JERUSALEM (Zenit.org).- Tòa Thánh cám ơn chính phủ Israel cho ngưng việc xây cất một đền thờ Hồi Giáo gần Vương Cung Thánh Ðường Truyền Tin tại Nadareth. Vào đầu tháng 7, Do Thái đã mang xe ủi đất để phá móng nền đã xây và san bình địa đã xây trước sự canh gác của lính Do Thái.
Tờ Jerusalem Post tường thuật rằng Quốc vụ Khanh Vatican ÐứcHồng Y Angelo Sodano bày tỏ lòng biết ơn của Tòa Thánh vào hôm thứ Năm 3/7 qua, khi Ngài gặp tại Rome Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom. Bản tuyên bố chính thức Vatican về cuộc gặp gỡ đã không bình luận gì về vấn đề này.
Toà Thánh, những cộng đồng Kitô hữu khác nhau, và chính những nhà lãnh đạo chủ chốt Hồi giáo và Arab trong đó có ông Yasser Arafat, đã lên tiếng phản đối việc xây cất Ðền Thờ Hồi Giáo, mà đặt viên đá khởi công vào tháng 11/1999.
Theo những nguồn tin từ Dòng Phanxico, đền thờ Hồi Giáo có ý làm nguôi đi trào lưu chính thống đã tấn công những người Kitô hữu trong những năm qua, trong khi Cộng đồng Hồi Giáo đã có chỗ thờ phượng riêng của họ trong vùng.
Ngày 4/4/1999, khi những người Công giáo đang mừng lễ Phục Sinh và những người Chính thống giáo đang cử hành Chúa nhật lễ Lá trong vương cung, thì những người trào lưu chính thống Hồi giáo đã tấn công và gây thương tích cho một số người Kitô hữu. Trong năm 1998, những người theo trào lưu chính thống đã phá hủy một số cửa hàng thuộc quyền sở hữu người Kitô hữu.
Tờ Jerusalem Post tường thuật rằng Quốc vụ Khanh Vatican ÐứcHồng Y Angelo Sodano bày tỏ lòng biết ơn của Tòa Thánh vào hôm thứ Năm 3/7 qua, khi Ngài gặp tại Rome Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom. Bản tuyên bố chính thức Vatican về cuộc gặp gỡ đã không bình luận gì về vấn đề này. Toà Thánh, những cộng đồng Kitô hữu khác nhau, và chính những nhà lãnh đạo chủ chốt Hồi giáo và Arab trong đó có ông Yasser Arafat, đã lên tiếng phản đối việc xây cất Ðền Thờ Hồi Giáo, mà đặt viên đá khởi công vào tháng 11/1999.
Theo những nguồn tin từ Dòng Phanxico, đền thờ Hồi Giáo có ý làm nguôi đi trào lưu chính thống đã tấn công những người Kitô hữu trong những năm qua, trong khi Cộng đồng Hồi Giáo đã có chỗ thờ phượng riêng của họ trong vùng.
Ngày 4/4/1999, khi những người Công giáo đang mừng lễ Phục Sinh và những người Chính thống giáo đang cử hành Chúa nhật lễ Lá trong vương cung, thì những người trào lưu chính thống Hồi giáo đã tấn công và gây thương tích cho một số người Kitô hữu. Trong năm 1998, những người theo trào lưu chính thống đã phá hủy một số cửa hàng thuộc quyền sở hữu người Kitô hữu.