HÀ NỘI - Kể từ tháng Chín, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà lãnh đạo Phật Giáo bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam, đồng thời cũng là ứng viên Giải Nobel Hòa Bình sẽ không còn bị quản chế nữa.

Bộ ngoại giao Việt Nam cho hay, lệnh quản chế hòa thượng Quảng Độ sẽ hết hạn vào ngày mùng 3 tháng Chín.

Nên biết Hòa Thượng Quảng Độ, năm nay 75 tuổi, là nhân vật lãnh đạo đứng vào hàng thứ nhì của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Hồi năm 1995, ngài đã bị kết án tù 5 năm vì đã tổ chức các hoạt động nhằm cứu trợ các nạn nhân bị bão lụt.

Hòa Thượng được chủ tịch nước đặc xá sau khi ở tù được 3 năm; thế nhưng hồi năm 2001, nhà cầm quyền Thành Phố Hồ Chí Minh lại ra lệnh quản chế sau khi ngài công bố "Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam."

Khoảng 70 % dân chúng Việt Nam theo đạo Phật.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài vòng pháp luật hồi năm 1981, đồng thời Nhà Nước thay thế giáo hội này bằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.(abc)