Uganda -- Sau bài diễn văn của Tổng Thống Uganda, Yoweri Museveni phổ biến trên đài phát thanh và được trích đăng trên một tạp chí của nhà nước - New Vision - xuất bản vào hôm Chúa Nhật trong đó các Giám Mục và các thành viên hàng giáo sỹ đã bị cảnh báo đề phòng về việc tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.
Tổng Thống đã cho rằng các giáo sĩ đã can thiệp vào đời sống chính trị, ví dụ như trong trường hợp các giáo sĩ trực tiếp giới thiệu chính họ thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử. Thay vì đề cập đến các giá trị Kitô giáo, vốn được mọi người quan tâm, bổn phận của Giáo Hội cần cho thấy rằng những giá trị này cũng được ủng hộ trong hệ thống pháp luật của đất nước.
Các lãnh đạo các Giáo Hội Kitô gần đây đã đưa ra bản tuyên bố trong đó họ phản đối sự sửa đổi Hiến pháp trong nhiệm kỳ thứ ba của tổng thống Uganda.
Đối với đề xuất sửa đổi hiến pháp trong đó có thể cho Tổng Thống nắm giữ quyền lực trong nhiệm kỳ thứ ba, thì không có lý do gì để hiến pháp phải thay đổi đặc biệt phục vụ cho một cá nhân. Trong những năm qua, người đứng đầu nhà nước đã chứng tỏ vị tổng thống chuyên chế có tính cách độc tài quân chủ.
Tổng Thống đã cho rằng các giáo sĩ đã can thiệp vào đời sống chính trị, ví dụ như trong trường hợp các giáo sĩ trực tiếp giới thiệu chính họ thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử. Thay vì đề cập đến các giá trị Kitô giáo, vốn được mọi người quan tâm, bổn phận của Giáo Hội cần cho thấy rằng những giá trị này cũng được ủng hộ trong hệ thống pháp luật của đất nước.
Các lãnh đạo các Giáo Hội Kitô gần đây đã đưa ra bản tuyên bố trong đó họ phản đối sự sửa đổi Hiến pháp trong nhiệm kỳ thứ ba của tổng thống Uganda.
Đối với đề xuất sửa đổi hiến pháp trong đó có thể cho Tổng Thống nắm giữ quyền lực trong nhiệm kỳ thứ ba, thì không có lý do gì để hiến pháp phải thay đổi đặc biệt phục vụ cho một cá nhân. Trong những năm qua, người đứng đầu nhà nước đã chứng tỏ vị tổng thống chuyên chế có tính cách độc tài quân chủ.