1. Đặc phái viên Hoa Kỳ: “10 mét cuối cùng” của thỏa thuận hòa bình, nhưng Donetsk và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn là điểm bế tắc
Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine Keith Kellogg cho biết những nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga đang “ở giai đoạn cuối”, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán đang tiến gần hơn bao giờ hết trong hai năm qua.
Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ, Ukraine và Nga đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây, nhưng tiến triển vẫn chưa đồng đều. Những vấn đề khó khăn nhất vẫn là nhượng bộ lãnh thổ và bảo đảm an ninh của phương Tây cho Ukraine. Cả hai bên đều đã trì hoãn các vòng thảo luận trước đó, với các nhà đàm phán cho biết chưa bên nào tìm được điều khoản có thể chấp nhận.
Tỉnh Donetsk, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được coi là trở ngại chính
Kellogg so sánh tình hình với “10 mét cuối cùng” của một cuộc tiến công quân sự khó khăn, nói rằng những vấn đề còn lại là khó khăn nhất. Ông chỉ ra những tranh chấp về một số khu vực của Tỉnh Donetsk và tình trạng của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia bị Nga tạm chiếm là những trở ngại chính.
Ông cho biết các yếu tố khác của một thỏa thuận tiềm năng có thể được giải quyết dễ dàng hơn, nhưng nhấn mạnh quy mô của cuộc chiến và sự cần thiết phải chấm dứt nó. Kellogg nhắc lại những nhận xét gần đây của các đặc phái viên Hoa Kỳ tham gia đàm phán rằng tiến triển đã thấy rõ nhưng chưa hoàn tất.
[Europe Maidan: US envoy: “Last 10 meters” of peace deal, but Donetsk and Zaporizhzhia nuclear plant remain sticking points]
2. Con trai của Tổng thống Trump người từng đóng cửa cơ quan giám sát tham nhũng của Hoa Kỳ, lên tiếng chỉ trích Ukraine về vấn đề tham nhũng
Trong một động thái gây áp lực mới lên Ukraine, Ông Donald Trump Junior, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cho biết vào ngày 7 tháng 12 rằng cha ông có thể sẽ rời bỏ Ukraine nếu Kyiv không đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga và chỉ trích Ukraine về tình trạng tham nhũng.
Những phát biểu của con trai Trump được đưa ra trong bối cảnh cha ông đang có những động thái ngoại giao mới nhất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và một vụ bê bối tham nhũng lớn ở Kyiv — vụ bê bối khiến nhiều quan chức cao cấp, bao gồm cả cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, phải từ chức.
Mặc dù con trai Trump không giữ chức vụ chính thức nào trong chính quyền Hoa Kỳ, nhưng ông được tường trình đã tham gia các cuộc đàm phán bí mật với các chính trị gia Ukraine cùng với Đặc phái viên Steve Witkoff. Ông cũng nhiều lần chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kyiv, đôi khi nhại lại gần như nguyên xi các luận điểm của Điện Cẩm Linh.
Trong Diễn đàn Doha ở Qatar vào ngày 7 tháng 12, con trai Trump được hỏi liệu ông có tin rằng cha mình sẽ từ bỏ Ukraine hay không.
“Tôi nghĩ là có thể,” con trai Trump nói.
“Điều tốt đẹp và độc đáo ở cha tôi là bạn không thể biết ông ấy sẽ làm gì. Thực tế là ông ấy không dễ đoán.... Và điều đó buộc mọi người phải thực sự hành xử một cách trung thực về mặt trí tuệ, là điều mà đã không xảy ra trong một thời gian quá dài.”
Trong bài phát biểu của mình, con trai Trump đã chỉ trích tình trạng tham nhũng ở Kyiv, nói rằng Ukraine “là một quốc gia tham nhũng hơn nhiều so với Nga” trước chiến tranh và cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelenskiy là “một trong những nhà tiếp thị vĩ đại nhất mọi thời đại”.
Con trai Trump cho rằng vấn đề tham nhũng ở Ukraine khiến việc Hoa Kỳ hỗ trợ Kyiv về quân sự và tài chính là không hợp lý. Ông cũng nói rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga “thực sự không giúp ích gì”.
Mặc dù con trai Trump đã có những lời lẽ gay gắt về nạn tham nhũng ở Kyiv, ông lại không áp dụng cam kết nghiêm ngặt về đạo đức và minh bạch tương tự cho chính quyền của cha mình. Kể từ khi tái nhậm chức vào Tháng Giêng năm 2025, Tổng thống Trump đã tháo dỡ một cách có hệ thống các rào cản chống tham nhũng và các nhóm giám sát trong chính phủ Hoa Kỳ.
Một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã sa thải 15 tổng thanh tra, những viên chức được giao nhiệm vụ giám sát các cơ quan liên bang và điều tra các vụ việc gian lận, lãng phí và lạm dụng quyền lực. Điều này bao gồm việc thanh trừng các tổng thanh tra tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, những người đóng vai trò theo dõi viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Một phái đoàn giám sát từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến Kyiv vào năm 2023 và 2024 để gặp gỡ các quan chức Ukraine. Các cuộc thanh tra không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi trộm cắp viện trợ quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Trump cũng đã giải tán Lực lượng Đặc nhiệm Ảnh hưởng Nước ngoài, một nhóm FBI được thành lập để chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử từ các quốc gia bao gồm Nga và Trung Quốc. Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Trump, Pam Bondi, cũng đã giải tán các nhóm thuộc Bộ Tư pháp đã tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga.
