YANN AN- - Công an Trung Quốc đã bắt giữ của 12 thành viên của Giáo hội Kitô hầm trú vào vào ngày 06-6. Họ đã đột kích vào 4 ngôi nhà tư nhân trong một ngôi làng ở tỉnh Yunman (Tây Nam Trung Quốc), nơi các tín hữu đang tham dự các nghi lễ.

Ít nhất 8 người trong họ bị bắt để đối diện với hình phạt tù trong các trại cưỡng bức lao động bị buộc tội lôi kéo “mê tín dị đoan có tính chất phong kiến”.

Dường như 12 người bị bắt là thành viên của một giáo phái rao giảng Tin Mừng.

Trung Quốc chính thức xác nhận tự do tôn giáo nhưng chỉ thừa nhận các tổ chức tôn giáo có sự đồng ý của nhà nước. Chính quyền cộng sản Trung Quốc ép buộc các Kitô hữu sùng kính đức tin của họ trong các hiệp hội điều khiển bởi nhà nước, bao gồm tổ chức quốc doanh được gọi là Giáo hội Công Giáo yêu nước, mà họ tiên báo trước sự hủy bỏ mọi liên kết với Toà Thánh.

Nhà chức trách chịu trách nhiệm điều khiển các các tổ chức tôn giáo ở Trung Quốc biện minh việc bắt giữ quả quyết rằng họ thực hiện các hoạt động tôn giáo không được phép: “họ viếng thăm các làng mạc hai lần một tuần nơi họ rao giảng về tín ngưỡng mê tín trong các cư dân nghèo khổ và hơn nữa yêu cầu họ cho việc thờ cúng”.

Kitô hữu rao giảng Tin Mừng rất tích cực hoạt động trong một số vùng của đất nước, và trong các vùng mà chính phủ không phản đối sự có mặt của họ. Toà Thánh Vatican ước lượng Trung Cộng có khoảng 8 triệu người Công Giáo trung thành với Toà Thánh so với chỉ 5 triệu người Công Giáo trong Giáo Hội quốc doanh.