DALLAS - Ðạo luật cho phép phá thai ở Hoa Kỳ được chấp thuận cách đây 30 năm có tên là Roe v. Wade. Tên này xuất xứ từ tên của người phụ nữ Jane Roe đã nộp đơn lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào năm 1973 để xin hợp pháp hóa việc phá thai. Tên thật của bà Jane Roe là Norman McCorvey.
Hôm qua, thứ Tư 18 tháng 6 chính bà Norman McCorvey, tức bà Jane Roe, lại nộp đơn lên Tối Cao Pháp Viện xin lật lại quyết định cho phép phá thai.
Cách đây mấy năm, bà Norman McCorvey hối hận vì thấy nhiều trẻ thơ vô tội bị giết vì nạn phá thai. Bà thay đổi lập trường, gia nhập phong trào chống phá thai để tranh đấu cho quyền sống của thai nhi.
Trong một cuộc biểu tình chống phá thai gần đây tại Dallas, bà tuyên bố với mọi người rằng bà vô cùng hối hận về vụ kiện trước đây đòi được phá thai. Bà nói:
Tôi muốn gửi lời cám ơn đến hết tất cả những người phụ nữ tuyệt vời đang đứng đây hôm nay để tranh đấu cho sự sống. Tôi vô cùng hối tiếc về vụ kiện của tôi. Tôi mong một ngày nào đó, công lý được thể hiện để vai tôi trút bỏ được những gánh nặng gây ra do sư chết chóc của trẻ thơ.
Trong khi đó, bà Gloria Feldt, Chủ tịch phong trào chủ trương phá thai, tuyên bố việc xin lật lại quyết định cho phép phá thai của bà Norman McCorvey sẽ không ảnh hưởng gì đến phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra trước đây.
Hôm qua, thứ Tư 18 tháng 6 chính bà Norman McCorvey, tức bà Jane Roe, lại nộp đơn lên Tối Cao Pháp Viện xin lật lại quyết định cho phép phá thai.
Cách đây mấy năm, bà Norman McCorvey hối hận vì thấy nhiều trẻ thơ vô tội bị giết vì nạn phá thai. Bà thay đổi lập trường, gia nhập phong trào chống phá thai để tranh đấu cho quyền sống của thai nhi.
Trong một cuộc biểu tình chống phá thai gần đây tại Dallas, bà tuyên bố với mọi người rằng bà vô cùng hối hận về vụ kiện trước đây đòi được phá thai. Bà nói:
Tôi muốn gửi lời cám ơn đến hết tất cả những người phụ nữ tuyệt vời đang đứng đây hôm nay để tranh đấu cho sự sống. Tôi vô cùng hối tiếc về vụ kiện của tôi. Tôi mong một ngày nào đó, công lý được thể hiện để vai tôi trút bỏ được những gánh nặng gây ra do sư chết chóc của trẻ thơ.
Trong khi đó, bà Gloria Feldt, Chủ tịch phong trào chủ trương phá thai, tuyên bố việc xin lật lại quyết định cho phép phá thai của bà Norman McCorvey sẽ không ảnh hưởng gì đến phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra trước đây.