Bản thân Tổng thống Trump đã bị truy tố nhiều tội danh, bao gồm tống tiền, làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng và cố gắng lật ngược kết quả bầu cử.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng không ngại ngần nhận những món quà xa xỉ từ các chính phủ nước ngoài, bao gồm một “chiếc máy bay khổng lồ” sang trọng trị giá 400 triệu đô la do chính phủ Qatar tặng - nơi con trai Trump đã có bài phát biểu chỉ trích tham nhũng gần đây.
[Kyiv Independent: Son of president who shut down US corruption watchdogs slams Ukraine for corruption]
3. Sau ‘Cuộc gặp rất tốt đẹp’ với các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Nga tiến hành các cuộc không kích lớn trên khắp Ukraine
Vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông tin rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin “muốn đạt được thỏa thuận” về hòa bình với Ukraine, lực lượng Mạc Tư Khoa đã tấn công các mục tiêu dân sự trên khắp đất nước.
Máy bay chiến đấu Nga đã tấn công thành phố Sloviansk, vùng Donetsk bằng bom trên không, trúng một tòa nhà nhiều tầng. Ít nhất tám người bị thương, bao gồm hai trẻ em, theo lời nhà lãnh đạo Cơ quan Quản lý Quân sự Vùng Donetsk, Vadym Filashkin.
“Ít nhất tám người đã bị thương, bao gồm hai trẻ em, do nhiều cuộc không kích vào Sloviansk. Hôm nay, quân đội Nga đã thả chín quả bom trên không xuống thị trấn, một trong số đó đã trúng một tòa nhà nhiều tầng”, Filashkin viết.
Các nạn nhân bao gồm một đứa trẻ ba tuổi, một người đàn ông 72 tuổi và một người phụ nữ 78 tuổi.
Tại thành phố Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thứ Tư đã khiến năm thường dân phải vào bệnh viện, theo Vladyslav Hayvanenko, quyền giám đốc Cục Quản lý Quân sự Khu vực Dnipropetrovsk.
Các cuộc không kích liên tục của Điện Cẩm Linh cũng đã giết chết ít nhất một thường dân tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, theo thị trưởng Ihor Terekhov. Các quan chức chính quyền quân sự báo cáo rằng, khi làm việc tại hiện trường một trong số nhiều công trình bị sập vào tối thứ Tư, lực lượng ứng cứu đầu tiên đã tìm thấy một thi thể từ dưới đống đổ nát và đang nỗ lực xác định vị trí của những nạn nhân có thể bị chôn vùi khác.
Tờ Kyiv Post đã phỏng vấn bốn quân nhân khác nhau về động lực khiến họ tham gia lực lượng kháng chiến, cách họ nhìn nhận về quân đội, cách quân đội thay đổi trong những năm qua và cách họ nhìn nhận về tương lai.
Tổng cộng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine báo cáo tối hôm đó, lực lượng xâm lược đã thực hiện 52 cuộc không kích, sử dụng một hỏa tiễn và 153 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga đã thực hiện 3.787 cuộc tấn công pháo kích, bao gồm 50 cuộc bằng hệ thống rocket phóng loạt, và điều động 4.406 máy bay điều khiển từ xa kamikaze trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng đặc phái viên của ông về các sứ mệnh hòa bình là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, cả hai đều là nhà phát triển bất động sản chưa từng giữ chức vụ dân cử hay có bất kỳ chứng chỉ ngoại giao nào trước đó, đã có cuộc gặp “khá tốt” với Putin.
Sau đó, tổng thống cho biết các cuộc thảo luận thực sự “rất tốt” và cho biết các đại biểu của ông có ấn tượng rằng Putin “muốn thấy chiến tranh kết thúc... Ấn tượng của họ rất mạnh mẽ rằng ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận”, Tổng thống Trump nói.
Trong đêm thứ ba liên tiếp, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga đã giết chết hai người, làm bị thương một số người khác và gây ra tình trạng mất điện trên quy mô lớn tại bốn khu vực của Ukraine khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng diễn ra mạnh mẽ hơn.
Theo Bộ Năng lượng, hơn 17.500 người tiêu dùng ở vùng Kharkiv và khoảng 5.000 người ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, cũng như cư dân ở vùng Kherson, đã bị mất điện.
[Kyiv Post: After ‘Very Good Meeting’ With Trump’s Envoys, Russia Launches Massive Airstrikes Across Ukraine]
4. Phần lớn người Mỹ cho rằng việc nhượng bộ lãnh thổ và giới hạn quân số của Ukraine sẽ trao chiến thắng cho Nga
Theo một cuộc thăm dò mới, phần lớn người Mỹ tin rằng Tổng thống Trump không có khả năng giải quyết cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, và việc buộc Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho Nga hoặc hạn chế quy mô quân đội Ukraine sẽ trao cho Mạc Tư Khoa một chiến thắng quan trọng trong cuộc xâm lược toàn diện.
Cuộc khảo sát More in Common cho thấy sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế đối với các phần quan trọng trong đề xuất hòa bình mới nhất do Tòa Bạch Ốc đưa ra.
“Khắp Âu Châu và Hoa Kỳ, người dân muốn thấy cuộc chiến tranh bất công này chấm dứt và đặt dấu chấm hết cho những đau khổ vô biên của người dân Ukraine. Tuy nhiên, kết quả rõ ràng của cuộc thăm dò này là họ cho rằng không có thỏa thuận nào còn tốt hơn một thỏa thuận tồi tệ có lợi cho Nga và khiến Ukraine dễ bị tổn thương trong tương lai”, Luke Tryl, giám đốc điều hành của More in Common UK, phát biểu với tờ Kyiv Independent.
Cuộc khảo sát đã hỏi những người trả lời ở Anh, Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ và Pháp về cảm nhận của họ đối với Ukraine, Nga và tiến trình hòa bình đang diễn ra.
Cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 29 và 30 tháng 11 trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ngoại giao sau khi Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch 28 điểm do Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff đưa ra, mà nhiều người coi là nhằm đẩy Ukraine đến chỗ đầu hàng trong cuộc chiến toàn diện của Nga.
Sau nhiều vòng đàm phán, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã công bố vào ngày 2 tháng 12 rằng kế hoạch sửa đổi bao gồm 20 điểm. Các chủ đề nhạy cảm nhất vẫn đang được thảo luận bao gồm khả năng nhượng bộ lãnh thổ, trong khi việc giới hạn quy mô quân đội Ukraine sau chiến tranh ít nhạy cảm hơn mặc dù vẫn còn gây tranh cãi.
Theo cuộc thăm dò của More in Common, 51% người Mỹ cho rằng việc cắt giảm quân đội Ukraine hoặc nhượng bộ lãnh thổ sẽ báo hiệu chiến thắng cho Nga.
29% cho biết họ không biết, 20% cho biết việc cắt giảm quân đội của Ukraine sẽ không phải là chiến thắng cho Nga và 21% cho biết việc nhượng bộ lãnh thổ sẽ không phải là chiến thắng cho Nga.
Tryl cho biết: “Trên khắp Âu Châu và Mỹ Châu, công chúng phản đối những nhượng bộ mà Ukraine buộc phải thực hiện theo kế hoạch Witkoff - bao gồm việc cắt giảm quân đội Ukraine và nhượng lại các khu vực bị tạm chiếm - và cảm thấy rằng những nhượng bộ này sẽ trao cho Nga chiến thắng”.
Những phát hiện quan trọng khác trong cuộc khảo sát bao gồm:
74% người Anh, 60% người Mỹ, 61% người Ba Lan và người Pháp, và 53% người Đức thông cảm với Ukraine hơn là với Nga.
64% người Đức, 64% người Ba Lan, 70% người Pháp, 79% người Anh và 74% người Mỹ cho rằng việc Ukraine bảo vệ chủ quyền của mình trước sự xâm lược của Nga là điều quan trọng đối với Ukraine và cả đối với quốc gia của chính họ.
Vương quốc Anh nổi bật với sự ủng hộ mạnh mẽ việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình — quốc gia duy nhất có đa số (55%) ủng hộ động thái này. Sự ủng hộ của người Mỹ đã tăng 4 điểm phần trăm lên 49%, trong khi tỷ lệ phản đối tăng từ 34% lên 33%.
Tỷ lệ người Anh (46 so với 31%)), người Ba Lan (49 so với 35%) và người Mỹ (43 so với 29%)) cao hơn cho rằng hậu quả tồi tệ nhất phát sinh từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine có thể đã được tránh khỏi nếu các quốc gia khác hành động nhanh hơn. Người Pháp và người Đức có xu hướng không đồng tình, với tỷ lệ cao hơn cho rằng ngay cả khi hành động nhanh hơn, hậu quả cũng không thể tránh khỏi.
Hầu hết người Anh (68%), người Ba Lan (70%), người Pháp (58%) và người Mỹ (63%) cho rằng Nga có khả năng sẽ xâm lược các nước Âu Châu khác trong những năm tới nếu nước này thành công trong việc xâm lược lãnh thổ Ukraine. Trong khi người Đức ít có khả năng đồng tình với quan điểm này, gần một nửa (46%) tin rằng các cuộc xâm lược tiếp theo có thể xảy ra, so với 37% cho rằng điều này khó xảy ra.
Tryl nói thêm: “Đối với những người ở năm quốc gia mà chúng tôi đã nói chuyện, lợi ích của các cuộc đàm phán này vượt xa Ukraine: phần lớn lo ngại rằng nếu Nga thành công trong việc giành được lãnh thổ hoặc làm suy yếu quân đội Ukraine, điều này sẽ khiến Putin trở nên táo bạo hơn và đe dọa đến hòa bình và ổn định lâu dài của Âu Châu”.
Kết quả được đưa ra vào giai đoạn quan trọng của cuộc chiến — một số nhà lãnh đạo Âu Châu tuần này đã lên tiếng lo ngại rằng Washington có thể cố gắng soạn thảo một thỏa thuận với Mạc Tư Khoa mà cả Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu đều không thể chấp nhận.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Âu Châu rằng các nhà đàm phán Hoa Kỳ có thể sẽ liên lạc song song với Nga trong khi hội đàm với các quan chức Ukraine tại Florida vào ngày 30 tháng 11, theo bản ghi chép được một nguồn tin ngoại giao cao cấp chia sẻ với tờ Kyiv Independent.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng “có khả năng Hoa Kỳ sẽ phản bội” Ukraine về vấn đề lãnh thổ nếu không có sự rõ ràng về bảo đảm an ninh.
Stubb kêu gọi các nhà lãnh đạo trực tiếp tham dự các vòng đàm phán tiếp theo, nói rằng, “Chúng ta không thể để Ukraine và Volodymyr ở lại một mình với những kẻ này.”
[Europe Maidan: Poll: Majority of Americans think Ukraine territorial concessions, troop cap would hand victory to Russia]
5. Phe cánh hữu dân túy Âu Châu ca ngợi việc nhóm Tổng thống Trump chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu
Những người cực hữu ở Âu Châu đang nhanh chóng tận dụng vận may của mình để tham gia vào cuộc thập tự chinh mới của Washington chống lại Liên Hiệp Âu Châu.
