UGANDA -- Các lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo truyền thống của các quận Acholi ở miền Bắc Uganda và các các cộng đồng miền Nam Sudan đã tuyên bố rằng "Chúng tôi kêu gọi khẩn cấp đến Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để nhấn mạnh đến cuộc xung đột đang tàn phá miền Bắc Uganda".
Trong một cuộc gặp được tổ chức ở thành phố Gulu (trung tâm hành chính của quận cùng tên ở miền Bắc Uganda) từ ngày 18 đến 20-7, các đại diện của các cộng đồng khác nhau đã thảo luận về sự cần thiết để tìm một giải quyết bạo lực làm đau đớn các quận của miền Bắc Uganda, nhưng điều này cũng ảnh hưởng đến miền Nam Sudan. Chúng tôi bày tỏ sự hài lòng của chúng tôi đối với tiến trình hoà bình đang thực hiện ở Sudan bằng cách đọc tuyên bố của các lãnh đạo tôn giáo nhưng chúng tôi tin rằng đó là mối tương quan chặt chẽ giữa hoàn cảnh chính trị của Sundan và Uganda, vì thế nhấn mạnh đến sự cần thiết chú ý đến các khu vực chính yếu cũng như xung đột ở miền Bắc Uganda.
Bản văn cũng đề cập trực tiếp đến IGAD (Nhà cầm quyền liên chính phủ vì sự phát triển), tổ chức can thiệp vào các quốc gia Phi Châu và đang là trung gian cho cuộc nội chiến ở Sudan. Chúng tôi cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ tất cả các tổ chức quốc tế, các đại diện ngoại giao của các tổ chức truyền giáo ở Uganda, Liên hiệp Châu Phi và Liên hiệp Châu Âu và từ Liên đoàn Arab nhằm giành được hoà bình chung ở các quận của Acholi, theo một thông cáo báo chí đưa ra khi kết thúc cuộc họp.
Bạo lực của các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) đã đang tàn phá các quận của miền Bắc Acholi trong nhiều năm, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến vùng phía Nam của nước láng giềng Sudan, nơi mà LRA có nhiều căn cứ và doanh trại huấn luyện. Thứ hai tuần trước Sáng kiến hoà bình của các Tôn giáo) chính thức lên án sự tiếp tực ủng hộ và cung cấp quân sự cho LRA của các Lực lượng Quân đội Sudan (SAF).
Trong một cuộc gặp được tổ chức ở thành phố Gulu (trung tâm hành chính của quận cùng tên ở miền Bắc Uganda) từ ngày 18 đến 20-7, các đại diện của các cộng đồng khác nhau đã thảo luận về sự cần thiết để tìm một giải quyết bạo lực làm đau đớn các quận của miền Bắc Uganda, nhưng điều này cũng ảnh hưởng đến miền Nam Sudan. Chúng tôi bày tỏ sự hài lòng của chúng tôi đối với tiến trình hoà bình đang thực hiện ở Sudan bằng cách đọc tuyên bố của các lãnh đạo tôn giáo nhưng chúng tôi tin rằng đó là mối tương quan chặt chẽ giữa hoàn cảnh chính trị của Sundan và Uganda, vì thế nhấn mạnh đến sự cần thiết chú ý đến các khu vực chính yếu cũng như xung đột ở miền Bắc Uganda.
Bản văn cũng đề cập trực tiếp đến IGAD (Nhà cầm quyền liên chính phủ vì sự phát triển), tổ chức can thiệp vào các quốc gia Phi Châu và đang là trung gian cho cuộc nội chiến ở Sudan. Chúng tôi cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ tất cả các tổ chức quốc tế, các đại diện ngoại giao của các tổ chức truyền giáo ở Uganda, Liên hiệp Châu Phi và Liên hiệp Châu Âu và từ Liên đoàn Arab nhằm giành được hoà bình chung ở các quận của Acholi, theo một thông cáo báo chí đưa ra khi kết thúc cuộc họp.
Bạo lực của các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) đã đang tàn phá các quận của miền Bắc Acholi trong nhiều năm, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến vùng phía Nam của nước láng giềng Sudan, nơi mà LRA có nhiều căn cứ và doanh trại huấn luyện. Thứ hai tuần trước Sáng kiến hoà bình của các Tôn giáo) chính thức lên án sự tiếp tực ủng hộ và cung cấp quân sự cho LRA của các Lực lượng Quân đội Sudan (SAF).