Các nhà thờ trên khắp Việt Nam đã trở lại hoạt động bình thường trong tuần Lễ Giáng Sinh vừa qua và ngưng các thánh lễ trực tuyến sau một năm gián đoạn phụng vụ vì đại dịch Covid-19.
Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả đại dịch kể từ khi nước này có ca nhiễm đầu tiên hồi tháng Hai 2020, giúp hạn chế sự bùng phát ở mức 1.456 ca và chỉ có 35 trường hợp tử, vong tính đến ngày 30/12/2020.
Tuy nhiên trong năm qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn phải hủy các phiên họp định kỳ sáu tháng một lần. Các ngài cũng không có chương trình nào để kỷ niệm 60 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, mà lẽ ra sẽ được tổ chức vào tháng 10 và 11 năm 2020.
Kế hoạch khánh thành ngôi vương cung thánh đường mới tại khu Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị cũng không thể thực hiện vì đại dịch đã làm cản trở việc hoàn thành công trình.
Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, hiện là đại diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam (văn phòng chính tại Singapore) cũng phải hủy các chuyến thăm của ngài đến các giáo phận ở Việt Nam. Chuyến thăm gần nhất mà ngài thực hiện là đến Huế là tháng Giêng 2020.
Còn nhớ hồi Lễ Giáng Sinh năm 2019, người Công Giáo ở Việt Nam lạc quan một cách dè dặt khi báo chí nhà nước loan tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin sang thăm nước này và thành lập vị đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng.
Tuy nhiên, đại dịch xảy ra đồng nghĩa với việc các cuộc gặp gỡ và đi lại bị hạn chế, buộc cả hai bên phải đình hoãn mọi động thái mới.
Hằng năm, Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh gặp gỡ để thảo luận các vấn đề liên quan đến thiết việc thiết lập quan hệ ngoại giao, tuy nhiên năm 2020 đã không thể diễn ra. Vòng họp gần đây nhất của nhóm là tại Roma hồi năm 2019.
Trong tháng 10 năm đó, Việt Nam và Vatican đã đồng thuận về quy chế pháp lý cho vai trò của vị đại diện Đức Giáo Hoàng thường trú tại Việt Nam. Các vị đặc trách cấp cao của giáo hội cho biết rằng cả hai bên dự kiến sẽ công bố vị đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng vào đầu năm 2021.
Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican hồi năm 1975 khi phía cộng sản Bắc Việt nắm quyền kiểm soát miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước. Vị Khâm sứ cuối cùng của Vatican bị họ trục xuất cách đây 45 năm.
Tuy nhiên, mối quan hệ của Việt Nam với Vatican đã được cải thiện trong những năm qua. Lễ Giáng Sinh vừa rồi, các quan chức cấp cao của chính phủ đã đến chào thăm và chúc mừng các vị giám mục địa phương, họ ca ngợi người Công Giáo đã hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cũng như đóng góp hào phóng cho việc cứu trợ những nạn nhân thiên tai ở các tỉnh miền Trung.
Truyền thông nhà nước nay cũng đưa tin về Lễ Giáng Sinh ở các địa phương trên khắp đất nước, dù trước đây họ thường có thái độ phớt lờ các ngày lễ lớn của Kitô giáo.
Rõ ràng, quyết tâm lập quan hệ ngoại giao với Vatican của chính phủ Việt Nam là một phần nằm trong nỗ lực xây dựng hình ảnh quốc tế của họ.
ảy triệu người Công Giáo ở nước này vẫn đang kỳ vọng rất nhiều về việc đất nước của họ sẽ chính thức hóa quan hệ ngoại giao với Vatican trong năm mới này.
Mọi hy vọng giờ đây phụ thuộc vào việc đại dịch sẽ sớm lắng xuống như thế nào trên toàn thế giới, đặc biệt là u Châu, để cuộc sống có thể trở lại bình thường.
(UCANews)
Chân Phương
Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả đại dịch kể từ khi nước này có ca nhiễm đầu tiên hồi tháng Hai 2020, giúp hạn chế sự bùng phát ở mức 1.456 ca và chỉ có 35 trường hợp tử, vong tính đến ngày 30/12/2020.
Tuy nhiên trong năm qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn phải hủy các phiên họp định kỳ sáu tháng một lần. Các ngài cũng không có chương trình nào để kỷ niệm 60 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, mà lẽ ra sẽ được tổ chức vào tháng 10 và 11 năm 2020.
Kế hoạch khánh thành ngôi vương cung thánh đường mới tại khu Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị cũng không thể thực hiện vì đại dịch đã làm cản trở việc hoàn thành công trình.
Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, hiện là đại diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam (văn phòng chính tại Singapore) cũng phải hủy các chuyến thăm của ngài đến các giáo phận ở Việt Nam. Chuyến thăm gần nhất mà ngài thực hiện là đến Huế là tháng Giêng 2020.
Còn nhớ hồi Lễ Giáng Sinh năm 2019, người Công Giáo ở Việt Nam lạc quan một cách dè dặt khi báo chí nhà nước loan tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin sang thăm nước này và thành lập vị đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng.
Tuy nhiên, đại dịch xảy ra đồng nghĩa với việc các cuộc gặp gỡ và đi lại bị hạn chế, buộc cả hai bên phải đình hoãn mọi động thái mới.
Hằng năm, Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh gặp gỡ để thảo luận các vấn đề liên quan đến thiết việc thiết lập quan hệ ngoại giao, tuy nhiên năm 2020 đã không thể diễn ra. Vòng họp gần đây nhất của nhóm là tại Roma hồi năm 2019.
Trong tháng 10 năm đó, Việt Nam và Vatican đã đồng thuận về quy chế pháp lý cho vai trò của vị đại diện Đức Giáo Hoàng thường trú tại Việt Nam. Các vị đặc trách cấp cao của giáo hội cho biết rằng cả hai bên dự kiến sẽ công bố vị đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng vào đầu năm 2021.
Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican hồi năm 1975 khi phía cộng sản Bắc Việt nắm quyền kiểm soát miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước. Vị Khâm sứ cuối cùng của Vatican bị họ trục xuất cách đây 45 năm.
Tuy nhiên, mối quan hệ của Việt Nam với Vatican đã được cải thiện trong những năm qua. Lễ Giáng Sinh vừa rồi, các quan chức cấp cao của chính phủ đã đến chào thăm và chúc mừng các vị giám mục địa phương, họ ca ngợi người Công Giáo đã hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cũng như đóng góp hào phóng cho việc cứu trợ những nạn nhân thiên tai ở các tỉnh miền Trung.
Truyền thông nhà nước nay cũng đưa tin về Lễ Giáng Sinh ở các địa phương trên khắp đất nước, dù trước đây họ thường có thái độ phớt lờ các ngày lễ lớn của Kitô giáo.
Rõ ràng, quyết tâm lập quan hệ ngoại giao với Vatican của chính phủ Việt Nam là một phần nằm trong nỗ lực xây dựng hình ảnh quốc tế của họ.
ảy triệu người Công Giáo ở nước này vẫn đang kỳ vọng rất nhiều về việc đất nước của họ sẽ chính thức hóa quan hệ ngoại giao với Vatican trong năm mới này.
Mọi hy vọng giờ đây phụ thuộc vào việc đại dịch sẽ sớm lắng xuống như thế nào trên toàn thế giới, đặc biệt là u Châu, để cuộc sống có thể trở lại bình thường.
(UCANews)
Chân Phương