VATICAN - Tòa Thánh Vatican hôm qua, thứ Tư, đã công bố bản báo cáo tài chánh hàng năm, theo đó trong hai năm liên tiếp, 2001 và 2002, ngân sách TòaThánh đã bị thiếu hụt. Năm 2001, sự thiếu hụt được cho là vì kinh tế thế giới trì trệ, gây ra do cuộc khủng bố ngày 9 tháng 11 tại New York. Ngân sách năm 2002, số thu vào là 245 triệu và chi ra là 260 triệu, thiếu hụt 15 triệu Mỹ Kim.

Trước 1993, người ta được biết trong 23 năm liền, Tòa Thánh bị thâm thủng ngân sách. Nhưng sau 1993, nhờ có chính sách các giáo phận trên toàn thế giới yểm trợ tài chánh cho Vatican nên trong gần 10 năm, ngân sách của Tòa Thánh được cân bằng.

Theo giới chức Tòa Thánh, sự thiếu hụt tài chánh cho tài khóa 2002 là do chi phí nhân sự và việc gia tăng các sứ vụ ngoại giao. Về nhân sự, năm 2002, có 2659 nhân viên làm việc tại Vatican. Về ngoại giao, Tòa Thánh có liện hệ với 120 quốc gia trên thế giới.

Số tiền thu trong năm qua của Tòa Thánh có tăng chút ít so với các năm trước. Ðiều này trái hẳn với e ngại của nhiều người là sự đóng góp tài chánh cho Tòa Thánh sẽ bị suy giảm vì các vụ tai tiếng tình dục xảy ra ở Mỹ và một số quốc gia khác.

Bản báo cáo không nói rõ mỗi quốc gia đã đóng góp bao nhiêu tiền, nhưng cho biết qũy có tên là “Ðồng Xu Của Thánh Phêrô” trong năm 2002 đã thâu được 53 triệu Mỹ Kim, tăng 2% so với năm 2001. Bản báo cáo cũng xác nhận là nhờ lòng quảng đại và thiện chí của nhiều người mà Tòa Thánh đã thực hiện được nhiều công việc bác ái và cứu trợ tại những nơi xảy ra chiến tranh hay thiên tai.

Từ trước đến nay, các giáo phận và cá nhân đóng góp tài chánh nhiều nhất cho Tòa Thánh vẫn là Hoa Kỳ và Ðức Quốc.

Về ngân sách của quốc gia Vatican, bản báo cáo cũng cho biết là năm 2002 số thâm thủng là 18 triệu Mỹ Kim. Nguyên do là vì số thu giảm, trong khi chi phí cho đài phát thanh Vatican lại tăng.