Vatican: Bảo tàng viện Vatican, là bảo tàng viện đã từng thu hút đông đảo khách du lịch và hành hương nhiều nhất thế giới, đã khai trương trang mạng trên internet vào ngày Thứ Ba 24/6 tại Vatican
Trên trang mạng mới được khai trương, độc giả trên internet có thể tìm hiểu và xem những hình ảnh tại Bảo tàng viện Vatican. Ðộc Giả có thể xem những hình ảnh từ nguyện đường Sistine với những chi tiết các nghệ thuật nổi tiếng nhất của Michel Angelo “Ngày Phán Xét”.
Các viên chức tại Vatican cho biết rằng qua trang mạng này sẽ giúp cho độc giả xem được chi tiết các tượng, hình ảnh nghệ thuật tại bảo tàng viện Vatican mà họ không có dịp đến Vatican, cũng như giúp cho khách hành hương có một ý niệm khái quát và giúp họ hoạch định chương trình và không bị ngỡ ngàng lạc lỏng khi đến thăm bảo tàng viện Vatican.
Trang mạng lưới mới về Bảo Tàng viện Vatican sẽ không dừng ở đây, các viên chức cho biết hy vọng vào cuối năm sẽ có chương trình giúp đỡ và hướng dần tại chỗ khi đến Bảo Tàng Viện qua hệ thống máy vi tính di động hay qua điện thoại cầm tay.
Dụ án trang mạng Bảo Tàng Viện đã khởi xướng và được hoàn thành trong 5 năm vừa qua và đã cần 15000 giờ để hoàn tất, phần cứng đã được công ty Hewlett-Packard dâng tặng.
Vào ngày khai trương, trang mạng đã có 3200 trang với 164 hình ảnh có chất lượng tốt và trang mạng sẽ được tiếp tục mở rộng thêm trong thời gian kế tiếp.
Hiện tại trang Bảo Tàng Viện Vatican trên internet gồm có những nghệ thuật được sưu tầm nổi tiếng nhất là:Nghệ thuật của Michel Angelo tại nguyện đường Sixtine, Những căn phòng Raphael (Raphael’s rooms) và các tranh Pinacoteca. Những nghệ thuật khác hiện đang được tân trang và chưa mở ra cho công chúng nhưcác bảo tàng về Etrus, Ai Cập và Truyền Giáo.
Trang mạng đã được hoạch định sao cho các độc giả trên mạng có thể vào xem dễ dàng mà không bị chờ đợi lâu, phần này phải nhờ tới các nhu liệu hiện hành nhưng đồng thời cũng thích hợp cho những người vẫn còn xử dụng nhu liệu cũ và các hình ảnh được lấy xuống một cách nhanh chóng.
Ðức Hồng y Edmund C Szoka, Chủ tịch ban Ðiều Hành Thành Vatican và Bảo Tàng Viện, là vị giáo sĩ người Hoa Kỳ cho biết trang mạng này được xuất phát từ sự công nhận của Giáo Hội cả về mặt truyền giáo và nghệ thuật được coi là một “ngôn ngữ phổ quát” mà có thể cùng mang lại tất cả các nền văn hóa và tôn giáo từ các quốc gia trên khắp thế giới. Không những chỉ cho thấy các hình ảnh nghệ thuật, nhưng kèm theo cũng có phần giải thích và câu ghi chú Kinh Thánh đi kèm nhằm nhấn mạnh đến phần tinh thần tối cần thiết.
Bảo tàng viện Vatican đã sưu tâm trong hơn 500 năm qua với tổng số khách hành hương viếng thăm hàng năm hơn 3 triệu người, được coi là một nơi nhiều du khách viếng thăm đứng hàng thứ nhì tại Âu Châu.
Ðây là một trang mạng mới nhiều người mong chờ từ lâu, theo sau trang mạng Thư Viện Vatican đã được khai trương vào tháng 10 năm 2002. Các viên chức Tòa Thánh cũng hy vọng trang mạng thư viện Vatican cũng sẽ hoàn tất đưa lên các trang văn khố trong vòng vài tháng tới.
Ðức TGM Claudio Maria Celli, người chịu trách nhiệm hệ thống mạng lưới Vatican đã nói với các ký giả trong cuộc họp báo rằng, từ khi trang mạng Vatican đưa lên Internet trong vòng 8 năm qua. Trung bình mỗi tháng có khoảng 60 triệu độc giả từ 150 quốc gia vào xem. Hiện nay trang mạng đã cho lên 65000 văn kiện trong hơn 200000 trang.
Các viên chức Tòa Thánh đã trả lời trung bình 20000 điện thư mỗi tháng và gởi đi 15000 điện thư mỗi ngày.
Tuy nhiên trang mạng Vatican cũng nhận 10000 điện thư mỗi tháng có chứa virus hay những điện thư có chứa những mã nhằm phá rối hệ thống điện toán và mỗi tuần có khoảng chừng 30 hacker âm mưu vào hệ thống an ninh điện toán Vatican.
Ðức TGM Celli cho biết chẳng có hacker nào thành công để len lỏi vào hệ thống an ninh điện toán Vatican, và không phải tất cả các hacker là những người muốn ám hại hệ thống điện toán Vatican. Ðức TGm đã cười và nói cho ký giả rằng, có một hacker đã bị khám phá ra lại là một tu sĩ trẻ Dòng Phanxicô, vì không giỗ được giấc ngủ nên nghịch ngợm táy máy muốn len lõi vào hệ thống điện toán Vatican để quên đi thời gian qua máy vi tính của mình.