Các quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã đưa ra một loạt chỉ trích chống lại cái mà họ gọi là “kiểm duyệt” của Liên Hiệp Âu Châu và một “cuộc tấn công” vào các công ty công nghệ Hoa Kỳ sau khoản tiền phạt 120 triệu euro từ Ủy ban Âu Châu đối với nền tảng truyền thông xã hội X. Khoản tiền phạt này là do vi phạm các nghĩa vụ minh bạch của Liên Hiệp Âu Châu theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, bộ quy tắc kiểm duyệt nội dung của khối.
“Cuộc tấn công của Ủy ban vào X đã nói lên tất cả,” Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán phát biểu trên X hôm thứ Bảy. “Khi những kẻ thống trị Brussel không thể thắng trong cuộc tranh luận, họ sẽ tìm đến các khoản tiền phạt. Âu Châu cần tự do ngôn luận, chứ không phải những quan chức không được bầu chọn quyết định những gì chúng ta có thể đọc hoặc nói,” ông nói.
Orbán nói thêm: “Xin cảm ơn Elon Musk vì đã giữ vững lập trường”.
Ông trùm công nghệ Musk cho biết phản ứng của ông đối với hình phạt này sẽ nhắm vào các quan chức Liên Hiệp Âu Châu đã áp đặt lệnh trừng phạt.
“Ủy ban Âu Châu đánh giá cao việc kiểm duyệt và kiểm soát trò chuyện của công dân. Họ muốn dập tắt những tiếng nói chỉ trích bằng cách hạn chế quyền tự do ngôn luận”, Alice Weidel, lãnh đạo đảng cực hữu Alternative for Germany, đồng tình.
Ba đảng cánh hữu đến cực hữu trong Liên Hiệp Âu Châu đang nỗ lực ngăn chặn và đảo ngược tiến trình hội nhập của các nước Âu Châu — Đảng Bảo thủ và Cải cách Âu Châu, Đảng Yêu nước vì Âu Châu, và Đảng Âu Châu của các Quốc gia có Chủ quyền. Cả ba đảng này hiện nắm giữ 191/720 ghế trong Nghị viện Âu Châu.
Các nhà lập pháp của các đảng đang kêu gọi một loạt đề xuất — từ việc chuyển giao thẩm quyền từ cấp độ Âu Châu sang cấp độ quốc gia, cho đến việc giải thể hoàn toàn Liên Hiệp Âu Châu. Họ bảo vệ quyền lợi quốc gia trên hết so với hợp tác chung của Âu Châu.
Kể từ khi Ông Donald Trump tái đắc cử, họ đã tự coi mình là mắt xích quan trọng xuyên Đại Tây Dương, phản ánh chiến dịch chính trị của tổng thống Hoa Kỳ tại Âu Châu, chẳng hạn như thúc đẩy phong trào “Đưa Âu Châu vĩ đại trở lại”.
Những lời chỉ trích mới đây của Hoa Kỳ đối với các thể chế Liên Hiệp Âu Châu đã trở nên hữu ích để khuếch đại chương trình nghị sự chính trị của họ. “Những người yêu nước vì Âu Châu sẽ đấu tranh để xóa bỏ chế độ kiểm duyệt này”, đảng này tuyên bố trên X.
Nhóm ECR — tổ chức chính trị của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni — đã đưa ra tuyên bố đặt câu hỏi về việc thực thi DSA sau những chỉ trích từ phía Hoa Kỳ. “Một luật kỹ thuật số thiếu sự chắc chắn về mặt pháp lý có nguy cơ trở thành công cụ cho sự tùy tiện chính trị”, đồng chủ tịch ECR Nicola Procaccini phát biểu hôm thứ Bảy sau phản ứng dữ dội từ Hoa Kỳ.
Nhóm này đã ủng hộ DSA khi luật này được Quốc hội thông qua, trước đây đã nói rằng luật này sẽ “bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tăng cường niềm tin vào các dịch vụ trực tuyến và góp phần vào nền kinh tế kỹ thuật số mở ở Âu Châu”.
[Politico: Europe’s populist right hails Trump team’s EU bashing]
6. Ukraine chuẩn bị ứng phó với ‘thiệt hại nghiêm trọng’ sau khi Nga tấn công đập Kharkiv, đe dọa nguồn cung cấp nước
Nga đã tấn công đập chứa nước Pechenihy ở tỉnh Kharkiv vào ngày 7 tháng 12, buộc phải đóng cửa giao thông trên tuyến đường dẫn đến đập, Thị trưởng Pechenihy Oleksandr Husarov đưa tin.
Hồ chứa Pechenihy cung cấp nước cho Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
Husarov thông báo giao thông đã bị đình trệ vào lúc 12 giờ trưa giờ địa phương sau khi một quả bom rơi trúng đập. Báo cáo của ông không cung cấp chi tiết về loại vụ tấn công hoặc mức độ thiệt hại.
Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv báo cáo rằng một người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào làng Staryi Saltiv, nằm ở bờ phải của hồ chứa Pechenihy.
Quân đội Ukraine cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống con đập bị “hư hại nghiêm trọng” và sẵn sàng thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
Quân đoàn 16 của Ukraine cho biết: “Phía Ukraine từ lâu đã nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn và đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng con đập bị hư hại nghiêm trọng. Các kế hoạch ứng phó phù hợp đã được xây dựng từ trước”.
Đơn vị này cho biết đập Pechenihy là “một cơ sở cực kỳ quan trọng cung cấp nguồn nước, ổn định hệ sinh thái và an ninh cho hàng chục thị trấn ở tỉnh Kharkiv”, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công của Nga là “vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và đủ điều kiện là tội ác chiến tranh”.
Nga trước đây đã tấn công vào đập Pechenihy bằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa và bom dẫn đường. Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công gần hồ chứa đã gia tăng, theo Quân đoàn 16.
Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm các hồ chứa, đập và đường ống. Vào tháng 6 năm 2023, Nga đã cho nổ tung đập hồ chứa Kakhovka ở tỉnh Kherson, gây ra một trong những thảm họa sinh thái và nhân đạo lớn nhất trong cuộc chiến tranh toàn diện.
[Kyiv Independent: Ukraine braces for 'critical damage' after Russian strike on Kharkiv Oblast dam threatens water supply]
7. Có báo cáo về các vụ nổ, mất điện ở Kremenchuk khi Nga phóng loạt hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa về phía miền trung Ukraine
Các quan chức đưa tin lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine vào đêm 6 tháng 12.
Các nhóm giám sát cho biết người ta nghe thấy tiếng nổ ở thành phố bắt đầu vào khoảng 1:30 sáng giờ địa phương khi Không quân Ukraine cảnh báo về một loạt hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đang lao tới.
Một số hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal cùng hàng chục máy bay điều khiển từ xa của Nga đã được phóng về phía thành phố.
Thị trưởng Kremenchuk, Vitaliy Maletsky, báo cáo rằng một số khu vực trong thành phố đã bị mất điện, nước và hệ thống sưởi ấm, và đội ngũ nhân viên đang nỗ lực khắc phục sự việc mất điện.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong hoặc mức độ thiệt hại thực tế.
Không quân đã ban hành cảnh báo không kích trên toàn quốc khi máy bay MiG-31K của Nga, có khả năng phóng hỏa tiễn siêu thanh, cất cánh.
Kremenchuk, nằm bên bờ sông Dnipro thuộc tỉnh Poltava, từng là nơi sinh sống của 215.000 cư dân trước chiến tranh. Thành phố này nằm cách thủ đô Kyiv khoảng 250 km (155 dặm) về phía đông nam.
Trong cuộc tấn công, người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở thành phố Fastiv thuộc tỉnh Kyiv, chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả tỉnh Kyiv, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Nhà ga xe lửa chính của Fastiv đã bị tấn công vào ngày 5 tháng 12, một cuộc tấn công mà Tổng thống Volodymyr Zelenskiy mô tả là “vô nghĩa về mặt quân sự”.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko báo cáo rằng có tám người bị thương trong vụ tấn công ngày 5 tháng 12, bao gồm ở các tỉnh Kyiv, Lviv và Dnipropetrovsk.
Lực lượng Nga thường xuyên tấn công các thành phố của Ukraine trong những tháng gần đây trong bối cảnh Hoa Kỳ đang nỗ lực đàm phán để chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.
[Kyiv Independent: Explosions, outages reported in Kremenchuk as Russia launches barrage of missiles, drones towards central Ukraine]
8. Mạng lưới “Doppelgänger” của Nga tràn ngập nước Pháp với 200 trang tin tức giả mạo trước cuộc bầu cử năm 2026, cơ quan giám sát Ukraine cho biết
Các nhà phân tích Ukraine cho biết hoạt động phát tán thông tin sai lệch của Nga tại Pháp đã tăng mạnh, với hơn 200 trang web truyền thông giả mạo mới bị phát hiện trong năm nay.
Nga đã nhiều lần sử dụng các mạng lưới tin giả để can thiệp vào các cuộc tranh luận chính trị trên khắp phương Tây, đặc biệt là khi các cuộc bầu cử đang đến gần. Hoạt động mới này ở Pháp đánh dấu một nỗ lực khác nhằm định hình môi trường để cử tri hình thành quan điểm của mình, thay vì chỉ là một hoạt động nhất thời.
Theo Trung tâm Chống thông tin sai lệch, gọi tắt là CCD, hơn 140 trang web được xác định bắt chước các kênh truyền thông nổi tiếng của Pháp và bóp méo thông tin thực tế để quảng bá các chủ đề có lợi cho Điện Cẩm Linh.
Cơ quan giám sát Ukraine liên kết mạng lưới này với “Storm-1516”, còn được gọi là Doppelgänger, một hoạt động gây ảnh hưởng lâu dài có liên quan đến nhà tuyên truyền người Mỹ John Mark Dougan, người đã sống ở Mạc Tư Khoa từ năm 2016. Các nhà nghiên cứu cho biết Dougan cũng điều hành một mạng lưới CopyCop tương tự với các chiến thuật tương tự.
Các trang web này xuất bản khối lượng lớn bài viết do AI tạo ra, được viết sao cho giống với báo chí địa phương của Pháp. Các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này giúp những tin tức sai lệch dễ dàng trà trộn vào các cuộc trò chuyện trực tuyến, tạo cho chúng vẻ ngoài đáng tin cậy.
Kể từ tháng 10, số lượng bài đăng trên mạng đã tăng mạnh.
CCD cho biết mục tiêu là làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các thể chế của Pháp và gây tổn hại cho Tổng thống Emmanuel Macron trước cuộc bầu cử thành phố năm 2026.
Euronews gần đây đã ghi nhận cách mạng lưới này phát tán các tuyên bố bịa đặt, bao gồm một bài kiểm tra IQ giả mạo được tường trình có liên quan đến Macron và được lan truyền bởi các tài khoản thân Nga và một kênh truyền thông giả mạo bắt chước kênh truyền thông cánh hữu Fdesouche của Pháp.
Các nhà nghiên cứu của Recorded Future nói với Euronews rằng nhiều trang web giả mạo đã sao chép các tin tức địa phương chính thống nhưng thêm vào những câu chuyện ủng hộ Điện Cẩm Linh hoặc phóng đại sự việc. Ví dụ như việc thay đổi nội dung đưa tin về việc cựu thị trưởng Saint-Étienne từ chức, trong đó một trang web giả mạo đã chèn lời khen ngợi Putin.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã theo dõi ít nhất 85 trang web đang hoạt động có liên quan đến hoạt động rộng lớn hơn này, lưu ý rằng họ đã đăng tải hàng ngàn bài viết kể từ đầu mùa thu.
