Trong bối cảnh bạo lực leo thang do tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathain đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba tiểu bang của nước này.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, những kẻ khủng bố đã xông vào nhà của Mục sư Faye Pama Musa, một mục sư phái Ngũ Tuần, hiện giữ chức tổng thư ký của Hiệp hội Kitô giáo Nigeria ở bang Borno, và sát hại ông trước mặt gia đình.

Trước khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, Đức Giám Mục Stephen Dami Mamza của Yola nhận định: "Vấn đề là chính phủ không có biện pháp mạnh trừng trị Boko Haram, ngay cả tổng thống cũng chỉ tập trung vào cuộc bầu cử năm 2015. Nếu ông ấy đề ra các biện pháp để kiểm soát Boko Haram, ông ta sẽ mất sự ủng hộ từ những người miền Bắc".

Phát biểu trong một cuộc thảo luận gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chủ nghĩa khủng bố ở châu Phi, đại diện cao cấp của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại cuộc tấn công khủng bố vào một nhà thờ Công Giáo ở Tanzania và kêu gọi "sự cam kết và hành động mạnh hơn nhằm bảo vệ sự sống và bảo đảm mọi quyền căn bản của con người".

Đức Tổng Giám Mục Francis Chullikatt, sứ thần Tòa Thánh và là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận định: "Sự gia tăng không thể chấp nhận được của chủ nghĩa khủng bố - ở khắp các vùng trên thế giới và nhất là ở Phi Châu - đòi hỏi phải bị lên án bằng những lời lẽ xác thực nhất, vì những hành động khủng bố tấn công vào trung tâm của phẩm giá con người và cấu thành tội ác chống lại loài người. Do đó, Tòa Thánh lên án việc sử dụng chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và nhất là không chấp nhận việc lôi kéo tôn giáo trong nỗ lực biện minh cho các cuộc tấn công tước đi mạng sống của người vô tội".