Tuyển Tập về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo

được giới thiệu bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận,

Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình


RÔMA - Tuyển tập các văn kiện huấn giáo nền tảng về học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo, sau nhiều năm soạn thảo, hệ thống hóa và duyệt xét cẩn trọng, đã được Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình Tòa Thánh Vatican ban hành ngày 1 tháng 5 năm 2000, và nay vừa được cho lên mạng lưới toàn cầu bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan nơi www.thesocialagenda.com .

Với tựa đề “Nghị Trình Xã Hội: Tuyển Tập Các Bản Văn Huấn Quyền”, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giới thiệu đây là một tuyển tập bao gồm những văn kiện hướng dẫn quan trọng liên hệ trực tiếp đến đời sống con người về các phương diện chính trị, kinh tế, và văn hóa. Tuyển tập được sắp xếp mạch lạc theo từng vấn đề khác nhau với những trích đoạn của 75 nguồn tài liệu từ các Tông huấn, Tông thư, và các Công đồng chung.

Nội dung Tuyển Tập gồm có 11 Chương như sau:

  • Chương Một: Bản chất Huấn giáo Xã hội Công giáo
  • Chương Hai: Con người
  • Chương Ba: Gia đình
  • Chương Bốn: Trật tự Xã hội
  • Chương Năm: Vai trò của Quốc gia
  • Chương Sáu: Kinh tế
  • Chương Bảy: Làm việc và Lương bổng
  • Chương Tám: Nghèo đói và Bác ái
  • Chương Chín: Môi trường
  • Chương Mười: Cộng đồng Quốc tế
  • Chương Mười Một: Kết luận


Tuyển Tập về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là một tài liệu tổng hợp hướng dẫn các hoạt động Dân Chúa giữa thế giới ngày nay cho toàn thể Giáo hội hoàn vũ, nhưng có thể nói khi khởi xướng thực hiện cuốn tuyển tập này, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có ý đặc biệt muốn trao gửi cho đồng bào cũng như giáo dân Việt Nam, những con người đang thành tâm khao khát được góp phần xây dựng và phát triển nước nhà theo một con đường ánh sáng và hy vọng mới!

Mùa Hè 1997 dịp Đại Hội Mục Vụ Công Giáo Việt Nam lần thứ III, do Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương (lúc đó còn là Đức Ông) và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Houston, Texas, có sự tham dự của chừng 250 người; trong khi thuyết trình về đề tài Tân Truyền Giáo (New Evangelization), Đức Tổng Giám Mục Thuận đã nói về việc một ủy ban đang bắt đầu làm các công tác cho cuốn tuyển tập này.

Cũng chính vì tha thiết với tiền đồ Tổ Quốc Việt Nam, nên trong lời giới thiệu cho cuốn tuyển tập, ngay những đoạn đầu tiên, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã hướng tâm tình của mình về với Giáo hội và Đất nước Việt Nam mến yêu với những lời sau đây:

“Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đang khi tôi viết lời mở đầu này cho tuyển tập về huấn giáo xã hội của Giáo Hội, tôi nhớ lại thời gian hơn 50 năm qua từ năm 1945. Lúc đó, tôi chỉ mới 17 tuổi. Quê hương Việt Nam của tôi ở vào một thời điểm rất khó khăn. Trong nhiều cách đã mất hướng đi của mình. Nhật Bản và Âu Châu bàng hoàng vào cuối chiến tranh. Chủ thuyết Cộng sản trên đường bành trướng.

“Tôi là một thành viên của một nhóm Công giáo nhỏ tại Cố Đô Huế. Chúng tôi may mắn có được một số bản văn về các tông huấn xã hội, như Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, và Divini Redemptoris. Đối diện với những khó khăn to lớn, chúng tôi đã in lại với mọi phương tiện có thể.

“Một bạn trong nhóm chúng tôi - tên anh là Alexis - đã đi từ tỉnh này sang tỉnh khác mang theo các bản văn tới các gia đình và các cộng đồng. Anh làm như thế rất nguy hiểm cho chính anh và đại gia đình của anh. Vào thời đó, anh cất giấu các văn bản bằng cách cột vào đùi trong khi di chuyển bí mật từ làng này tới làng khác. Tuy vậy, cuối cùng anh đã bị bắt và bị chết trong lao tù.

“Nhưng việc làm này đã để lại một gia sản vĩ đại. Rất nhiều thanh niên thiếu nữ đã tìm thấy một cảm nhận hy vọng mới qua sự hiểu biết về các tài liệu huấn giáo xã hội của Hội Thánh. Trong thực tế, sự hiểu biết này mở ra cho họ một con đường ánh sáng và hy vọng mới, giúp vượt qua những ngày đen tối đang chờ đón phía trước. Chúa Giêsu đã không bỏ rơi họ…...