Các chuyên gia truyền thông Pháp cảnh báo rằng hoạt động này đã tăng tốc khi cuộc bỏ phiếu năm 2026 đang đến gần, phản ánh những mô hình đã thấy trong cuộc bầu cử bất thường ở Đức hồi đầu năm nay.
CCD cho biết xu hướng này là một lời cảnh báo cho Pháp và Liên Hiệp Âu Châu. Họ lập luận rằng nếu không có các biện pháp phòng thủ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn và các nỗ lực nâng cao nhận thức truyền thông rộng rãi hơn, các cuộc bầu cử trên toàn khối sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch phối hợp được thiết kế để tác động đến dư luận.
[Europe Maidan: Russia’s “Doppelgänger” network floods France with 200 fake news sites ahead of 2026 elections, Ukrainian watchdog says]
9. Âu Châu ‘chỉ là một bảo tàng’, đặc phái viên NATO của Tổng thống Trump hỏi
Trong khi các nhà lãnh đạo Âu Châu bị sốc trước những bình luận trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Tổng thống Trump, đại sứ Hoa Kỳ tại NATO đã đặt ra câu hỏi liệu Âu Châu có phải “chỉ là một bảo tàng” hay không.
Chiến lược của Tổng thống Trump chỉ ra sự suy thoái kinh tế Âu Châu và cảnh báo mạnh mẽ hơn về “sự xóa sổ nền văn minh” và cái mà ông gọi là sự phá hoại quyền tự do chính trị, đặt câu hỏi liệu các đối tác lâu năm của NATO có vẫn là đồng minh đáng tin cậy hay không.
Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Matthew G. Whitaker phát biểu tại một sự kiện tại Diễn đàn Doha ở thủ đô Qatar: “Liệu Âu Châu có phải là một nền kinh tế năng động có khả năng phát triển, hay nó chỉ là một bảo tàng lưu giữ di tích của quá khứ và chúng ta chỉ đến để chiêm ngưỡng những loại rượu vang, pho mát, bia và bánh quế tuyệt vời của người dân nơi đây như trường hợp của Brussels?”
Những bình luận này nhấn mạnh lập trường của Hoa Kỳ nêu trong chiến lược an ninh, làm gia tăng nỗi lo sợ của Âu Châu về số phận của NATO và nền quốc phòng vốn phụ thuộc vào sức mạnh của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên.
Sự rạn nứt ngày càng gia tăng giữa các nhà lãnh đạo Âu Châu và chính quyền Tổng thống Trump diễn ra vào thời điểm châu lục này đang thất vọng về sự sẵn sàng của Hoa Kỳ trong việc nhượng bộ về lãnh thổ và các nhượng bộ khác đối với Putin để cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga năm 2022 - và gạt họ sang một bên trong các cuộc đàm phán.
Sự chỉ trích của Hoa Kỳ đối với Liên minh Âu Châu tăng lên vào thứ sáu sau khoản tiền phạt 140 triệu đô la đối với nền tảng truyền thông xã hội X của Elon Musk.
Phát biểu tại Doha, Whitaker được hỏi về phản ứng đối với chiến lược an ninh.
“Bài viết nói rằng các đồng minh giàu có của chúng ta, tức các nước Âu Châu, cần phải làm nhiều hơn nữa, nhưng họ vẫn chưa làm được. Họ đã chi tiêu quá ít trong vài thập niên qua, và họ cần phải chi tiêu nhiều hơn nữa cho quốc phòng của chính mình, và do đó là quốc phòng tập thể”, Whitaker nói, đồng thời cho biết thêm rằng các nước NATO hiện đang tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Sau khi công bố chiến lược an ninh mới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trên X: “Các bạn Mỹ thân mến, Âu Châu là đồng minh thân cận nhất của các bạn, chứ không phải là vấn đề của các bạn. Và chúng ta có chung kẻ thù. Ít nhất là trong 80 năm qua, tình hình đã như vậy. Chúng ta cần kiên trì với điều này, đây là chiến lược hợp lý duy nhất cho an ninh chung của chúng ta. Trừ khi có điều gì đó thay đổi.”
Các chính trị gia Âu Châu cũng tỏ ra tức giận khi chiến lược an ninh của Hoa Kỳ đề cập đến việc hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Âu Châu và cách diễn đạt trong phần có tiêu đề “Thúc đẩy sự vĩ đại của Âu Châu” về sự lạc quan trước ảnh hưởng ngày càng tăng của “các đảng Âu Châu yêu nước” vào thời điểm các đảng chính thống lo sợ về sự trỗi dậy của phe cánh hữu chống nhập cư.
“Đó là ngôn ngữ mà người ta chỉ có thể tìm thấy từ một số bộ óc kỳ quặc của Điện Cẩm Linh”, Đồng chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Âu Châu và cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt đã đăng trên X.
Nhưng nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại Âu Châu Kaja Kallas lại có phản ứng ít thù địch hơn đối với chiến lược nói chung.
“Tất nhiên là có rất nhiều lời chỉ trích, nhưng tôi nghĩ một số trong đó cũng đúng”, bà nói tại Diễn đàn Doha. “Ví dụ, Âu Châu đã đánh giá thấp sức mạnh của chính mình đối với Nga. Chúng ta nên tự tin hơn, điều đó chắc chắn rồi, và Mỹ vẫn là đồng minh lớn nhất của chúng ta.”
