Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thân hữu xa gần

Chúng con xin hết lòng cảm tạ quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý vị ký giả và thân hữu xa gần đã giúp lo liệu lễ an táng, tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và cầu nguyện cho linh hồn thân mẫu con trước hoàn cảnh tế nhị là cá nhân chúng con không thể về quê nhà chịu tang Mẹ.

Nghĩa cử cao đẹp này an ủi gia đình con và thêm can đảm cho con trong ơn gọi người ký giả Công Giáo.

Cá nhân con và gia đình xin chân thành tri ân:

Cha Hilariô Hoàng Đình Thiều, Cộng đoàn Nagia Thủ Đức, tổng giáo phận Sàigòn đã chủ sự thánh lễ an táng.
Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, chánh xứ Bùi Môn, Hóc Môn, tổng giáo phận Sàigòn đã chủ sự nghi thức hạ huyệt.

Chúng con cũng xin cảm tạ các Đức Cha và Qúy Cha đã dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Lucia.

Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội.
Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục Parramatta, Úc châu
Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Phát Diệm.
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Kontum.

Ban Giám Đốc thông tấn xã Công Giáo VietCatholic
Cha Gioan Trần Công Nghị, Giám Đốc
Linh mục Nhạc Sĩ Văn Chi, Phó Giám Đốc
Cha Antôn Nguyễn Hữu Quảng, Phó Giám Đốc, Chủ Nhiệm Báo Dân Chúa Úc Châu
Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Phó Giám Đốc, Chủ Nhiệm Báo Dân Chúa Âu Châu
Ông Nguyễn Long Thao, Phó Giám Đốc

Cha Bernado Cervellera, Giám Đốc thông tấn xã Công Giáo Asia News, và quý vị ký giả trong ban biên tập Asia News và Fides, Rome.

Cha Giuse Phạm Thanh Liêm S.J. Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
Cha Vinh Sơn Nguyễn Trung Thành, nguyên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Cha Trần Văn Kiểm, Giám đốc Trung tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange, Hoa Kỳ

Cha Phanxicô Lý Văn Ca, Chánh xứ Maida Vale, tổng giáo phận Perth, Australia
Cha Giuse Đinh Trọng Chính, Dòng Đa Minh, Melbourne, Australia
Cha Giuse Nguyễn Minh Đức, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Cha Nguyễn Văn Hiện, Việt Nam
Cha Micae Phạm Quang Hồng, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng, Trung Tâm Đạo Đức Sinh Học tổng giáo phận Perth.
Linh mục Nhạc Sĩ Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh, Quản Nhiệm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Linh mục Ký giả Huệ Minh, Việt Nam.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Cha John Pallippadan, nhà thờ Infant Jesus, Morley, Australia.
Cha Micae Đỗ Huy Nhật Quỳnh, Phó xứ chánh tòa tổng giáo phận Perth, Australia
Cha Joseph Rathnaraj, nhà thờ Trinity, Embleton, Morley, Australia.
Cha Giuse Maria Nhân Tài, Đài Loan
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm, Quản Nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Nam Úc, Australia.
Linh mục Nhà Văn Micae Nguyễn Trung Tây, Dòng Ngôi Lời Sydney.
Cha Trần Quang Thiện, OP, Việt Nam
Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy, Chánh xứ Bayswater, tổng giáo phận Perth, Australia
Linh mục Nhà Văn Nguyễn Tầm Thường
Cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường, Los Angeles, Hoa Kỳ
Cha Phan Ngọc Hùng, Santa Ana, Hoa Kỳ
Cha Giuse Đồng Văn Vinh, Chánh xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tổng giáo phận Perth, Australia

Sr. Agnes Nguyễn Thị Thịnh, Bề trên Tổng Quyền dòng Đa Minh Rosa Lima,
Sr. Maria Fiat Nguyễn Thị Triều, bề trên tu viện Mẹ Thiên Chúa,
Sr. Minh Du và cộng đoàn Đa Minh Thủ Đức
Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và Thủ Thiêm.

Ban Biên Tập, các ký giả Công Giáo Việt Nam, Hoa Kỳ và Italia, các xướng ngôn viên và nhân viên VietCatholic TV tại Melbourne và Perth, Australia, Orange County và Los Anges, Hoa Kỳ.
Tiến Sĩ Trần An Bài, Giám Đốc Sàigòn Echo,
Nhà văn Quyên Di, nhạc sĩ Hồng Trang, ca sĩ Kim Thúy, ca sĩ Như Ý, Nhiếp ảnh viên Đức Cung và William Nguyễn Ngọc. Anh Nguyễn Hóa, anh Lê Sự, anh Vũ văn An, cô Nguyễn Tuyết Lan...

Xin đặc biệt ghi ơn các ký giả Công Giáo tại Việt Nam là Hoàng Gia Bảo, Lã Thụ Nhân, Người Giồng Trôm và các thân hữu đã giúp lo liệu tang lễ, đưa tin, và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Lucia.

Xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của chúng con và xin bỏ qua những thiếu sót trong lúc tang gia bối rối.

Tang quyến đồng cảm tạ