VATICAN - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đại sứ Toà Thánh ở Honduras cho Đức Cha Antonio Arcari, sứ thần Toà Thánh, cũng như bổ nhiệm ngài làm Giám Mục hiệu toà Ceciri, với tước vị Tổng Giám Mục.

Sinh năm 1953 ở Pralboino, gốc Brescia (Italy), ngài được phong chức linh mục năm 1977 ở Giáo phận Brescia. Với bằng cấp về Quyền thộc về Giáo Luật, Đức Cha Arcari - theo báo cáo của Văn phòng Báo chí Toà Thánh Vatican - đã gia nhập vào ngoại giao đoàn Toà Thánh Vatican năm 1982. Ngài phục vụ trong cương vị Đại diện Giáo Hoàng ở Cộng hoà Trung Phi, Hoa Kỳ, Bôlivia, Ái Nhĩ Lan, Croatia, Albania và Pêru.