[Newsweek: Is Europe ‘Just a Museum’ Asks Trump’s NATO Envoy]
10. Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị thiệt hại ‘khá nghiêm trọng’ sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga
Cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa hàng loạt của Nga vào đêm 6 tháng 12 một lần nữa đã giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, tấn công các trạm biến áp, cơ sở phát điện và ngắt kết nối một trong những đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 653 máy bay điều khiển từ xa tấn công loại Shahed, 36 hỏa tiễn hành trình và 17 hỏa tiễn đạn đạo vào các mục tiêu trên khắp đất nước. Sáu mươi cuộc tấn công đã được ghi nhận tại 29 địa điểm.
“ Mục tiêu chính của các cuộc tấn công này một lần nữa là cơ sở hạ tầng năng lượng”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết.
“Mục tiêu của người Nga là làm tổn thương hàng triệu người Ukraine, và họ đã xuống cấp đến mức phóng hỏa tiễn vào các thành phố yên bình vào Ngày Thánh Nicholas.”
Các vụ nổ đã được báo cáo ở Poltava, Lutsk, Odesa, Zaporizhzhia và Bila Tserkva trong các cuộc tấn công. Bộ Năng lượng cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại các cơ sở sản xuất, phân phối và truyền tải điện ở Kyiv, Chernihiv, Lviv, Odesa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkiv.
Tại tỉnh Chernihiv, máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng ở cả khu vực này và thành phố Chernihiv, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước đưa tin.
Ông Vitaliy Zaichenko, nhà lãnh đạo công ty điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo của Ukraine, nói với tờ Kyiv Independent rằng cuộc tấn công này “khá nghiêm trọng” đối với hệ thống điện của Ukraine.
Các cuộc tấn công đã tấn công các trạm biến áp và cơ sở sản xuất của Ukrenergo, đồng thời làm ngắt kết nối một trong hai đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Ông nói thêm: “Các nhà máy điện hạt nhân khác hiện đang hoạt động dưới công suất tối đa vì lý do an toàn”.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA nói rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã mất toàn bộ nguồn điện ngoài trong nửa giờ, lần thứ 11 trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Cơ quan này cho biết thêm rằng đường dây 330 kilovolt đã được kết nối lại, nhưng đường dây 750 kilovolt vẫn chưa được kết nối.
Các cuộc không kích của Nga cũng nhắm vào các nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, trong vụ tấn công hàng loạt thứ sáu kể từ tháng 10. Mặc dù công ty không nêu tên các nhà máy vì lý do an ninh, nhưng họ tiết lộ rằng thiết bị phát điện đã “bị hư hại nghiêm trọng”.
Tính đến sáng nay, tình trạng mất điện đã xảy ra tại các tỉnh Odessa, Chernihiv, Kyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Mykolaiv. Bộ Năng lượng cho biết lịch cắt điện hàng giờ đã được áp dụng tại tất cả các khu vực trên toàn Ukraine.
Ngoài ra còn có thương vong dân sự, với ít nhất tám người bị thương, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết. Trong số những người bị thương, ba người ở tỉnh Kyiv, ba người ở tỉnh Dnipropetrovsk và hai người ở tỉnh Lviv.
Thống đốc tỉnh Kyiv Mykola Kalashnyk báo cáo rằng một người đàn ông 42 tuổi đã bị thương do mảnh đạn ở thành phố Fastiv, cách trung tâm Kyiv khoảng 60 km (37 dặm) về phía tây nam.
Các báo cáo trước đó cho biết nhà ga xe lửa chính của thành phố đã bị tấn công. Cơ quan hỏa xa Ukraine cho biết Nga đã tiến hành “một cuộc pháo kích lớn vào cơ sở hạ tầng hỏa xa” ở Fastiv.
Tổng thống Zelenskiy mô tả vụ tấn công vào nhà ga xe lửa là “vô nghĩa về mặt quân sự”.
Ông Kalashnyk cũng lưu ý rằng hai phụ nữ, một người 46 tuổi và một người 40 tuổi, đã bị thương ở quận Vyshhorodskyi, ngay phía bắc Kyiv. Một trong hai người phụ nữ bị thương đã phải vào bệnh viện vì vết thương do mảnh đạn, ông cho biết thêm.
Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cũng báo cáo rằng các vụ cháy đã bùng phát tại một nhà kho ở Novi Petrivtsi và tại một ngôi nhà ở Bucha thuộc Tỉnh Kyiv.
Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Thống đốc khu vực Vladislav Haivanenko báo cáo rằng các vụ hỏa hoạn đã bùng phát ở một số thành phố trong cuộc tấn công, bao gồm cả các vụ tấn công vào nhà dân ở Pavlohrad cũng như cơ sở hạ tầng địa phương ở Kryvyi Rih.
Một cậu bé 11 tuổi ở Nikopol cũng bị thương trong vụ tấn công.
Tại thành phố Lutsk ở phía tây, Thị trưởng Ihor Polishchuk báo cáo rằng một số kho thực phẩm đã bốc cháy.
Klymenko đưa tin, các kho chứa thực phẩm và thuốc men cũng đang bốc cháy ở các thành phố Dnipro và Bila Tserkva thuộc tỉnh Kyiv.
Không quân Ba Lan cho biết trên mạng xã hội rằng họ đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận Ba Lan sau khi có báo cáo về cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ vào miền tây Ukraine.
Thông tin về mức độ thiệt hại hoặc mục tiêu của các cuộc tấn công không có sẵn ngay lập tức ở tất cả các khu vực.
Lực lượng Nga thường xuyên tấn công Kyiv và các khu vực xung quanh trong những tháng gần đây trong bối cảnh Hoa Kỳ đang nỗ lực đàm phán để chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.
Trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa mới nhất vào Kyiv vào ngày 13-14 tháng 11, bảy người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương.
