ROME, Thứ sáu 29 tháng 10, (Le Monde vu de Rome) – Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Zagreb (Croatia), đã tuyên bố sáng hôm nay là Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ đi thăm Croatia trong Đệ Nhất Lục Cá Nguyệt năm 2011.

Tin tức này đã được đài phát thanh Vatican loan báo ngày thứ sáu này.

Đây là chuyên viếng thăm Croatia đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Trong chuyến du hành Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại ngôi mộ chôn Chân Phước Alojzije Stepinac, Tổng Giám Mục Zagreb từ năm 1937 đến năm 1960. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong A Thánh năm 1998.

Việc thông báo về chuyến đi này được thực hiện sau cuộc tiếp xúc với tổng thống Croatia Ivo Josipovic, ngày 9 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Theo hãng thông tấn Công Giáo Ika, tổng thống Croatia đã mong muốn thành lập một uỷ ban gồm có các đaị biểu của văn phòng tổng thống, của chính quyền Croatia và của Giáo Hội Công Giáo tại Croatia để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này.