VATICAN - (Zenit.org).- Đây là bản dịch bài huấn từ Ðức Gioan Phaolô II công bố hôm Chúa Nhật 29/6 trước khi đọc kinh Truyền tin với nhiều ngàn người hành hương tập hợp tại quảng trường Thánh Phêrô

* * *

Anh chị em thân mến!

1. Chúng ta đang cử hành lễ trọng các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mà chúng ta tôn kính như “những trụ cột” của Giáo Hội.

Hôm nay Giáo phận, một Giáo phận chìm ngập trong chứng từ của hai vị tông đồ cả đang cử hành lễ cách đặc biệt. Phêrô, được Chúa Kitô chọn như là “đá” trên đó xây dựng Giáo Hội của Người, bị đóng đinh cách không xa đồi Vatican, và ngôi mộ Ngài là trung tâm tiêu biểu cho Ðức tin Công giáo. Phaolô bị chém đầu tại cửa thành Roma, là gương mẫu cho việc rao giảng tin mừng và những Thư của Ngài là một phần đáng chú ý của Tân Ước, không ngừng lôi kéo những người nam và nữ của mọi thời đại đến với Chúa Kitô. Tôi chân thành cám ơn tất cả những ai trong dịp này dâng lời cầu nguyện cách riêng cho Giám Mục Roma, người Kế vị Thánh Phêrô, và chân thành cám ơn tất cả những người qua sự giúp đỡ của mình, nâng dỡ cách cụ thể đến việc phục vụ mà Ngài cống hiến cho Dân Chúa.

2. Như mọi năm, vào buổi chiều nay lúc 6 giờ, tôi sẽ chủ sự việc cử hành long trọng Thánh thể trong Quảng trường Thánh Phêrô, trong lễ cử hành này tôi sẽ trao cho nhiều vị Tổng Giám Mục giây pallium Thánh, dấu chỉ sự hiệp thông với Tòa Thánh.

Theo một truyền thống được thiết lập một phái đoàn từ thượng phụ đại kết, Ðức Thượng Phụ Bartholomew I sẽ có mặt, nó là một nguồn vui lớn. Việc trao đổi các phái đoàn giữa Roma và Constantinople vượt ngoài phong cách của giáo hội khi tới lễ quan thầy mỗi bên. Việc trao đổi này phản ảnh ý định sâu xa và đã được bén rễ là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa Đông và Tây. Tôi cám ơn Ðức Thượng phụ Bartholomew, vì Ngài đã ủy cho những thanh phần nỗi bật trong phái đoàn đặc sứ thay mặt Ngài.

3. Xin Chúa cho chúng ta khả năng--nhờ những sự trao đổi này, được tăng cường bởi kinh nguyên liên lỉ--sớm đạt được sự hiệp nhất đầy đủ giữa các môn đệ Chúa Kitô Xin Ðức Maria bênh vực và hướng dẫn các cộng đồng Giáo Hội chúng ta, để họ luôn luôn theo huấn giáo các tông đồ, mà qua các Ngài, họ đã nhận lãnh việc rao truyền đầu tiên Ðức tin.