Ông đã hô hào “Tiêu diệt những kẻ thù Hồi giáo”
ROME (Zenit.org).- Trung tâm Văn hóa Hồi giáo tại Rome đã trục xuất Giáo Trưởng Hồi Giáo khỏi Ðền Thờ Hồi Giáo sau khi đã thúc giục “tiêu diệt những kẻ thù Hồi giáo” trong một bài giảng.
Tờ báo Ý la Republica đã tường thuật vào ngày 6/6 Giáo Trưởng Abdel-Samie Malmoud Ibrahim Moussa đã thúc giục động viên các tín đồ hãy “đảm bảo sự chiến thắng của nước Hồi giáo khắp nơi trên thế giới”.
Giuseppe Pisanu, Bộ trưởng Nội vụ Ý, đã phản ứng bằng cách tuyên bố 215 đền thờ Hồi Giáo trong nước “phải hoàn toàn thoát ly khỏi những kẻ xách động, tránh khỏi những kẻ chiêu binh ‘thánh chiến,’ và khỏi những tổ chức dính dáng đến lợi ích nước ngoài tại Ý.”
Bộ trưởng Nội vụ, người đã cổ động thành lập một “Hồi giáo Ý” hầu có thể đối thoại với những cơ chế khác trong nước nói thêm rằng: “Tôi chắc những thẩm quyền lãnh đạo đền thờ Hồi Giáo tại Roma có khả năng làm sáng tỏ tình trạng này.”
Hai ngày sau lời tuyên bố của Bộ Trưởng Pisanu, vào ngày Thứ Sáu 13/6 một thông cáo chính thức công bố giáo truởng Moussa, một người Ai cập 32 tuổi đã bị trục xuất sau thời gian sống tại Ý 5 năm.
Một giáo trưởng mới đang được chờ đợi bổ nhiệm trong vòng một tuần. Quyết định sẽ thực hiện do các tín đồ thường tới lui đền thờ Hồi Giáo, họ đến từ nhiều quốc gia đặc biệt từ Saudi Arabia, Morocco và Aicập.
Theo một thỏa thuận đã được tờ báo Tương Lai Avvenire đề cập tới nói rằng đại giáo trưởng tại Ðền Thờ Hồi Giáo ở Roma phải là người Ai cập, bởi vì đền thờ Hồi Giáo này có một tương quan riêng biệt với Đại học Hồi giáo Al Azhar tại Cairo. Ðền thờ Hồi Giáo này có thể chứa tới 2.000 tín đồ nên đền thờ này là một trong những đền thờ lớn nhất tại châu Âu.
ROME (Zenit.org).- Trung tâm Văn hóa Hồi giáo tại Rome đã trục xuất Giáo Trưởng Hồi Giáo khỏi Ðền Thờ Hồi Giáo sau khi đã thúc giục “tiêu diệt những kẻ thù Hồi giáo” trong một bài giảng.
Tờ báo Ý la Republica đã tường thuật vào ngày 6/6 Giáo Trưởng Abdel-Samie Malmoud Ibrahim Moussa đã thúc giục động viên các tín đồ hãy “đảm bảo sự chiến thắng của nước Hồi giáo khắp nơi trên thế giới”.
Giuseppe Pisanu, Bộ trưởng Nội vụ Ý, đã phản ứng bằng cách tuyên bố 215 đền thờ Hồi Giáo trong nước “phải hoàn toàn thoát ly khỏi những kẻ xách động, tránh khỏi những kẻ chiêu binh ‘thánh chiến,’ và khỏi những tổ chức dính dáng đến lợi ích nước ngoài tại Ý.”
Bộ trưởng Nội vụ, người đã cổ động thành lập một “Hồi giáo Ý” hầu có thể đối thoại với những cơ chế khác trong nước nói thêm rằng: “Tôi chắc những thẩm quyền lãnh đạo đền thờ Hồi Giáo tại Roma có khả năng làm sáng tỏ tình trạng này.”
Hai ngày sau lời tuyên bố của Bộ Trưởng Pisanu, vào ngày Thứ Sáu 13/6 một thông cáo chính thức công bố giáo truởng Moussa, một người Ai cập 32 tuổi đã bị trục xuất sau thời gian sống tại Ý 5 năm.
Một giáo trưởng mới đang được chờ đợi bổ nhiệm trong vòng một tuần. Quyết định sẽ thực hiện do các tín đồ thường tới lui đền thờ Hồi Giáo, họ đến từ nhiều quốc gia đặc biệt từ Saudi Arabia, Morocco và Aicập.
Theo một thỏa thuận đã được tờ báo Tương Lai Avvenire đề cập tới nói rằng đại giáo trưởng tại Ðền Thờ Hồi Giáo ở Roma phải là người Ai cập, bởi vì đền thờ Hồi Giáo này có một tương quan riêng biệt với Đại học Hồi giáo Al Azhar tại Cairo. Ðền thờ Hồi Giáo này có thể chứa tới 2.000 tín đồ nên đền thờ này là một trong những đền thờ lớn nhất tại châu Âu.