Paris (CNS). Hiện nay phong trào tái truyền giáo tại Âu châu đang được khơi động tại nhiều thành phố lớn. Khởi đầu tại Paris do lời kêu gọi của Ðức Tổng Giám mục Paris, Ðức Hồng Y Lustiger. Nước Pháp là nước cấm đề cập đến tôn giáo trong lúc giảng dạy tại các truờng công lập, nay đã bắt đầu với chương trình và kế hoạch mang Thượng đế trở lại lớp học trong các trường học công lập của họ. Tháng 6 năm nay Bộ Quốc gia giáo dục nước Pháp đưa ra đề án thành lập một Học viện đào tạo các giáo sư giảng dạy về môn tôn giáo trong tương lai. Học viện sẽ bắt đầu cho niên học tới vào tháng 9 tại Versailles và Lyon, hai nơi có nhiều trường công lập.
“Chúng ta đang đứng trước một thế hệ mù tịt về gia tài tôn giáo của xứ sở mà chúng ta đang thừa hưởng” đó là lời của ông Regis Debray, một trong những phối trì viên của dự án. Nứớc Pháp là một trong những quốc gia có phân biệt rỏ ràng giữa nhà nước và tôn giáo. Ðây là một trong những trang sử mới của một nước Pháp có truyền thống huớng về một xã hội không tôn giáo. Debray đã phát biểu: “Ðây không phải là một lớp giáo lý. Chương trình này là một môn học về lịch sử và việc phát triển tôn giáo theo truyền thống của dân tộc.”
“Chúng ta đang đứng trước một thế hệ mù tịt về gia tài tôn giáo của xứ sở mà chúng ta đang thừa hưởng” đó là lời của ông Regis Debray, một trong những phối trì viên của dự án. Nứớc Pháp là một trong những quốc gia có phân biệt rỏ ràng giữa nhà nước và tôn giáo. Ðây là một trong những trang sử mới của một nước Pháp có truyền thống huớng về một xã hội không tôn giáo. Debray đã phát biểu: “Ðây không phải là một lớp giáo lý. Chương trình này là một môn học về lịch sử và việc phát triển tôn giáo theo truyền thống của dân tộc.”