[Kyiv Independent: 'Quite severe' damage to Ukraine's energy infrastructure after massive Russian drone, missile strike]
11. Liên Hiệp Âu Châu tấn công vào các tàu chở LNG của Nga vẫn sử dụng các cảng Âu Châu
Liên minh Âu Châu muốn ngăn chặn các tàu chở khí đốt của Nga sử dụng cảng của Bỉ để vận chuyển các lô hàng khí đốt không phải của Nga trên toàn thế giới, trong nỗ lực cuối cùng nhằm cắt đứt quan hệ với đội tàu vận chuyển năng lượng của nước này.
Khi Liên Hiệp Âu Châu dần dần tăng cường các lệnh trừng phạt đối với khí đốt của Nga vào Âu Châu nhằm mục đích thu hẹp ngân sách chiến tranh của Điện Cẩm Linh, một bộ phận trong ngành vận tải biển của Nga đã bị bỏ rơi.
Cái gọi là dịch vụ trung chuyển - theo đó các cảng cung cấp “khoảng thời gian” dài hạn cho các nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG để dỡ hoặc chất lại hàng hóa để vận chuyển đến nơi khác - vẫn hợp pháp theo lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga trên toàn Liên Hiệp Âu Châu mới được thống nhất, với điều kiện khí đốt trong đó không phải từ Nga.
Việc vận chuyển khí đốt của Nga ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu đã được phê duyệt và luật mới sẽ bao gồm cả việc tái xuất khẩu vào khối này, và sẽ tiếp tục cho đến khi lệnh cấm được áp dụng dần trong vài năm tới.
Tuy nhiên, việc các tàu chở dầu Nga sử dụng dịch vụ này vẫn được coi là hợp pháp, nghĩa là họ có thể sử dụng cơ sở hạ tầng trung chuyển để vận chuyển khí đốt từ các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ hoặc Qatar. Khoảng hai phần ba lượng khí đốt nhập khẩu của Bỉ được chuyển đến các nước còn lại của Âu Châu, đặc biệt là Đức.
Nhà cung cấp dịch vụ trung chuyển nổi bật nhất là Fluxys, nhà điều hành cảng LNG của Bỉ, hoạt động tại cảng Zeebrugge, gần Bruges. Công ty này duy trì hợp đồng 20 năm, dự kiến hết hạn vào năm 2039, với Yamal LNG, một liên doanh sản xuất khí đốt Siberia do Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga, dẫn đầu.
Nhà cung cấp dịch vụ trung chuyển nổi bật nhất là nhà điều hành cảng LNG của Bỉ Fluxys, hoạt động tại cảng Zeebrugge, gần Bruges. | John Thys/AFP qua Getty Images
Các tàu chở LNG thấy việc dỡ hàng tại các hải cảng Bắc dễ dàng hơn là đi qua tuyến đường Bắc Cực đóng băng đến Á Châu, tuyến đường này vào mùa đông thậm chí không thể đi lại được bằng tàu phá băng.
Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng các cảng Âu Châu - đặc biệt là ở Bỉ - đã vấp phải sự chỉ trích từ một số quốc gia thành viên và các nhà lập pháp tham gia soạn thảo lệnh cấm khí đốt rộng hơn. Trong các cuộc đàm phán căng thẳng về lệnh cấm đó, Bỉ đã vận động hành lang chống lại việc tấn công vào các dịch vụ trung chuyển, với lý do rằng sửa đổi về khí đốt đã bao gồm bất kỳ dòng khí đốt LNG nào của Nga, theo hai người được thông báo về các cuộc thảo luận.
Tuy nhiên, sự phản đối liên tục từ các nhà lập pháp Liên Hiệp Âu Châu tham gia thảo luận đã dẫn đến một thỏa hiệp tại các cuộc đàm phán cao cấp hôm thứ Ba. Theo hai nguồn tin được báo cáo về các cuộc thảo luận, Ủy ban Âu Châu cho biết họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng trung chuyển trong gói trừng phạt thứ 20 sắp tới của Liên Hiệp Âu Châu đối với Nga, dự kiến sẽ được ban hành vào đầu năm sau.
Điều đó cho phép các quốc gia thành viên phản đối việc đưa lệnh cấm vào lệnh cấm nhập khẩu khí đốt rộng hơn được trì hoãn quyết định — và cho phép các nhà lập pháp giữ thể diện. Theo một quan chức, bản thân Bỉ sẽ ủng hộ bất kỳ hành động nào nhằm ngăn chặn Nga sử dụng cơ sở tại Zeebrugge miễn là hành động đó hợp pháp.
Các nhà ngoại giao và quan chức cho rằng chế độ trừng phạt này mang lại nhiều quyền hạn hơn trong việc tấn công vào các hoạt động trung chuyển so với lệnh cấm khí đốt, vốn được xây dựng như một biện pháp thương mại. Mối lo ngại là các hạn chế đối với hoạt động trung chuyển sẽ khó được biện minh theo các quy tắc thương mại và có thể không được chấp nhận tại tòa án, dẫn đến nguy cơ bị kiện tụng và làm ảnh hưởng đến cơ sở pháp lý nói chung.
Đây đã là một mối lo ngại lớn khi luật khí đốt có hiệu lực, với việc Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Péter Szijjártó đã lên tiếng chỉ trích luật này vào thứ Tư và cảnh báo rằng Budapest sẽ kiện Liên Hiệp Âu Châu ngay khi luật có hiệu lực. Các nhà cung cấp khí đốt Nga cũng dự kiến sẽ khiếu nại lệnh cấm này thông qua tòa án, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hợp pháp của luật.
[Europe Maidan: EU targets Russian LNG carriers still using European ports]