Lễ an táng sẽ cử hành ngày hôm nay Thứ Bảy 12/7 tại Beirut- Lebanon.

VATICAN - Ðức Thượng phụ Raphael Ier Bidawid người Iraq thuộc Công Giáo Chalđê đã được Chúa gọi về sáng thứ Hai 7/7/2003 tại Bệnh Viện ở Beirut. Ngài đã trải qua những cơn đau đớn tại Liban vì bệnh tật, vì cảnh ly loạn chiến tranh khủng hoảng tại quê hương của Iraq của Ngài.Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào hôm nay thứ Bảy 12/7 tại nhà thờ Chánh Tòa Công Giáo Chalđê ở Beirut- Lebanon

Ðức giáo Hoàng đã gởi một điện văn chia buồn vào ngày 8/7 tới cộng đồng công giáo Chalđê. Ðức Thánh Cha nhắc đến "lòng thiện cảm sâu sắc” với những người có trách nhiệm, với những công đồng và toàn thể các tín hữu thuộc nghi thức Chalđê cũng như với gia đình của cố thượng phụ.

Trong điện văn có đoạn viết: “Thiên Chúa, người Cha đầy lòng xót thương”, sẽ ban cho Ðức Thượng phụ an bình và ánh sáng sau 59 năm thừa tác vụ làm linh mục, giám mục và thượng phụ.

Thông Tấn Xã Fides đã loan tin Ðức Thượng Phụ Raphael Ier Bidawid qua đời ngày 7/7 hưởng thọ 81 tuổi, tại bệnh viện nơi Ngài đã nhập viện cách đây nhiều tháng.

Cậu Raphael Ier Bidawid sinh tại Mossoul, Iraq vào năm 1922. Khi Lên 11 tuổi, cậu Bidawid đã nhập tiểu chủngviện Mossoul, và ba năm sau được gởi đi học triết và thần học tại Roma.

Thụ phong linh mục năm 1944 và Cha Bidawid đã nhận bằng tiến sĩ triết và thần học. Vào năm 1947, Cha giã từ Roma để trở về Mossoul và thực hành thừa tác vụ mục vụ coi sóc Cộng Ðồng Công Giáo Chalđê.

Tuy còn là linh mục trẻ, Cha đã nhận trách nhiệm làm phó giám đốc chủng viện và tại đây Cha Bidawid dạy tiếng Pháp và thần học luân lý.

Năm 1956, Cha được chỉ định làm Đại diện Thượng Phụ cho giáo phận Kirkouk, và một năm sau được bổ nhiệm làm giám mục tại Amadya. Chịu chức Giám mục mới 35 tuổi vào tháng 10/1957, Ngài là vị giám mục trẻ nhất thế giới. Năm 1966 Ngài đươc bổ nhiệm về giáo phận Beyrouth.

Vào năm 1966, Ngài được bổ nhiệm chăm sóc Giáo Phận Công Giáo Chalđê tại Beirut vào làm việc tại đó cho đến khi được bầu làm Ðức Thượng Phụ.

Ngày 5/5/ 1989, các giám mục Công Giáo Chalđê mở Thượng hội đồng tại Bagdad để chọn vị Thượng phụ mới, thay thế Ðức Mar Paulus II Chekho qua đời vào tháng 4/1989.

Ngày 21/5/1989, Thượng Hội đồng đã bầu Giám Mục Raphael Ier Bidawid làm Thượng phụ. Trong buổi lễ nhậm chức vào ngày 29/5/1989 với sự tham dự của hơn 10,000 tín hữu. Ngày 9/11/1989, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trao dây pallium cho Ðức Thượng Phục Raphael Ier Bidawid tại Rome.

Rất tiếc thay trong những ngày cuối đời, Ðức Thượng Phụ đã không trở về nhìn lại quê hương một lần cuối sau những tháng chiến tranh ly loạn. Trong nhiều năm, Ðức Thượng Phụ Bidawid đã liên tiếp kêu gọi hòa bình tại Iraq và trong vùng, Ngài đã mạnh mẽ vận động để chấm dứt nạn cấm vận áp đặt trên Iraq kể từ khi Iraq tiến chiếm Kuwait vào năm 1990. Ðức Thượng Phụ cũng mạnh mẽ cảnh cáo đến nhưng nguy hiểm mà phương Tây tiếp tục gây mối thù địch đối với Saddam Hussein và cư dân Iraq.

Vào năm 2001, trong cuộc phỏng vấn dành cho Thống Tấn Xã Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức Thượng Phụ đã nói: “Quý vị người Tây Phương không nhận ra rằng đối với người Ả Rập muốn làm gì cũng được nhưng chớ bao giờ động đến nhân phẩm của họ. Nếu động đến nhân phẩm của họ, người ấy sẽ hung tợn như một con sư tử”

Mặc dầu ốm đau, trên giường bệnh Ðức Thượng Phụ Bidawid đã ký một tuyên ngôn chung với các nhà lãnh đạo Công Giáo kêu gọi đến Hoa Kỳ và Anh Quốc trong giờ phút cuối cùng đừng tấn công quốc gia của Ngài.

“Chúng tôi đã sống và tiếp tục sống trong cảnh bi thương của chiến tranh ước mong để nói cho toàn thế giới, và nhất là tới các cường quốc trên thế giới: Ðừng theo con đường chiến tranh vì nó là con đường cùng. Hòa bình thực sự là hướng đi phải theo”

Hai vị khác đã ký chung trong bản tuyên ngôn là Ðức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Latin Michel Sabbah tại Giêrusalem và Ðức Hồng Y Vinko Puljic tại Sarajevo ở Bosnia-Herzegovian.

“Con đường phi bạo động, phi khủng bố và phi chiến tranh mới là con đường không gây thêm tranh chấp, oán ghét, hủy diệt, đau khổ và chết chóc”.

Là giám mục tại giáo phận của Iraq, Ngài đã tham dự tất cả các buổi hội thảo của Công Ðồng Chung Vaticanô II từ năm 1962-1965, và năm 1964 Công Ðồng đã công bố sắc lệnh ghi nhận phẩm giá và tầm quan trọng của các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương và khuyến khích họ duy trì truyền thống của riêng mình.

Các Giám Mục Công Giáo Chalđê dự định sẽ mở hội nghị vào tháng 8 để bầu người kế vị.