Anaheim, California: Trong thông điệp gởi cho Hội Nghị khoáng đại của Ðoàn Hiệp Sĩ Columbus tại Anaheim, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng như Tổng Thống Bush đã ca ngợi việc làm của tổ chức hữu nghị này trong thời điểm đầy thử thách.


Hội Nghị thường niên lần thứ 120, được tổ chức tại Anaheim từ ngày 6-8/8, cũng là dịp đánh dấu 100 năm Hội Ðồng Hiệp Sĩ đầu tiên ra đời tại California. Hơn 2000 Hiệp Sĩ đã tham dự hội nghị cùng với sự hiện diện của hơn 70 Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đến từ Vatican và Bắc Mỹ.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng gởi sứ điệp chào mừng và cám ơn. Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị được "tổ chức vào một thời điểm thanh lọc đau đớn và đầy đau khổ cho Giáo Hội Hoa Kỳ". Ðức Thánh Cha cũng cám ơn đến các Hiệp Sĩ vì "sự cam kết không nhụt bước nhằm cổ võ ơn gọi thiên chức Linh Mục và đời sống dòng tu".

Vào lúc cao điểm giữa tai tiếng lạm dụng tính dục trong Giáo Hội, Ðoàn Hiệp Sĩ Columbus đã phát động chiến dịch trong dân đặc biệt nơi các tín hữu được gọi là "Trong Tình Ðại Kết Với các Giám Mục và các Linh Mục Chúng Ta", bao gồm đến việc đăng quảng cáo trên các tạp chí trong nước, trên các nhật báo tại Nữu Ước và Boston, cũng như trên tất cả các báo Công Giáo của các Giáo Phận trên khắp Hoa Kỳ, kêu gọi đến sự nâng đỡ, niềm tin và cầu nguyện cho các Linh Mục.

Ðức Giáo Hoàng nói :"Kinh nghiệm cho thấy càng phát triển tông đồ giáo dân bao nhiêu, càng thấy đến nhu cầu cần Linh Mục mạnh mẽ bấy nhiêu. Và giáo dân cảm nhận ơn gọi càng sâu sắc bao nhiêu, thì vai trò vô song của các linh mục càng được ngưỡng mộ thâm thúy bấy nhiêu".

Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush cũng gởi lời chào mừng và cám ơn qua cuốn băng video được gởi tới và chiếu lại trong hội nghị. Tổng Thống Bush ca ngợi các Hiệp Sĩ là "những người dấn thân cho cuộc sống" và cám ơn họ qua vai trò chữa lành cho đất nước sau biến cố khủng bố 11/9.

Tổng Thống Bush nói "giữa muôn ngàn người, họ là những người đầu tiên đứng ra" lập nên Quỹ Các Anh Hùng, từ ngày 12/9 đến 1/11 đã thu và phân phát được hơn 1 triệu Mỹ Kim cho gần 400 gia đình của các nhân viên cứu người thoát nạn bị thiệt mạng tại Tháp Song Sinh ở Nữu Ước.

Ðó chỉ là một phần nhỏ, tuy nhiên Hiệp Sĩ Columbus đã làm gì cho năm 2001? Họ đã gây quỹ được hơn 125.6 triệu Mỹ Kim cho công việc từ thiện và làm việc thiện nguyện hơn 58.9 triệu giờ. Tổng Thống Bush cũng ca ngợi thành tích và gọi tổ chức anh em Công Giáo đã đóng góp cho công việc bác ái lên tới 1 tỉ Mỹ Kim và đã làm 400 triệu giờ thiện nguyện trong quá trình 10 năm qua, đó là "một gia sản rất quý".

Ðức Tổng Giám Mục Tod D. Brown tại Orange, Calif., đã quảng diễn tư tưởng qua bài giảng trong Thánh Lễ khai mạc Hội Nghị vào ngày 6/8.

"Dù đau đớn nào mà Giáo Hội Hoa Kỳ đang trải qua, đây chính là lúc thanh tẩy giáo hội và đất nước".

