo dục ở Belarus, Ba Tây, Colombia, Ấn Độ, Mozambique, Nigeria, Congo, Rwanda và Sudan.

-- $86,364 cho nông nghiệp và thực phẩm ở Nigeria, Peru, Congo, Rwanda, Tanzania và Uganda.

-- $152,840 cho việc kiến thiết và xây dựng nhà ở Angola, Cameroon, Croatia, Ethiopia, Jerusalem, Haiti, Ấn Độ, Kenya, Libya, Lithuania và Romania.

-- $188,175 cho các sinh hoạt mục vụ xã hội ở El Salvador, Phần Lan, Jerusalem, Ghana, Mông Cổ, Nicaragua, Congo và Việt Nam.

-- $14,000 cho các chương trình nữ giới ở Angola và Cameroon.

-- $15,000 cho những người già cả ở Uganda.

Cơ quan "Cor Unum" còn cho hay 2,474,307 tiền euros (khoảng $3 triệu) giúp các nạn nhân của các miền bị hạn hán, đất đai khô cằn ở Phi Châu và sa mạc Saha.

Quỹ này do ĐTC thiết lập từ năm 1984 và đã giúp cho 235 công cuộc ở Burkina Faso, Cape Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal.

Cuối cùng nhân danh ĐTC, cơ quan "Cor Unum" đã chi $1,843,200 giúp cho Ấn Độ, Mestizo và nâng dân Phi Châu sống ở Nam Mỹ Châu.

Tổ chức “Phát Triển các Dân Tộc” (Populorum Progressio) cũng do ĐTC thành lập vào năm 1992 đã giúp phân phối các sự giúp đỡ trên.