Sumon Corraya, trong bản tin ngày 18 tháng 5, 2026 của tạp chí AsiaNews, đưa tin về năm ngày đối thoại tại Thái Lan về vai trò của gia đình trong các Giáo Hội Công Giáo châu Á: 52 đại biểu từ 11 quốc gia đã thảo luận về những thách thức mục vụ, tính đồng nghị, vai trò của giới trẻ và đối thoại liên tôn. Gia đình Kitô giáo là trọng tâm của sứ mệnh của Giáo hội và sự truyền bá đức tin. Một lộ trình được lấy cảm hứng từ Tài liệu Bangkok năm 2023 đã được phê duyệt.



Bangkok (AsiaNews) - Các nhà lãnh đạo Giáo hội, linh mục và đại diện giáo dân từ khắp châu Á đã tập hợp tại Thái Lan trong một hội nghị đồng nghị kéo dài năm ngày để suy ngẫm về ơn gọi và tương lai của các gia đình Kitô giáo trên một lục địa đang thay đổi nhanh chóng. Diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 5 tại Trung tâm Mục vụ Camillian ở Bangkok, cuộc họp do Liên đoàn Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) tổ chức thông qua Văn phòng Giáo dân và Gia đình (OLF) với chủ đề “Sứ mệnh và triển vọng tương lai của gia đình Kitô giáo ở châu Á ngày nay”.

Hội nghị có sự tham dự của 52 người đến từ 11 quốc gia: Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan. Trong số đó có hai Hồng Y, chín giám mục, các linh mục, nữ tu, đại diện thanh niên và giáo dân. Cuộc họp nhằm mục đích phân định vai trò của gia đình Kitô giáo ở châu Á ngày nay, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Những người tham dự đã trao đổi kinh nghiệm về mục vụ gia đình ở các quốc gia tương ứng của họ, xem xét những thành tựu đã đạt được, cũng như những khó khăn và chiến lược tương lai.

Trong bài phát biểu khai mạc, Giám mục Emmanuel K. Rozario của Barishal, chủ tịch Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên đoàn các Giáo hội Chính thống Đức tin (FABC), đã mô tả văn phòng này là một trong những văn phòng lớn nhất trong Liên đoàn, làm việc chặt chẽ với giới trẻ, phụ nữ và các Cộng đồng Giáo hội Cơ bản (BEC). Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của một Giáo hội đồng nghị và tham gia, đề cao phẩm giá con người. “Giới trẻ không chỉ là tương lai của Giáo hội, mà còn là hiện tại đầy sức sống của Giáo hội”, ngài nói. Nhấn mạnh sự cần thiết phải xem gia đình là “ngôi nhà của Lời Chúa”, ngài khuyến khích việc lắng nghe và phân định sâu sắc về mặt tâm linh thông qua “đối thoại trong Thánh Linh”, đồng thời cho rằng đây là đặc điểm cơ bản của tiến trình đồng nghị.

Chương trình của đại hội bao gồm các Thánh lễ hàng ngày do các nhân vật hàng đầu của Giáo hội tại châu Á chủ trì: Hồng Y Tarcisius Isao Kikuchi đến từ Nhật Bản, Hồng Y Pablo Virgilio S. Davide đến từ Philippines và Tổng Giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana đến từ Thái Lan. Một phiên họp trọng tâm của hội nghị tập trung vào những suy tư mục vụ về thông điệp Familiaris consortio (1981) và tông huấn Amoris laetitia (2016) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Các phiên họp này do Cha Vimal Tirimanna chủ trì, người đã nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp mục vụ toàn diện trong bối cảnh đa tôn giáo của châu Á. Cha Tirimanna, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội không nên gạt bỏ các gia đình liên tôn giáo, mà hãy công nhận họ là “những cây cầu hòa hợp” có khả năng thúc đẩy đối thoại và chung sống. Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài mô tả họ là “những cộng đồng nhân bản cơ bản” thể hiện cam kết của Giáo hội trong các xã hội đa văn hóa.

Đức Hồng Y Pablo Virgilio David đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về việc truyền giáo, khẳng định rằng tương lai của Giáo hội ở châu Á ít phụ thuộc vào các chương trình định chế và nhiều hơn vào đức tin được sống trong gia đình. Ngài nói: “Tương lai của việc truyền giáo ở châu Á phụ thuộc nhiều hơn vào việc thường xuyên đọc Lời Chúa và cầu nguyện trong gia đình hơn là bất cứ chương trình định chế lớn lao nào”. Ngài đã phác thảo ba giai đoạn trong hành trình đồng nghị của Giáo hội: lắng nghe tín hữu, phân định của các giám mục, và thực hành. Ngài lưu ý rằng Giáo hội hiện đã bước vào một giai đoạn quan trọng đòi hỏi những thay đổi cụ thể.

Hội nghị kết thúc với việc soạn thảo một lộ trình phù hợp với Tài liệu Bangkok, được ban hành năm 2023, nhằm mục đích tăng cường mục vụ gia đình trên khắp châu Á. Thông qua các cuộc thảo luận nhóm và suy tư chung, các thành viên tham dự đã xác định các ưu tiên hợp tác giữa các cơ quan Giáo hội, đặc biệt là trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và cộng đồng. Một công cụ đánh giá đã được giới thiệu để đánh giá việc thực hành các giáo huấn của Amoris laetitia ở cấp giáo phận. Điều này bao gồm việc khám phá “hành trình dự tòng” cho đời sống hôn nhân và làm sâu sắc thêm sự hợp tác giữa các ủy ban phục vụ gia đình, thanh niên, phụ nữ và người cao niên.

Phát biểu với AsiaNews, Cha Bikash James Rebeiro, thư ký điều hành và điều phối viên thanh niên quốc gia của Bangladesh, cho biết hội nghị là một kinh nghiệm học tập quý giá. “Hội nghị đồng nghị này đã dạy tôi rất nhiều điều và sẽ giúp tôi hướng dẫn giới trẻ hiểu về tính đồng nghị,” ngài nói. “Cuộc gặp gỡ rất bổ ích đối với chúng tôi.” Cuộc gặp tại Bangkok đánh dấu một bước tiến nữa trong hành trình đồng nghị liên tục của Giáo hội châu Á, nhấn mạnh việc lắng nghe, đối thoại và trách nhiệm chung. Trong việc củng cố các gia đình Kitô giáo như là nền tảng của đức tin và xã hội.