Trong Thánh Lễ, trên gian cung Thánh còn có Ðức Hồng Y Roger M. Mahony cai quản TGP Los Angeles, Ðức Hồng Y Bernard F. Law thuộc TGP Boston, Ðức Hồng Y Adam J. Maida thuộc TGP Detroit, Ðức Hồng Y Francis E. George thuộc TGP Chicago và Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick thuộc TGP Washington. Ngoài ra cùng đồng tế còn có Ðức Hồng Y Alysius M. Ambrozic thuộc TGP Toronto, Ðức Hồng Y Edmund C. Szoka nguyên là Tổng Giám Mục TGP Detroit đang làm việc tại Vatican.

Hiệp Sĩ Tối Cao Carl Anderson cũng nhắc đến chủ đề tái canh tân trong bài diễn văn khai mạc đại hội.

"Khủng hoảng hiện nay là một cơ hội tái canh tân xác thật và cải tổi trong Giáo Hội. Qua các chương trình nhằm thăng tiến và làm nổi bật đời sống gia đình, nâng đỡ ơn gọi thiên chức linh mục và đời sống dòng tu, tỏ tình liên đới tới các Giám Mục và các Linh Mục của chúng ta, và đeo đuổi công cuộc phúc âm hóa mới, chúng ta đang ở hàng đầu trên con đường tái canh tân đáng tin tưởng này".

Hiệp Sĩ Tối Cao Anderson cũng đưa ra một ví dụ khác là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002. Cả chục Hiệp Sĩ trẻ trong tầng lớp đại học đã tham dự, các Hiệp Sĩ tại vùng Toronto đã thiện nguyện cả ngàn giờ, và Ðoàn Hiệp Sĩ đã đóng góp 1 triệu Mỹ Kim cho Công Viên "Ra Khơi" nơi tổ chức cho các bạn trẻ đến xưng tội và lãnh Bí Tích Hòa Giải trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Ðưa ra bản tường trình đúc kết trong năm của Ðoàn, Hiệp Sĩ Anderson đã nêu sự nổi bật các thành viên đã gia tăng được 15 103 người trong năm qua và tài sản của Ðoàn là 9.2 tỉ Mỹ Kim, đã được 2 công ty bảo hiểm độc lập A.M Best Co. và Standard & Poor's đánh giá "ngoại hạng" và "rất vững chắc". Hiệp Sĩ Anderson cũng nói đến những cơ hội được dành cho các Hiệp Sĩ làm việc thiện nguyện như cung cấp bảo hiểm, tiền trợ cấp, vật phẩm ....

Ðức Tổng Giám Mục John P. Foley, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Truyền Thông Xã Hội đã phát biểu trước hội nghị: "Mỗi năm chúng ta tụ họp nơi đây để nghe chi tiết các bản tường trình, nhưng những bản tường trình với đầy đủ chi tiết thống kê đó, không sao nói hết được những việc thiện mà quý vị đã làm, biết bao nhiêu người đã được đánh động bởi quý vị".

Ðức Tổng xúc động nói tiếp: "Tôi đặc biệt cảm động tới khởi xướng mà quý vị đã phát động trong năm nay để nâng đỡ các Linh Mục. Cám ơn quý vị; chúng tôi cần nghe tới điều này và chúng tôi thật ngưỡng mộ sâu xa. Tôi cũng kích động khi biết tới những công việc của quý vị—và đó là việc đầu tiên phải làm, dành cho các gia đình đã mất đi người thân yêu trong thảm họa ghê tởm vào ngày 11/9 vừa qua. Cám ơn quý vị; với tư cách là một người Công Giáo, với tư cách là một Linh Mục và là Tổng Giám Mục. Tôi rất hãnh diện và biết ơn những gì quý vị đã làm".

Trong ngày diễn ra hội nghi, các Hiệp Sĩ cũng đưa ra quyết định lên án đến một nghị quyết được thông qua bởi Bồi Thẩm Ðoàn trong Tòa Án Kháng Cáo thứ 9 Hoa Kỳ vào hồi đầu năm nay, đã công bố luật 1954 trái hiến pháp vì có chữ "dưới Thiên Chúa" trong Lời Hứa Trung Thành được đọc trong các trường công lập.

Cũng chính Ðoàn Hiệp Sĩ Columbus đã vận động thêm chữ "dưới Thiên Chúa" vào lời Hứa vào năm 1951, cách đây hơn 30 năm. Cố Tổng Thống Eisnehower đã thông qua và ký cho phép. Tổng Thống Eienhower đã công nhận đến sự khởi xướng, vận động và bảo trợ của Ðoàn Hiệp Sĩ trong việc bổ túc lời Hứa, Tổng Thống nói: "Chúng tôi đặc biệt cám ơn đến quý vị vì sự tham gia vận động để có chữ 'dưới Thiên Chúa' được thêm vào Lời Hứa Trung Thành... Vì sự đóng góp của tổ chức quý vị cho việc này, chúng tôi thành thật biết ơn quý vị".

