Chủ tịch Hội nghị Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, Hồng Y Fridolin Ambongo, đã kêu gọi Giáo hội tại Phi Châu hướng tới một nền văn hóa lắng nghe sâu sắc hơn, sự phân định chung và trách nhiệm chung khi lục địa này bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028.

Phát biểu khai mạc Hội thảo chuẩn bị đầu tiên của Giáo hội tại Phi Châu với chủ đề "Giáo hội hiệp thông tại Phi Châu: Hành trình hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028" tại Addis Ababa, Hồng Y Ambongo, Đức Tổng Giám Mục Kinshasa và Chủ tịch SECAM, đã mô tả cuộc gặp gỡ này là một thời điểm quan trọng trong đời sống của Giáo hội Phi Châu và là sự khởi đầu của một quá trình phân định rộng lớn hơn trên toàn lục địa.

Ngài nói rằng hội thảo diễn ra vào thời điểm then chốt đối với Giáo hội toàn cầu, khi người Công Giáo suy tư về cách trở thành "một Giáo hội hiệp thông và truyền giáo hơn". Ngài kêu gọi những người tham dự tiếp cận quá trình này như một sự phân định thiêng liêng nhằm nhận ra những dấu hiệu về hành động của Chúa trong các cộng đồng Kitô giáo.

"Phi Châu tiếp cận quá trình này với sự khiêm nhường, nhưng cũng với sự tự tin," vị Hồng Y người Congo nói, nhấn mạnh rằng lục địa này có nhiều điều để đóng góp cho Giáo hội toàn cầu.

Lòng sùng mộ của các tín hữu giáo dân

Ngài nhấn mạnh kinh nghiệm về đời sống cộng đồng ở Phi Châu, sức sống của các Cộng đồng Kitô giáo nhỏ, sự tận tâm của các giáo lý viên và giáo dân, đóng góp của phụ nữ, lòng nhiệt thành truyền giáo của giới trẻ, và các truyền thống đối thoại, hòa giải và đoàn kết của Phi Châu như những món quà có khả năng làm phong phú thêm Giáo hội rộng lớn hơn.

Đồng thời, Chủ tịch SECAM cũng thừa nhận những thách thức đáng kể mà nhiều Giáo hội địa phương ở Phi Châu đang phải đối mặt, bao gồm nghèo đói, xung đột, di dời cưỡng bức, mất an ninh, nguồn lực hạn chế và sự đào tạo chưa đầy đủ về tinh thần hiệp thông.

Ngài cũng lưu ý rằng một số cộng đồng vẫn đang phải vật lộn để vượt qua văn hóa tham khảo ý kiến hướng tới "văn hóa cùng nhau phân định và cùng chịu trách nhiệm". Thay vì trở thành nguồn gây nản lòng, ngài nói, những thực tế này nên truyền cảm hứng cho niềm hy vọng và sự cam kết mới.

Theo Đức Hồng Y Ambongo, hội thảo kéo dài hai ngày sẽ tạo điều kiện cho người tham dự cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe lẫn nhau, tham gia đối thoại trong Thánh Linh và suy tư về những kinh nghiệm từ khắp lục địa. Người tham dự sẽ xem xét lại các ưu tiên mục vụ cho Phi Châu và chuẩn bị tài liệu làm việc cho hành trình hướng tới các Đại hội Giáo hội và Lục địa năm 2027-2028.

Suy tư và phân định về kinh nghiệm của Phi Châu

Ngài mô tả hội thảo là bước đầu tiên trong một quá trình rộng lớn hơn liên quan đến sự phân định ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và châu lục. Ngài nói rằng các giai đoạn này sẽ cho phép Giáo hội ở Phi Châu đóng góp một cách có ý nghĩa và đặc sắc vào sự phân định của Giáo hội toàn cầu.

Chủ tịch SECAM kêu gọi các thành viên tham gia vào quá trình này với tinh thần hào phóng, khiêm tốn và cởi mở, đồng thời cảnh báo không nên bảo vệ những quan điểm định kiến hoặc chương trình nghị sự cá nhân.

"Chúng ta hãy lắng nghe chăm chú, không chỉ lẫn nhau mà trên hết, hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần," ngài nói.

Ngài bày tỏ hy vọng rằng quá trình này sẽ củng cố sự hiệp thông giữa các Giáo hội Phi Châu, làm sâu sắc thêm trách nhiệm chung trong việc truyền bá Phúc Âm và đổi mới cam kết trở thành một Giáo hội hiệp thông và truyền giáo hơn.


Source:SECAM