Vatican (Zenit.org).- Tờ báo Vatican khuyến khí những đề nghị bao gồm một qui chiếu về Kitô giáo trong Hiến Pháp thương lai châu Âu. Trong bản in tiếng Ý ngày 1/6, L’sservatore Romano phát hành một bài trang đầu, hoan nghênh những gợi ý cho Hiệp Ước châu Âu do các thành phần Phê Bình dân châu Âu và do Thủ tướng Gianfranco Fini Dân biểu Ý.
Fini, người đại diện chính phủ Ý trong hiệp ước, đã ký một bản tu chính đòi “đưa di sản tôn giáo Do thái-Kitô giáo” vào trong những giá trị linh hứng Liên-hiệp châu Âu. L’Osservatore Romano khẳng định rằng bản mở đầu dự thảo “đáng ngạc nhiên, không phải vì điều nó chất chứa” - nó qui chiếu về di sản Hy lạp-Roma và Khai sáng-- “ nhưng vì điều nó bỏ qua và phủ nhận.” “Trong hình thức hiện nay, bản mở đầu dự thảo vẽ nét một châu Âu thiếu một trong những nguồn gốc đích thực nhất theo lịch sử của nó,” nghĩa là Kitô giáo. Cho nên “vẫn còn hy vọng những sự yêu cầu kiên trì sửa đổi bản văn sẽ được chấp nhận, “
Fini, người đại diện chính phủ Ý trong hiệp ước, đã ký một bản tu chính đòi “đưa di sản tôn giáo Do thái-Kitô giáo” vào trong những giá trị linh hứng Liên-hiệp châu Âu. L’Osservatore Romano khẳng định rằng bản mở đầu dự thảo “đáng ngạc nhiên, không phải vì điều nó chất chứa” - nó qui chiếu về di sản Hy lạp-Roma và Khai sáng-- “ nhưng vì điều nó bỏ qua và phủ nhận.” “Trong hình thức hiện nay, bản mở đầu dự thảo vẽ nét một châu Âu thiếu một trong những nguồn gốc đích thực nhất theo lịch sử của nó,” nghĩa là Kitô giáo. Cho nên “vẫn còn hy vọng những sự yêu cầu kiên trì sửa đổi bản văn sẽ được chấp nhận, “