Trong những quyết định khác được thông qua trong Hội Nghị, Ðoàn Hiệp Sĩ đã kêu gọi đến việc ghép phôi người là "một sai lầm nặng nề chống lại nhân phẩm vốn gắn liền với cuộc sống con người";tán thành đến những chiều kích phò sự sống của Tổng Thống Bush; tái xác định vị trí "nâng đỡ qua việc cầu nguyện và cảm thông tới những nạn nhân của các linh mục lạm dụng tính dục, gia đình và người thân của họ"; kêu gọi ban hành pháp luật cấm phúc chế ghép cơ phận người và những chiều kích bảo vệ các cơ quan y tế không để bị gượng ép thi hành phá thai.

Tại Anaheim, Ðoàn Hiệp Sĩ cũng công bố Gia Ðình của Ðoàn tiêu biểu cho năm 2002 là gia đình Stnakey Lautsch tại Swift Current.

Stanley Lautsch, một Hiệp Sĩ trong 20 năm, là một huấn luyện viên trong ngành truyền thông phục vụ cấp cứu. Ông đã tình nguyện làm lính cứu hỏa, lãnh đạo Ðoàn Hướng Ðạo, phó chủ tịch trong ban giám hiệu trường Công Giáo tại Swift Curren và Hội Cấp Cứu Chữ Thập Ðỏ, ông đã đi phục vụ nhiều nơi trong tổ trợ giúp thiên tai Saskatchewan.

Vợ của Hiệp Sĩ là bà Marilyn Lautsch, một y sĩ tâm lý và cũng là hội viên Hội Phụ Nữ Công Giáo, từng làm việc trong Tổ Chức Y Tế Tâm Thần Canada từ cấp địa phương đến cấp tỉnh.

Hai vợ chồng Lautsch đã sửa soạn cho nhiều cặp hôn nhân trong chương trình dự bị hôn nhân của Giáo Phận, phục vụ trong Hội Ðồng Mục Vụ và cống hiến rất nhiều thời gian phục vụ, giảng dạy và thi hành chức vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể (trao Mình Chúa cho giáo dân). Họ cũng là giáo viên có chứng chỉ về kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên.

Không những có con cái còn bé nhưng gia đình lại đông con nữa, tuy nhiên họ vẫn không quản ngại thời gian phục vụ. Ông Bà Hiệp Sĩ Lautsch có 5 người con: Christine, 16 tuổi; Eric, 14 tuổi; Emily, 11 tuổi; Teresa, 6 tuổi và bé Theodore mới 12 tháng.

Ðoàn Hiệp Sĩ Columbus được Linh Mục Michael J. McGivney ở Giáo Xứ Thánh Maria tại New Haven thành lập vào ngày 29/3/1882. Là một Linh Mục trẻ thương tâm đến các gia đình và những người góa bụa, phải cần đến cho họ một cái gì để đảm bảo. Bởi vì Christopher Columbus, một thám hiểm gia, là một sắc thái cho nền tảng Công Giáo tại Tân Thế Giới. Ðoàn Hiệp Sĩ đã lấy tên Columbus với một ý nghĩa chính đáng để đối lại với chiêu bài chống Công Giáo, nhất là không để giới trẻ bị lôi cuốn bởi Hội Tam Ðiểm (Masons). Năm 1910, Ðoàn Hiệp Sĩ đã bành trướng rộng rãi tới các tiểu bang trên Hoa Kỳ và qua các nước Canada, Mexico, Philippine và Puerto Rico. Hiện nay có 1.6 triệu đoàn viên trên 12000 cộng đoàn địa phương. Năm qua Ðoàn Hiệp Sĩ đã giúp 36 triệu Mỹ Kim cho các dự án của Giáo Hội, 52.8 triệu cho các công việc bác ái như các chương trình dành cho người già, người mắc bệnh tâm thần, thiên tai, bệnh viện ... 14.6 triệu cho các dự án dành cho giới trẻ.