Đại Hội Đại Kết lần đầu tiên tại Đức

Berlin, ngày 29.05.2003 - Đại Hội Đại Kết lần đầu tiên tại Đức đã được chính thức khai mạc vào ngày 28.05.2003 với sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2.

Lễ khai mạc đã được tổ chức ngay trước cổng thành Brandenbourg, trung tâm của thủ đô Bá Linh, với sự hiện diện của tổng thống Đức, ông Johannes Rau, thủ tướng Gerhard Schroeder. Về phía giáo hội có sự hiện diện của đức khâm sứ Tòa Thánh Giovanni Lajolo, với các đức hồng y Karl Lehmann, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, ĐHY Sterzinsky, chủ chăn tổng giáo phận Berlin, các đức cha Công giáo, các chức sắc của Giáo Hội Tin Lành, đại diện chính quyền dân sự và các phái đoàn từ 90 nước đến tham dự. Chính đức khâm sứ đã đọc sứ điệp của Đức Giáo Hoàng ngay sau bài diễn văn khai mạc của TT. Rau.

Trong sứ điệp gửi Đại Hội Đại Kết, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 mời gọi Đại Hội hãy trở nên một dấu chỉ đại kết lớn lao làm chứng rằng những gì hiệp nhất vẫn mạnh mẽ hơn và ý nghĩa hơn điều chia rẽ.

Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu cùng chung vai sát cánh với nhau để chu toàn “sứ mệnh chung” trong một thế giới đang bị tục hóa và đang sống theo thuyết tương đối trong đời sống luân lý và đạo đức, thế giới đang tìm kiếm những nền tảng của đức tin Kitô giáo.

Đức Thánh Cha cũng chào mừng và cổ võ những thành quả đã đạt được trong lãnh vực thần học, trong cầu nguyện, trong đối thoại đại kết, trong những dấn thân để tân phúc âm hóa và những việc phục vụ cho những người khố rách áo ôm trên khắp thế giới.

Chừng 200.000 đã đến tham dự Đại Hội Đại Kết, mà phân nửa là giới trẻ. Các tham dự viên sẽ tham gia chừng 3000 cuộc gặp gỡ khác nhau từ thứ tư 28.05 đến Chúa nhật 01.06.2003. Đề tài chính của Đại Hội Đại Kết “Anh em hãy trở thành phước lành”. Bên cạnh chủ đề chính, Đại Hội còn nhằm các mục đích khác: làm chứng tá cho đức tin và sống trong đối thoại, tìm hiệp nhất và gặp gỡ nhua trong khác biệt, nêu gương cho thế giới, hãy làm chủ những hành vi của mình.