Trên trang mạng mới được khai trương, độc giả trên internet có thể tìm hiểu và xem những hình ảnh tại Bảo tàng viện Vatican. Ðộc Giả có thể xem những hình ảnh từ nguyện đường Sistine với những chi tiết các nghệ thuật nổi tiếng nhất của Michel Angelo “Ngày Phán Xét”.
Các viên chức tại Vatican cho biết rằng qua trang mạng này sẽ giúp cho độc giả xem được chi tiết các tượng, hình ảnh nghệ thuật tại bảo tàng viện Vatican mà họ không có dịp đến Vatican, cũng như giúp cho khách hành hương có một ý niệm khái quát và giúp họ hoạch định chương trình và không bị ngỡ ngàng lạc lỏng khi đến thăm bảo tàng viện Vatican.
Trang mạng lưới mới về Bảo Tàng viện Vatican sẽ không dừng ở đây, các viên chức cho biết hy vọng vào cuối năm sẽ có chương trình giúp đỡ và hướng dần tại chỗ khi đến Bảo Tàng Viện qua hệ thống máy vi tính di động hay qua điện thoại cầm tay.
Dụ án trang mạng Bảo Tàng Viện đã khởi xướng và được hoàn thành trong 5 năm vừa qua và đã cần 15000 giờ để hoàn tất, phần cứng đã được công ty Hewlett-Packard dâng tặng.
Vào ngày khai trương, trang mạng đã có 3200 trang với 164 hình ảnh có chất lượng tốt và trang mạng sẽ được tiếp tục mở rộng thêm trong thời gian kế tiếp.
Hiện tại trang Bảo Tàng Viện Vatican trên internet gồm có những nghệ thuật được sưu tầm nổi tiếng nhất là:Nghệ thuật của Michel Angelo tại nguyện đường Sixtine, Những căn phòng Raphael (Raphael’s rooms) và các tranh Pinacoteca. Những nghệ thuật khác hiện đang được tân trang và chưa mở ra cho công chúng nhưcác bảo tàng về Etrus, Ai Cập và Truyền Giáo.
Trang mạng đã được hoạch định sao cho các độc giả trên mạng có thể vào xem dễ dàng mà không bị chờ đợi lâu, phần này phải nhờ tới các nhu liệu hiện hành nhưng đồng thời cũng thích hợp cho những người vẫn còn xử dụng nhu liệu cũ và các hình ảnh được lấy xuống một cách nhanh chóng.
Ðức Hồng y Edmund C Szoka, Chủ tịch ban Ðiều Hành Thành Vatican và Bảo Tàng Viện, là vị giáo sĩ người Hoa Kỳ cho biết trang mạng này được xuất phát từ sự công nhận của Giáo Hội cả về mặt truyền giáo và nghệ thuật được coi là một “ngôn ngữ phổ quát” mà có thể cùng mang lại tất cả các nền văn hóa và tôn giáo từ các quốc gia trên khắp thế giới. Không những chỉ cho thấy các hình ảnh nghệ thuật, nhưng kèm theo cũng có phần giải thích và câu ghi chú Kinh Thánh đi kèm nhằm nhấn mạnh đến phần tinh thần tối cần thiết.
Bảo tàng viện Vatican đã sưu tâm trong hơn 500 năm qua với tổng số khách hành hương viếng thăm hàng năm hơn 3 triệu người, được coi là một nơi nhiều du khách viếng thăm đứng hàng thứ nhì tại Âu Châu.
Ðây là một trang mạng mới nhiều người mong chờ từ lâu, theo sau trang mạng Thư Viện Vatican đã được khai trương vào tháng 10 năm 2002. Các viên chức Tòa Thánh cũng hy vọng trang mạng thư viện Vatican cũng sẽ hoàn tất đưa lên các trang văn khố trong vòng vài tháng tới.
Ðức TGM Claudio Maria Celli, người chịu trách nhiệm hệ thống mạng lưới Vatican đã nói với các ký giả trong cuộc họp báo rằng, từ khi trang mạng Vatican đưa lên Internet trong vòng 8 năm qua. Trung bình mỗi tháng có khoảng 60 triệu độc giả từ 150 quốc gia vào xem. Hiện nay trang mạng đã cho lên 65000 văn kiện trong hơn 200000 trang.
Các viên chức Tòa Thánh đã trả lời trung bình 20000 điện thư mỗi tháng và gởi đi 15000 điện thư mỗi ngày.
Tuy nhiên trang mạng Vatican cũng nhận 10000 điện thư mỗi tháng có chứa virus hay những điện thư có chứa những mã nhằm phá rối hệ thống điện toán và mỗi tuần có khoảng chừng 30 hacker âm mưu vào hệ thống an ninh điện toán Vatican.
Ðức TGM Celli cho biết chẳng có hacker nào thành công để len lỏi vào hệ thống an ninh điện toán Vatican, và không phải tất cả các hacker là những người muốn ám hại hệ thống điện toán Vatican. Ðức TGm đã cười và nói cho ký giả rằng, có một hacker đã bị khám phá ra lại là một tu sĩ trẻ Dòng Phanxicô, vì không giỗ được giấc ngủ nên nghịch ngợm táy máy muốn len lõi vào hệ thống điện toán Vatican để quên đi thời gian qua máy vi tính của mình.