CHÚA BA NGÔI MỘT TRỜI YÊU MẾN
Hàng ngày chúng ta làm dấu Thánh Giá nhân danh Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Tại sao một Chúa lại có ba ngôi? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thì luôn có liên hệ chứ không cô độc một mình. Thế nên, tin Chúa Ba Ngôi là xác tín rằng: Thiên Chúa yêu con người và con người yêu thương nhau.
1. CHÚA YÊU NGƯỜI. Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Cha-Con-Thánh Thần yêu thương gắn bó nên một Thiên Chúa duy nhất. Đồng thời, Thiên Chúa yêu thương con người đến độ đã trao ban Con Một, đó là món quà quý giá nhất. Và Con Chúa lại trao ban cả mạng sống để cứu độ nhân loại. Sự trao ban tất cả của Thiên Chúa đã làm nên định luật quý giá của tình yêu, đó là: yêu nhau luôn muốn trao tặng nhau. Khi yêu hết mình thì trao tặng tất cả. Chúa yêu đã trao ban Con của Ngài, thì chúng ta cũng cần mở lòng đón nhận Chúa vào cuộc đời mình, đó chính là Tin.
2. NGƯỜI YÊU NHAU. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa tình yêu. Vì thế, ta chỉ sống đúng phẩm giá con người khi biết yêu thương. Bắt đầu từ tình gia đình Cha-Mẹ-Con là hình bóng của Chúa Ba Ngôi. Ba nhân vị Cha-Mẹ-Con yêu thương quấn quýt, gắn bó với nhau làm nên một gia đình. Rồi lớn hơn là tình cộng đoàn, Thánh Phaolô đã căn dặn trong Bài đọc 2: ”Anh em hãy đồng tâm nhất trí, khích lệ nâng đỡ nhau, ăn ở hòa thuận với nhau, và hôn chào nhau cách thánh thiện.” Tin Chúa Ba Ngôi là tình yêu nối kết thì đương nhiên con người không thể sống cho riêng mình, mà phải sống những liên hệ yêu thương với người khác.
Dấu Thánh Giá, một cử chỉ quen thuộc, lại là biểu tượng tuyệt vời diễn tả tình yêu nối kết: Chiều dọc diễn tả Chúa yêu con người, chiều ngang diễn tả con người yêu thương nhau. Xin Chúa Ba Ngôi giúp mỗi chúng ta sống chan hòa hạnh phúc trong mối liên hệ chan chứa yêu thương tình Chúa, tình người. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Hàng ngày chúng ta làm dấu Thánh Giá nhân danh Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Tại sao một Chúa lại có ba ngôi? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thì luôn có liên hệ chứ không cô độc một mình. Thế nên, tin Chúa Ba Ngôi là xác tín rằng: Thiên Chúa yêu con người và con người yêu thương nhau.
1. CHÚA YÊU NGƯỜI. Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Cha-Con-Thánh Thần yêu thương gắn bó nên một Thiên Chúa duy nhất. Đồng thời, Thiên Chúa yêu thương con người đến độ đã trao ban Con Một, đó là món quà quý giá nhất. Và Con Chúa lại trao ban cả mạng sống để cứu độ nhân loại. Sự trao ban tất cả của Thiên Chúa đã làm nên định luật quý giá của tình yêu, đó là: yêu nhau luôn muốn trao tặng nhau. Khi yêu hết mình thì trao tặng tất cả. Chúa yêu đã trao ban Con của Ngài, thì chúng ta cũng cần mở lòng đón nhận Chúa vào cuộc đời mình, đó chính là Tin.
2. NGƯỜI YÊU NHAU. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa tình yêu. Vì thế, ta chỉ sống đúng phẩm giá con người khi biết yêu thương. Bắt đầu từ tình gia đình Cha-Mẹ-Con là hình bóng của Chúa Ba Ngôi. Ba nhân vị Cha-Mẹ-Con yêu thương quấn quýt, gắn bó với nhau làm nên một gia đình. Rồi lớn hơn là tình cộng đoàn, Thánh Phaolô đã căn dặn trong Bài đọc 2: ”Anh em hãy đồng tâm nhất trí, khích lệ nâng đỡ nhau, ăn ở hòa thuận với nhau, và hôn chào nhau cách thánh thiện.” Tin Chúa Ba Ngôi là tình yêu nối kết thì đương nhiên con người không thể sống cho riêng mình, mà phải sống những liên hệ yêu thương với người khác.
Dấu Thánh Giá, một cử chỉ quen thuộc, lại là biểu tượng tuyệt vời diễn tả tình yêu nối kết: Chiều dọc diễn tả Chúa yêu con người, chiều ngang diễn tả con người yêu thương nhau. Xin Chúa Ba Ngôi giúp mỗi chúng ta sống chan hòa hạnh phúc trong mối liên hệ chan chứa yêu thương tình Chúa, tình người. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG