Hồ sơ phong á thánh cho ông bà Martin, cha mẹ của nữ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sắp hoàn tất.
Roma ngày 30/5/2003 thông tấn xã Zenit đã loan tin cho hay chỉ cần một chữ ký của Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi thuộc tổng giáo phận Milan là thủ tục hồ sơ phong á thánh cho ông bà Martin, thân sinh của nữ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được hoàn tất.
Được biết em bé Pietro Schiliro sinh ngày 25/5/2002, vừa sinh ra đã bị chứng viêm phổi trầm trọng cho nên bé được rửa tội vào ngày 2/6 và được thông báo là sẽ qua đời rất sớm.
Ba mẹ của em đặt hết niềm tin tưởng làm tuần chín ngày kính ông bà Louis và Zelie Martin, cầu xin cho con mình được chữa lành. Thế rồi trong vài tuần kế tiếp bệnh tình của em dần thuyên giảm và biến mất! Tuần qua em đã mừng sinh nhật đầu tiên của em và các bác sĩ kiểm nghiệm thấy em không còn dấu vết nào của bệnh tật và các vị bác sĩ này đành bó tay không thể cắt nghĩa trường hợp này theo y khoa được.
Kết quả đã được điều tra và gửi về Roma, nơi đây một ủy ban gồm bác sĩ và các nhà thần học sẽ nghiên cứu, học hỏi trường hợp này và nếu ủy ban đồng ý với những nhà nghiên cứu ở Milan thì sự vụ sẽ được gửi tới ủy ban hồng y đặc trách về tiến trình phong thánh trước khi sự vụ được phê chuẩn bởi Đức Thánh Cha.
Ông Louis được sinh vào năm 1823 và qua đời năm1894); còn bà Zelie sinh năm 1831 và qua đời năm 1877. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng nữ thánh Têrêsa con của ông bà lên hàng Tiến Sĩ Giáo Hội vào năm 1997. Ông bà kết hôn với nhau vào năm 1858 và sinh hạ tất cả được 9 mụn con: 4 người chết khi còn trẻ; năm cô con gái cón lại, tất cả đều dâng mình cho Chúa trong tu viện.
Tháng 3/1994 Đức Thánh Cha tôn dương cặp vợ chồng này lên hàng Đáng Kính và bước thứ hai các ngài sẽ được tôn phong á thánh. Đây sẽ là cặp vợ chồng thứ hai sau Ông bà Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi mới được ĐTC phong á thánh vào tháng 10/2001.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Roma ngày 30/5/2003 thông tấn xã Zenit đã loan tin cho hay chỉ cần một chữ ký của Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi thuộc tổng giáo phận Milan là thủ tục hồ sơ phong á thánh cho ông bà Martin, thân sinh của nữ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được hoàn tất.
Được biết em bé Pietro Schiliro sinh ngày 25/5/2002, vừa sinh ra đã bị chứng viêm phổi trầm trọng cho nên bé được rửa tội vào ngày 2/6 và được thông báo là sẽ qua đời rất sớm.
Ba mẹ của em đặt hết niềm tin tưởng làm tuần chín ngày kính ông bà Louis và Zelie Martin, cầu xin cho con mình được chữa lành. Thế rồi trong vài tuần kế tiếp bệnh tình của em dần thuyên giảm và biến mất! Tuần qua em đã mừng sinh nhật đầu tiên của em và các bác sĩ kiểm nghiệm thấy em không còn dấu vết nào của bệnh tật và các vị bác sĩ này đành bó tay không thể cắt nghĩa trường hợp này theo y khoa được.
Kết quả đã được điều tra và gửi về Roma, nơi đây một ủy ban gồm bác sĩ và các nhà thần học sẽ nghiên cứu, học hỏi trường hợp này và nếu ủy ban đồng ý với những nhà nghiên cứu ở Milan thì sự vụ sẽ được gửi tới ủy ban hồng y đặc trách về tiến trình phong thánh trước khi sự vụ được phê chuẩn bởi Đức Thánh Cha.
Ông Louis được sinh vào năm 1823 và qua đời năm1894); còn bà Zelie sinh năm 1831 và qua đời năm 1877. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng nữ thánh Têrêsa con của ông bà lên hàng Tiến Sĩ Giáo Hội vào năm 1997. Ông bà kết hôn với nhau vào năm 1858 và sinh hạ tất cả được 9 mụn con: 4 người chết khi còn trẻ; năm cô con gái cón lại, tất cả đều dâng mình cho Chúa trong tu viện.
Tháng 3/1994 Đức Thánh Cha tôn dương cặp vợ chồng này lên hàng Đáng Kính và bước thứ hai các ngài sẽ được tôn phong á thánh. Đây sẽ là cặp vợ chồng thứ hai sau Ông bà Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi mới được ĐTC phong á thánh vào tháng 10/2001.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB